Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khen ngợi và cam kết viện trợ cho Ấn Ðộ

23/07/14, 16:49 Kinh tế

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim khen ngợi kế hoạch của tân chính phủ Ấn Ðộ nhằm hồi phục tỉ lệ tăng trưởng kinh tế và giúp cho gần 270 triệu người thoát khỏi tình trạng nghèo đói.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim

Trong chuyến thăm ba ngày đến Ấn Ðộ, ông Jim Yong Kim đã gặp Thủ tướng Narendra Modi và Bộ trưởng Tài chính Arun Jaitley và cam kết viện trợ từ 15 – 18 tỉ USD trong ba năm tới để hỗ trợ cho những sáng kiến phát triển đã được đề ra của đất nước này.

Hôm thứ Tư, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới nói rằng chính phủ Ấn Ðộ đã cam kết tiến hành các cải cách quan trọng, bao gồm đầu tư cở sở hạ tầng để tạo ra việc làm và cung cấp việc giáo dục và đào tạo nghề cho tám triệu người trẻ, những người gia nhập vào lực lượng lao động Ấn Ðộ mỗi năm.

Ðầu tháng này, tân chính phủ do đảng Bharatiya Janata (BJP) lãnh đạo đã đưa ra lộ trình khôi phục tỉ lệ tăng trưởng kinh tế, vốn đã bị rơi xuống dưới 5% từ mức gần 10% của thập niên trước.

Bộ trưởng Tài chính Jaitley nói ngân sách mới nhất sẽ cho đưa Ấn Ðộ trên con đường đạt từ 7 – 8% tỉ lệ tăng trưởng, với những cải cách kinh tế làm cho Ấn Ðộ trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực quốc phòng và bảo hiểm.

Ngân hàng Thế giới cho biết Ấn Ðộ là khách hàng lớn nhất của họ, với tổng số 6,4 triệu USD dành cho đất nước Nam Á này trong năm tài chính vừa qua.

Trong chuyến đi của ông Kim đến Ấn Ðộ, ông đã đến tiểu bang miền Nam Tamil Nadu và gặp gỡ những người trẻ ở các khu vực nông thôn đang được đào tạo cho các công việc sản xuất tại các trung tâm đô thị của đất nước.

Theo VOA 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?