Bảo mẫu chùa Bồ Đề buôn bán trẻ em?

06/08/14, 06:19 Trung Quốc

Gần đây,  các bảo mẫu tại chùa Bồ Đề bị bắt vì buôn bán trẻ em đang gây nên một sự bức xúc rất lớn trong dư luận, đặc biệt, đây là trung tâm cô nhi viện rất nổi tiếng ở Hà Nội. Dưới đây là những nét chính của vụ việc này.

Toàn cảnh vụ việc bảo mẫu chùa Bồ Đề buôn bán trẻ em
Chùa Bồ Đề 

 

Chùa Bồ Đề (Hà Nội) từ trước đến nay vẫn nổi tiếng là nơi nhận nuôi trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi, trẻ em bị HIV. Đây cũng là nơi nổi tiếng về việc làm từ thiện.

Theo như các tài liệu nhà chùa cung cấp, trẻ em được nhận vào chùa được nuôi nấng và ăn học đàng hoàng. Không có chuyện mua bán trẻ em tại chùa.

Thế nhưng, từ năm 2013 trở lại đây, sau khi loạt bài báo: ’ Thâm nhập đường dây kinh doanh ở Hà Nội’ của báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đến với công chúng đã có rất nhiều bí mật về chùa Bồ Đề được hé lộ.

Đầu tháng 7/2014, trên các mạng xã hội xuất hiện câu chuyện một em bé được chùa Bồ Đề nhận nuôi, sau đó đã bị nhà chùa bỏ lại ở bệnh viện sau khi phát hiện bé thoát vị não và hẹp hộp sọ.

Tiếp đó, qua các đơn thư phản ánh, báo chí đã phát hiện ra được sự mất tích bất bình thường của các cháu bé được nhà chùa nhận nuôi. Trong hình: Bé Tùng Anh và Việt Anh được nhận nuôi năm 2007, tuy vậy một thời gian sau những tình nguyện viên trực tiếp chăm sóc đã không còn thấy sự xuất hiện của bé tại chùa.

Có rất nhiều dấu hỏi về việc nuôi trẻ của chùa Bồ Đề. Theo số liệu ngày 6/5/2013 số trẻ thuộc bảo trợ của chùa là 200. Tuy nhiên 4 ngày sau đó con số này giảm xuống còn 192. Như vậy 8 trẻ đã biến mất ở chùa mà không biết đi đâu.

Trước những việc mà dư luận và báo chí đã phản ánh đó, sư trụ trì tại chùa ngay lập tức lên tiếng: ’ Từ trước tới nay, nhà chùa chưa từng cho người ngoài nhận xin con nuôi. Dù có đưa bao nhiều tiền thì chúng tôi cũng sẽ không đồng ý’. Tiếp đó, chính quyền địa phương cũng khẳng định không có việc mua bán con nuôi ở chùa Bồ Đề.

Ngay sau đó, báo chí đã phát hiện ra rằng việc chùa Bồ Đề nhận trẻ bị bỏ rơi là sai quy định của pháp luật. Nói cách khác, chùa Bồ Đề không được phép nhận trẻ bỏ rơi.

Ngày 2/8, trong lúc dư luận đang rất xôn xao về việc chùa Bồ Đề buôn bán trẻ em. Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định bắt Nguyễn Thị Thanh Trang, cô bảo mẫu kiêm quản lý khu nuôi trẻ mồ côi và trẻ bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề về hành vi buôn bán trẻ em.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, Trang đã ép mẹ bé Cù Nguyên Công viết giấy cho con. Sau đó Trang đã bán bé Công cho Phạm Thị Nguyệt với giá 35 triệu đồng. Theo xác minh, bé Công đã qua đời.

Sau khi bảo mẫu tại chùa bị bắt vì mua bán trẻ em, sư trụ trì chùa Bồ Đề vẫn khẳng định không biết sự việc này và cháu bé bị bán không thuộc quản lý của nhà chùa. Tuy vậy, công an thành phố Hà Nội khẳng định sư trụ trì chùa Bồ Đề cũng là đối tượng bị điều tra trong vụ án.

Theo Xaluan

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?