Ukraine ký kết thành công hiệp định với Liên minh Châu Âu (+Video)

21/06/14, 16:23 Thế giới

Khói lửa nổ ra ở thị trấn Krasny Liman thuộc bờ Đông Ukraine.

Đó là bằng chứng của cuộc đụng độ giữa quân đội Ukraine và lực lượng phiến quân ủng hộ Nga gần căn cứ quân ly khai ở Slaviansk.

Trong vùng Seversk lân cận, lực lượng phiến quân đang chuẩn bị vũ trang và tuần hành trên đường phố.

Cuộc đụng độ ở Krasny Liman nổ ra khi quân nổi loạn từ chối hạ vũ khí như một phần của giải pháp hòa bình mà tổng thống Petro Poroshenko đưa ra.

Ngoài kế hoạch chấm dứt cuộc nổi loạn, tổng thống mới của Ukraine cũng muốn hướng đất nước ra khỏi ảnh hưởng của Nga.

Ông sẽ ký kết một thỏa thuận khá mâu thuẫn với liên minh Châu Âu vào ngày 27 tháng 6. Người tiền nhiệm thân Nga của ông, Viktor Yanukovich, đã bị lật đổ vì từ chối thỏa thuận này.

[Petro Poroshenko, Tổng Thống Ukraine]:
“Đây là điều chúng ta đã chờ đợi quá lâu rồi, điều mà hàng triệu người dân Ukraine mong đạt được và điều mà họ đã chiến đấu trong nửa năm qua. Và tôi quả quyết rằng nó sẽ diễn ra vào tuần tới.”

Đây không phải là một con đường đầy hoa hồng. Poroshenko cũng biết rằng ông cần phải gây ấn tượng với phương Tây và kết thúc cuộc đụng độ.

Nó sẽ không dễ.

Nato nói rằng Nga đã cho điều động quân đội trở lại biên giới Ukraine.

[Anders Fogh Rasmussen, Tổng Thư Ký NATO]:
“Đây thật sự là một vấn đề nghiêm trọng. Vì vậy chúng tôi kêu gọi Nga ngừng cung cấp vũ khí và thiết bị cho các nhóm phiến quân ly khai ở bờ Đông Ukraine. Chúng tôi kêu gọi Nga ngừng hỗ trợ cho lực lượng vũ trang ủng hộ Nga ở bờ Đông Ukraine và nói chung, chúng tôi kêu gọi Nga ngừng làm tình hình ở bờ đông Ukraine thêm bất ổn và hãy tham gia vào cuộc đối thoại có tính xây dựng với giới lãnh đạo ở Kiev.”

Poroshenko nói rằng sẽ sớm công khai giải pháp hòa bình của ông. Nhưng nó đã quá trễ đối với những người dân chạy trốn khỏi cuộc đụng độ ở bờ Đông.

Theo Vietdaikynguyen 

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?