Nhân Ngày Thế giới tưởng nhớ các nạn nhân giao thông đường bộ

23/11/11, 09:50 Thế giới
 
 
 

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), nhân “Ngày Thế giới tưởng nhớ các nạn nhân giao thông đường bộ” hàng năm,

Tổng Thư ký (TTK) LHQ Ban Ki Mun (Ban Ki-moon) hôm 21/11 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế huy động mọi kỹ năng và nguồn lực cũng như cam kết cá nhân để cải thiện an toàn giao thông đường bộ như là một hành động tưởng nhớ những người bị tai nạn giao thông đường bộ trên thế giới trong nhiều năm qua.

Trong thông điệp nhân ngày này, TTK LHQ Ban Ki Mun nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần huy động mọi đóng góp cao nhất vì an toàn giao thông đường bộ từ các nhà hoạch định chính sách quốc gia, các nhà thiết kế đô thị đến các nhà thiết kế phương tiện giao thông đường bộ và người tham gia giao thông đường bộ để cứu cuộc sống của hàng triệu người. Theo số liệu của LHQ, mỗi ngày, gần 3.500 người trên thế giới chết và hàng chục nghìn người bị thương tật do tai nạn giao thông đường bộ, cái giá không thể chấp nhận được đối với di chuyển của con người trên đường bộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho thanh niên từ 15 đến 29 tuổi trên thế giới.

TTK Ban Ki Mun khẳng định LHQ phát động Thập kỷ toàn cầu hành động vì an toàn giao thông đường bộ (2011-2020) hồi tháng 5 vừa qua nhằm làm giảm thảm họa đã cướp đi sinh mạng của 1,3 triệu người và làm hàng triệu người khác bị thương tật suốt đời. LHQ hy vọng Thập kỷ này sẽ cung cấp các khuôn khổ cho các chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và khu vực tư nhân hợp tác tăng cường quản lý và xây dựng đường bộ, nâng cấp an toàn đường bộ và phương tiện giao thông đường bộ, giáo dục lái xe và người tham gia giao thông về an toàn đường bộ, góp phần cứu hơn 5 triệu người khỏi tai nạn trên toàn cầu hàng năm.

TTK LHQ nhấn mạnh trong bối cảnh số phương tiện giao thông đường bộ sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020 và số người sử dụng ô tô tăng nhanh trên toàn cầu, đặc biệt ở các nền kinh tế mới nổi, các kế hoạch tăng cường an toàn đường bộ cần tập trung xây dựng và đổi mới cơ sở hạ tầng giao thông cũng như các trang bị an toàn cần thiết khi tham gia giao thông đường bộ, khắc phục các nguy cơ lớn gây tai nạn như tốc độ phương tiện, sử dụng rượu khi tham gia giao thông…

“Ngày Thế giới tưởng nhớ các nạn nhân giao thông đường bộ” được ấn định vào ngày Chủ Nhật thứ ba của tháng 11, năm nay rơi vào ngày 20/11/2011

 
(Theo TTXVN)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng