Mỹ kêu gọi các nước châu Á tham gia trừng phạt Nga

31/07/14, 00:01 Thế giới
entry-excerpt:http://www.youtube.com/watch?v=iAu1prQkJEU

Sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) gia tăng vòng trừng phạt mới lên Nga, Washington tiếp tục kêu gọi các nước châu Á tham gia vào vòng trừng phạt này.

Trong bước đi gia tăng sức ép lên Nga, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt tài chính Nga hôm 29-7 nhằm vào các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng, quốc phòng.

Không dừng lại ở đó, Mỹ đang vận động các nước châu Á tham gia trừng phạt Nga giữa lúc Moscow bắt đầu tăng cường hoạt động thương mại tại châu lục này.

 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến Ấn Độ  để thảo luận các cải cách thương mại toàn cầu nhưng không rõ ông có đề cập đến vấn đề trừng phạt hay không. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến Ấn Độ nhưng không rõ ông có đề cập vấn đề trừng phạt Nga hay không. Ảnh: Reuters

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 30/7 cho biết: “Chúng tôi tin chắn rằng các quốc gia trong khu vực châu Á bao gồm nhiều trung tâm thương mại và tài chính quan trọng sẽ tham gia vào các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga”. Quan chức này cho hay ông vừa đến Trung Quốc và Hàn Quốc để thảo luận về vấn đề trừng phạt Nga. Chặng dừng chân tiếp theo của ông là Nhật Bản vào ngày 1/8.

Tuy nhiên, không dễ để Mỹ thuyết phục được các nước châu Á vì đến nay chỉ mới có Nhật Bản và Úc áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

Trung Quốc là đồng minh kinh tế và chính trị quan trọng nhất của Nga hiện nay, đồng thời 2 nước cũng vừa ký thỏa thuận cung cấp khí đốt trị giá đến 400 tỉ USD. Trung tâm tài chính Hồng Kông thì bị chi phối bởi quyết định của chính phủ Trung Quốc. Ngoài ra, Singapore sẽ chỉ thực thi các biện pháp trừng phạt Nga một khi được Liên Hiệp Quốc thông qua. 

Bên cạnh đó, Ấn Độ đang là nước mua nhiều vũ khí của Nga. Vào ngày 30/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên đường đến Ấn Độ để thảo luận mối quan hệ song phương, nhưng không rõ liệu ông có đề cập đến vấn đề trừng phạt Nga hay không.

Quan chức ngoại giao trên nói thêm: “Chúng tôi muốn vận động châu Á tham gia biện pháp trừng phạt bởi vì chúng ta cần có một phản ứng đa quốc gia đối với sự gây hấn của Nga (ở Ukraine)”.

Theo Nld, Youtube, Reuters

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?