Quảng cáo gây sốc: Người phụ nữ da trắng cho trẻ em da đen ăn như chó

11/07/14, 18:50 Trung Quốc

Một video quảng cáo có đoạn mô tả một phụ nữ da trắng cho trẻ em da đen ăn như chó đã khiến dư luận phẫn nộ, lên án gay gắt vì có nội dung phân biệt chủng tộc. Quảng cáo được phát chính thức trên truyền hình Nam Phi và được đăng tải rộng rãi trên YouTube.


Ảnh cắt từ đoạn quảng cáo gây tranh cãi, người phụ nữ da trắng đang cho một trẻ em da đen ăn.

Đoạn quảng cáo do công ty truyền thông quốc tế nổi tiếng Ogilvy và Mather sản xuất cho tổ chức từ thiện Nam Phi Feed A Child. Nội dung đoạn quảng cáo mô tả, một phụ nữ da trắng nằm trên giường ăn sang, nướng bánh và ăn bánh trong phòng khách, vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô. Mỗi lần người phụ nữ ăn món gì, bà đều nhét một miếng nhỏ vào miệng một đứa trẻ da đen đói nghèo đang chờ đợi “xin miếng ăn”.

Cuối đoạn quảng cáo thậm chí còn chạy dòng chữ gây tranh cãi: “Chó nuôi trong nhà còn được ăn ngon hơn hàng triệu trẻ em. Hãy ủng hộ để trẻ em đói được ăn uống…”.

 

Theo Telegraph, ước tính, cứ trong mười trẻ em ở Nam Phi thì có một em bị chết vì đói trước khi lên một tuổi. Và một trong 5 trẻ em ở đây chết vì suy dinh dưỡng.

 

Đoạn quảng cáo trên được phát rộng rãi trên các kênh tin tức Nam Phi và lan rộng trên trang chia sẻ video trực tuyến Youtube, dấy lên sự phẫn nộ của công chúng.

Nhiều người cáo buộc đoạn video chứa nội dung “cực kỳ phân biệt chủng tộc”, ngu ngốc và tổ chức từ thiện đã chuyển thông điệp sai cách, đồng thời, yêu cầu ngừng phát sóng quảng cáo trên.

Công ty truyền thông quốc tế Ogilvy và Mather và tổ chức từ thiện Feed A Child đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc.



Theo Danviet,
Telegraph,Youtube

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?