62% người dân New York tin ông Trump sẽ tái đắc cử 

25/02/20, 15:36 Thế giới, Tin trong ngày

Kết quả của một cuộc khảo sát mới đây tiết lộ, đại đa số những người tham gia khảo sát tại thành phố New York tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tái đắc cử và tiếp tục nhiệm kỳ tiếp theo tại Nhà Trắng, theo Daily Mail.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước sự chào đón của người dân tại sân vận động Sardar Patel tại thị trấn Motera, Ấn Độ hôm 24/2/2020. (Ảnh qua AFP)

Trường cao đẳng Siena, đơn vị thực hiện cuộc khảo sát cho hay, có tới 62% người tham gia khảo sát đều dự đoán ông Trump sẽ tiếp tục giữ cương vị Tổng thống thêm 4 năm nữa. Trong khi khoảng 29% cho rằng ông chủ Nhà Trắng sẽ thua trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Cuộc thăm dò còn cho thấy, khoảng 81% những người thuộc đảng Cộng hòa và 73% người thuộc đảng Độc lập tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục nhiệm kỳ mới. Thậm chí, có tới 48% người khảo sát thuộc Đảng Dân chủ dự đoán ông Trump sẽ tiếp tục làm việc ở Nhà Trắng vào tháng 1 năm sau. 

Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng cho thấy khi ông Trump được đem ra so với một ứng cử viên của đảng Dân chủ, người dân New York đã ủng hộ bầu cử một tổng thống mới. 

72% những người tham gia khảo sát thuộc đảng Cộng hòa cho hay họ có thấy ông Trump có triển vọng đắc cử nhiệm kỳ tiếp, trong khi đó khảo sát cũng cho thấy bất kỳ ứng cử viên hàng đầu nào của đảng Dân chủ cũng có thể đánh bại vị tổng thống đương nhiệm tại chính quê nhà của ông. 

Ứng cử viên tranh cử tổng thống đảng Dân Chủ, Michael Bloomberg tổ chức một chiến dịch mít tinh tại thành phố Salt Lake, bang Utah ngày 21/2/2020. (Ảnh qua AP)

Hai ứng cử viên Bernie Sanders và cựu thị trưởng thành phố New York, ông Michael Bloomberg, xếp trên cả cựu Phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, là những ứng cử viên tranh cử tổng thống có triển vọng đánh bại ông Trump.

Khi được hỏi liệu ứng cử viên đảng Dân chủ nào sẽ đắc cử tổng thống, 33% chọn Michael Bloomberg, 22% chọn Bernie Sanders và 16% chọn Joe Biden. Trong tổng số những người thuộc đảng Dân chủ tham gia khảo sát, 25% ủng hộ Bernie Sanders và 21% ủng hộ Michael Bloomberg.

Hai ứng cử viên Joe Biden, cựu phó tổng thống Mỹ và Pete Buttigieg, cựu Thị trưởng thành phố South Bend, được dự đoán sẽ chiến thắng ông Trump tại bang New York với cách biệt 19 điểm. Trong khi đó, ông Sanders được dự đoán sẽ đánh bại Donald Trump với cách biệt 18 điểm. Những ứng cử viên đảng Dân chủ khác như Amy Klobuchar và Elizabeth Warren được dự đoán sẽ đánh bại ông Trump với cách biệt lần lượt là 16 và 14 điểm.

Ứng cử viên tranh cử tổng thống Đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders phát biểu tại một chiến dịch mít tinh tại thành phố Santa Ana, California ngày 22/2/2020. (Ảnh qua AP)

Người đại diện của cuộc khảo sát, Steve Greenberg cho biết: “Ông Bloomberg dẫn đầu tại Thành phố New York và Sanders đứng thứ hai, trong khi đó ông Sanders được dự đoán dẫn đầu ở vùng ngoại ô phía trên và dưới của bang, tại hai khu vực này ông Bloomberg đều đứng thứ ba”.

Ông Sanders nhận được sự ủng hộ áp đảo từ những cử tri trẻ tuổi, trong khi đó Michael Bloomberg được nhiều cử tri lớn tuổi ủng hộ. Những cử tri ủng hộ ông Sanders chủ yếu là đàn ông, trong khi đó người ủng hộ ông Michael chủ yếu là phụ nữ”.

Khảo sát tiết lộ ông Bernie Sanders được những cử tri trẻ tuổi dự đoán sẽ đắc cử tổng thống, còn ông Michael Bloomberg thì được những cử tri lớn tuổi ủng hộ hơn. 

Ông Greenberg tiếp tục: “Vậy ứng cử viên đảng Dân chủ nào có khả năng sẽ chiến thắng nhất tại cuộc tổng bầu cử tháng 11 tới này? Hiện giờ, hơn 30% số người thuộc đảng Dân chủ cho rằng đó là Michael Bloomberg, đứng sau là Bernie Sanders và Joe Biden.

Ứng cử viên tranh cử tổng thống đảng Dân chủ, cựu Phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu tại nhà thờ Royal Missionary Baptist, thành phố Bắc Charleston ngày 23/2/2020. (Ảnh qua AP)

Không ngạc nhiên khi ông Bloomberg lại nhận được nhiều sự ủng hộ từ các cử tri lớn tuổi, trong khi đó ông Sanders lại nhận được sự áp đảo từ các cử tri trẻ tuổi dự đoán ông sẽ chiến thắng bầu cử.”

Cuộc thăm dò ý kiến này cho thấy cái nhìn tổng quan về đảng Dân chủ hơn các cuộc bầu cử sơ bộ bởi những cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Nam Carolina hay ngày Siêu Thứ Ba (được dùng để chỉ ngày thứ ba trong đầu tháng hai hay tháng ba của năm Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ) thường bị giới hạn bộ phận cử tri, chỉ nhắm vào những cử tri chính chứ không như những cuộc khảo sát thăm dò này”.

Ông Bernie Sanders vừa giành chiến thắng vang dội tại cuộc họp kín tại bang Nevada vào thứ Bảy vừa qua, thắng lợi này giúp ông nắm chắc một suất trong vị trí những ứng cử viên hàng đầu chạm trán với tổng thống Donald Trump.

Huy Hoàng (Theo Daily Mail)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?