Người ngoài hành tinh đã từng viếng thăm trái đất?

04/06/14, 09:13 Tri thức

Hàng tháng các hành tinh mới tương đồng với trái đất chúng ta vẫn luôn được phát hiện, cho nên việc Trái Đất không phải là duy nhất đã ngày càng rõ ràng.

Đó là lí do vững chắc cho thấy có hàng tỉ các hành tinh tương tự Trái Đất có thể có sự sống trong hệ ngân hà chúng ta. Vì vậy NASA đã phát hành quyển sách nói chi tiết việc liệu chúng ta có thể tiếp xúc với người hành tinh khác và tiếp xúc như thế nào.

Quyển sách có tên Khảo cổ học, Nhân chủng học và Gặp gỡ liên hành tinh cho biết chi tiết các phương cách có thể dùng để giao tiếp với người ngoài hành tinh. Mặc dù các thí dụ trong sách khá huyền bí, thế nhưng các tác giả cho rằng Trái Đất có thể đã được từng viếng thăm trong quá khứ.

Một vài chương sách bàn luận vấn đề giao tiếp với người ngoài hành tinh trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Trong đó, William Edmondson từ Đại học Birmigham xem xét khả năng các bức vẽ nghệ thuật trên đá đều có nguồn gốc ngoài hành tinh.

Ông viết: “Chúng ta có thể bàn luận về các bức vẽ, như tại sao chúng lại được khắc lên đá, hoặc ai đã tạo ra chúng.”

Image source: Wikimedia

Quyển sách đã được chỉnh sửa bởi Douglas Vakoch, giám đốc phụ trách bộ phận Liên lạc giữa các vì sao của viện SETI. Với sự giúp đỡ từ các chuyên gia khác, ông đã chỉnh lại một số chủ đề bao gồm tiềm năng sự sống trên các hành tinh khác và các phương thức gởi nhận thông điệp.

Vakoch dẫn nhập quyển sách bằng việc thừa nhận mức độ khó khăn trong cuộc gặp gỡ đầu tiên. Phần giới thiệu viết: “Nếu các phòng thí nghiệm hiện đại của SETI phát hiện được tín hiệu vô tuyến, chúng ta sẽ biết rõ có tồn tại các dạng sống thông minh nhưng cũng không biết họ nói những gì. Thậm chí nếu chúng ta phát hiện một nền văn minh thuộc một trong các ngôi sao gần nhất, sẽ mất nhiều năm để truyền tín hiệu qua khoảng cách hàng nghìn tỷ dặm.”

Thế nhưng Vakoch và các đồng nghiệp đã giải quyết những vấn đề nan giải này và đưa ra các giải pháp có thể được minh chứng là vô giá trong tương lai.

Theo ông: “Để vượt ra khỏi sự tìm tòi hiểu biết thông thường, chúng ta có thể nhìn vào bài học mà các nhà nghiên cứu trên trái đất phải đối mặt với những thử thách tương tự.”

“Cũng như các nhà khảo cổ học dựa trên các bằng chứng rời rạc và tạm dựng lại các nền văn minh cổ xưa, nhà nghiên cứu SETI cũng muốn mô phỏng những nền văn minh độc lập xa xôi trong thời không rộng lớn này.”

Đá nghệ thuật ở Niger được xem là ví dụ điển hình được người ngoài hành tinh vẽ. Tác giả cho biết chúng ta cũng nên tìm kiếm các hành tinh ngoài hệ mặt trời có dấu hiệu của nền văn minh.

Vakoch cho rằng sự khác biệt về phương thức liên lạc với người ngoài hành tinh có thể là một trở ngại: “Giao tiếp bằng âm thanh như trên Trái Đất có thể không khả thi bằng việc dùng hình ảnh.”

 

Các tác giả cho rằng chúng ta có thể dùng hệ thống gồm các chảo vô tuyến khổng lồ để truyền đi thông điệp. Và có những thách thức to lớn trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, nhưng chúng ta học hỏi thêm từ những bài học lịch sử.  

Có người đề nghị chế tạo kính thiên văn có đường kính 1000km, theo tính toán sẽ nhìn được đối tượng có đường kính 1km ở cách xa 100 năm ánh sáng.

Các học giả đang phải vật lộn với với những thách thức to lớn nếu như họ nhận được tín hiệu từ những nền văn minh khác.  

Bằng cách tìm ra vấn đề then chốt của khảo cổ học và nhân chủng học hiện đại, chúng ta mới có thể chuẩn bị tốt hơn cho cuộc tiếp xúc với những nền văn minh khác.


Khai Nguyê[email protected]
Theo Dailymail 

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!