Cựu nhân viên CIA: Ông Obama có kế hoạch phá hoại nước Mỹ

07/07/18, 09:27 Thế giới

Một cựu nhân viên CIA đã phân tích những quyết định của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama khi còn tại chức, và tin rằng ông đã cố gắng phá hoại nước Mỹ.

Cựu nhân viên CIA: Ông Obama có kế hoạch phá hoại nước Mỹ.1
Bà Clare Lopez cho rằng cựu Tổng thống Obama đã hành động thay mặt cho các lực lượng Hồi giáo. (Ảnh: The Global Muslim Brotherhood Daily Watch)

Cựu nhân viên CIA – bà Clare M. Lopez không chỉ là một nhân viên văn phòng làm việc cho chính phủ Mỹ, mà bà còn là Phó Chủ tịch Nghiên cứu và Phân tích tại Trung tâm Chính sách Bảo mật (CSP). Đồng thời, bà chính là thành viên cấp cao của tổ chức Dự án Clarion, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách London và Viện Meighen của Canada.

Theo Conservative Post: “Từ năm 2013, bà Lopez đã phục vụ như một thành viên của Ủy ban Công dân tại Benghazi (Libya). Bà cũng là Phó Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh Tình báo. Trước đây bà là nhân viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và là giáo sư tại Trung tâm Phản gián và Nghiên cứu An ninh (CI Center), bà còn là Giám đốc Ủy ban Chính sách Iran từ năm 2005 – 2006, và từng là cố vấn, nhà phân tích tình báo, nhà nghiên cứu cho hàng loạt công ty quốc phòng. Vào năm 2011, bà được trao tặng danh hiệu Lincoln Fellow tại Viện Claremont”.

Cựu nhân viên CIA: Ông Obama có kế hoạch phá hoại nước Mỹ.2
Bà Clare M. Lopez tại buổi thuyết trình. (Ảnh cắt từ YouTube) 

Đây là hồ sơ lý lịch của một nhà chính trị giàu kinh nghiệm, do đó những gì bà ấy nói sau đây chắc chắn chúng không thể đến từ một người điên rồ. Thay vào đó, những phân tích của bà rất có trọng lượng.

Bà Lopez cho biết, cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu là một nổ lực để loại bỏ “Shariah” – Luật Hồi giáo hà khắc. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi chính quyền Obama bắt đầu đứng về phía các nhóm thánh chiến như tổ chức Anh em Hồi giáo (Muslim Brotherhood) và chi nhánh của lực lượng Hồi Giáo cực đoan này.

Cựu nhân viên CIA này cho rằng, cựu Tổng thống Obama đã hành động thay mặt cho các lực lượng Hồi giáo. Bằng chứng là khi ra lệnh rút quân Mỹ khỏi Iraq, ông Obama đã làm chính xác những gì Osama bin Laden mong muốn.

Cựu Tổng thống Mỹ rút lực lượng khỏi Trung Đông cũng đồng nghĩa với việc giúp nhóm Anh em Hồi giáo và các nước như Iran, để phát triển quyền lực. Lopez nói, bà không mong muốn tại Iraq xảy ra chiến tranh, nhưng bà mô tả cách đạt các mục tiêu của chính quyền Obama có xu hướng liên hệ trực tiếp với các mục tiêu của những phần tử cực đoan Hồi giáo.

Lopez tin rằng, nhóm Anh em Hồi giáo đã thâm nhập triệt để vào bên trong chính quyền Obama và nhiều cơ quan khác của chính phủ liên bang, khi nhiều nhân vật được cựu Tổng thống Mỹ bổ nhiệm có mối liên hệ mật thiết với Anh em Hồi giáo. Một trong những lần bổ nhiệm táo bạo nhất là bổ nhiệm Mohammed Elibiary thành thành viên cấp cao của Hội đồng Tư vấn An ninh Nội địa (HSAC).

Theo một báo cáo của CSP, chính Elibiary đã môi giới thành công mối quan hệ đối tác giữa Mỹ với nhóm khủng bố Anh em Hồi giáo. Hồi tháng 5/2017, Elibiary cũng gây chấn động trên mạng xã hội khi tweet rằng: Việc thành lập Caliphate (Đế chế Hồi giáo) là không thể tránh khỏi và so sánh nó với Liên minh Châu Âu.

Bà Lopez còn công nhận Tổng thống Donald Trump đã nhận định đúng về chính quyền Obama. Ông Obama đã hợp tác với các nhóm khủng bố và giúp họ phát triển.

Để rồi sau khi Tổng thống Trump lên nắm quyền vào đầu năm 2017, ông phải thừa kế một mớ hỗn độn tồi tệ hơn bao giờ hết ở Trung Đông. Và ông chủ Nhà Trắng có vẻ đang giải quyết rất tốt khi quân Mỹ cùng Iraq đã chính thức đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng. “Trong 9 tháng, Mỹ đã đạt được nhiều điều hơn 9 năm” trong cuộc chiến với tổ chức Hồi giáo khủng bố này.

Video: Bài phát biểu của bà Clare M. Lopez về “ma trận đe dọa” – Tại sao ông Trump đúng 100%

>>> Chính phủ Obama bị cáo buộc cho Iran tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ

>>> Để đạt thỏa thuận hạt nhân Iran, chính quyền Obama đã hỗ trợ Hezbollah?

Tú Văn, theo TP

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời