Can thiệp bầu cử Hồng Kông, Trương Đức Giang đang liều mình kháng cự Tập Cận Bình?

13/02/17, 08:43 Trung Quốc

Ngày 06/02/2017, rất nhiều kênh truyền thông đưa tin về việc ông Trương Đức Giang, Trưởng ban Công tác Điều phối Hồng Kông & Ma Cao Trung ương, triệu kiến đại biểu của phe Kiến chế Hồng Kông (phe thân Bắc Kinh tại Hồng Kông), và lên tiếng rằng bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga là người duy nhất được Trung ương ủng hộ.

Trương Đức Giang và Tập Cận Bình. (Ảnh: Internet)
Trương Đức Giang và Tập Cận Bình. (Ảnh: Internet)

Trước đó, các kênh truyền thông Hồng Kông đưa tin rằng, ngày 05/02/2017 tại Thâm Quyến, Trương Đức Giang và Bộ trưởng Bộ mặt trận thống nhất Trung ương, kiêm Phó ban Công tác Điều phiếu Hông Kông & Ma Cao Trung ương – Tôn Xuân Lan, đã chiêu họp “Ngũ đại thương hội Hồng Kông” (Bao gồm: Tổng hội Hồng Kông, Tổng thương hội Trung Hoa, Tổng hội công nghiệp, Thương hội kiến thiết địa sản), các lãnh đạo xã đoàn và những đại diện của phe Kiến chế Hồng Kông.

Trong cuộc họp Trương Đức Giang đã bảy tỏ, Lâm Trịnh Nguyệt Nga là người duy nhất mà Trung ương ủng hộ. Trương Đức Giang còn nhấn mạnh, đây là do Bộ chính trị nhất trí quyết định, chứ không phải là quyết định cá nhân ông hay Trương Hiểu Minh – chủ nhiệm Trung Liên Ban (Văn phòng Liên lạc Trung Quốc tại Hồng Kông).

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga hiện là Thư ký trưởng của Chính quyền đặc khu Hồng Kông. Bà thẳng thắn cho biết sẽ tiếp tục con đường của ông Lương Chấn Anh. Tuyên bố của bà bị nhiều người cho rằng không thống nhất với quan điểm của ông Tập Cận Bình, và sẽ bị mất lòng dân.

Nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ một đại diện nào của phe Kiến chế Hồng Kông đứng ra xác nhận sự việc này, và trưởng đặc khu hiện nay – ông Lương Chấn Anh cũng nói không biết chuyện này. Trên trang web chính thức của Trung Liên Ban cũng không có một tin nào liên quan đến sự kiện này (phe Kiến chế Hồng Kông, Lương Chấn Anh, Trương Hiểu Minh, Lâm Trịnh Nguyệt Nga đều thuộc phe Giang Trạch Dân).

Thành Báo Hồng Kông hoài nghi cho rằng, việc ông Trương Đức Giang truyền tin bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga là người duy nhất “Trung ương ủng hộ”, “Bộ chính trị ủng hộ” làm trưởng đặc khu Hồng Kông, chính là hành động “lén lút” qua mặt ông Tập Cận Bình để sớm một bước vận động tranh cử cho bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga.

Bởi vì ai cũng biết ở trên Trung ương là Bộ chính trị, và người cao nhất trong bộ chính trị là ông Tập Cận Bình, mà ông Tập thì không bao giờ ủng hộ một người phe Giang lên làm trưởng đặc khu Hồng Kông. Những người trong giới chính trị cũng chỉ ra rằng, nội dung thảo luận và quyết định của Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc từ trước đến giờ đều là bí mật, nên nếu thông tin trên là thật thì việc Trương Đức Giang cũng không thể tiết lộ ra bên ngoài.

Chỉ có thể giải thích rằng hiện tại khả năng thắng cử của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga trong trong cuộc bầu cử vào Tháng 3 sắp tới là không cao, nên Trương Đức Giang buộc phải đi nước cờ “tung tin đồn” nhằm tăng uy tín của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga tại Hồng Kông. Nhưng rất tiếc sự việc này cuối cùng cũng bị báo chí phanh phui.

Tỷ phú Tiêu Kiến Hoa bị bắt giữ điều tra là một bất lợi lớn cho Trương Đức Giang

Theo Thời báo Đại  Kỷ Nguyên, Trương Đức Giang trong một khoảng thời gian dài nắm quyền tại khu vực Quảng Đông và Hông Kông, đã yểm trộ cho rất nhiều những vụ đại án rửa tiền, tham nhũng, chiếm đoạt tài sản nhà nước của phe Giang. Và Tiêu Kiến Hoa là người liên quan rất lớn trong các vụ án đó.

Tiêu Kiến Hoa bị bắt ngay trước thời điểm cuộc tuyển cử ở Hông Kông diễn ra là một tín hiệu vô cùng bất lợi cho Trương Đức Giang. Bởi vì bây giờ bằng chứng đã có trong tay, bất cứ lúc nào ông Tập cũng có thể bắt giữ Trương Đức Giang về tội tham nhũng, cũng là con bài thanh lọc nhân sự cấp cao trong Bộ chính trị trước thềm đại hội 19 của ông Tập.

Vì thế việc Trương Đức Giang truyền tin đồn nhằm vận động tranh cử cho bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga được coi như một hành động “liều mình kháng cự”, mục đích là muốn dành lấy quyền kiểm soát Hồng Kông, qua đó gây áp lực trở lại cho chiến dịch “đả hổ” của ông Tập Cận Bình.

Lê Hiếu, theo NDTTV

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

    Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

    Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện