Trung Quốc: Nhân viên đánh người tàn tật, hơn nghìn người chặn đường đốt xe

27/05/14, 09:35 Thế giới

[Tin tức Đại Kỷ Nguyên, ngày 24 tháng 5 năm 2014] ( Phóng viên Đại Kỷ Nguyên Cổ Thanh Nhi đưa tin) Buổi tối ngày 23 tháng 5, tại thị trấn Quân An, khu Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông đã xảy ra vụ việc nhân viên trật tự đánh người tàn tật hát rong đồng thời đập nát thiết bị hát.  Việc này lập tức kích động sự phẫn nộ của dân chúng, khiến hơn nghìn người chặn đường kháng nghị , dân chúng phẫn nộ đã thiêu hủy hai chiếc xe mô tô của Cảnh sát, còn phá hỏng một chiếc xe cứu hỏa. Sự việc tiếp tục đến khoảng 11h40′ tối, chính quyền điều động hàng trăm Cảnh sát chống bạo động để giải tán dân chúng kháng nghị.

Được biết, vào lúc 7h tối hôm đó, có nhiều người tàn tật đi hát rong ở vịnh Tinh Hào, Quân An, thì bị nhân viên trật tự địa phương xua đuổi, hai bên đã phát sinh xung đột. Sau đó, nghe nói nhân viên trật tự đã đánh người tàn tật, đồng thời đập nát thiết bị diễn xuất, dẫn đến sự bất mãn của dân chúng tại nơi đó, và yêu cầu nhân viên trật tự ra xin lỗi.

Sau đó mọi người tụ tập càng ngày càng đông, giao thông tại cầu Quân An và quốc lộ 105 bị tê liệt. Ông Hoàng, Người chứng kiến tại Hiện trường đã nói với  Đại Kỷ Nguyên : ” Những người tàn tật thường hát rong tại quảng trường, Nhân viên trật tự đã đập nát đồ của họ, có một người tàn tật nằm ra quốc lộ chặn đường, đầu tiên là tại cầu Nhị, sau đó đến vịnh Tinh Hào, hai bên đường đều bị chặn, dân chúng xung quanh vốn chỉ không ưa hành vi của nhân viên trật tự.”


Buổi tối ngày 23 Tháng 5,  tại thị trấn Quân An, khu Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông xảy ra vụ việc nhân viên trật tự đánh người tàn tật hát rong. Khiến hơn nghìn người chặn đường kháng nghị , đồng thời đã thiêu hủy  xe mô tô của cảnh sát và phá hỏng một chiếc xe cứu hỏa. ( Ảnh từ Internet)

Buổi tối ngày 23 Tháng 5,  tại thị trấn Quân An, khu Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông xảy ra vụ việc nhân viên trật tự đánh người tàn tật hát rong. Khiến hơn nghìn người chặn đường kháng nghị , đồng thời đã thiêu hủy  xe mô tô của cảnh sát và phá hỏng một chiếc xe cứu hỏa. ( Ảnh từ Internet)

Buổi tối ngày 23 Tháng 5,  tại thị trấn Quân An, khu Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông xảy ra vụ việc nhân viên trật tự đánh người tàn tật hát rong. Khiến hơn nghìn người chặn đường kháng nghị , đồng thời đã thiêu hủy  xe mô tô của cảnh sát và phá hỏng một chiếc xe cứu hỏa. ( Ảnh từ Internet)

Buổi tối ngày 23 Tháng 5,  tại thị trấn Quân An, khu Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông xảy ra vụ việc nhân viên trật tự đánh người tàn tật hát rong. Khiến hơn nghìn người chặn đường kháng nghị , đồng thời đã thiêu hủy  xe mô tô của cảnh sát và phá hỏng một chiếc xe cứu hỏa. ( Ảnh từ Internet)

Buổi tối ngày 23 Tháng 5,  tại thị trấn Quân An, khu Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông xảy ra vụ việc nhân viên trật tự đánh người tàn tật hát rong. Khiến hơn nghìn người chặn đường kháng nghị , đồng thời đã thiêu hủy  xe mô tô của cảnh sát và phá hỏng một chiếc xe cứu hỏa. ( Ảnh từ Internet)

Buổi tối ngày 23 Tháng 5,  tại thị trấn Quân An, khu Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông xảy ra vụ việc nhân viên trật tự đánh người tàn tật hát rong. Khiến hơn nghìn người chặn đường kháng nghị , đồng thời đã thiêu hủy  xe mô tô của cảnh sát và phá hỏng một chiếc xe cứu hỏa. ( Ảnh từ Internet)

Buổi tối ngày 23 Tháng 5,  tại thị trấn Quân An, khu Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông xảy ra vụ việc nhân viên trật tự đánh người tàn tật hát rong. Khiến hơn nghìn người chặn đường kháng nghị , đồng thời đã thiêu hủy  xe mô tô của cảnh sát và phá hỏng một chiếc xe cứu hỏa. ( Ảnh từ Internet)

Buổi tối ngày 23 Tháng 5,  tại thị trấn Quân An, khu Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông xảy ra vụ việc nhân viên trật tự đánh người tàn tật hát rong. Khiến hơn nghìn người chặn đường kháng nghị , đồng thời đã thiêu hủy  xe mô tô của cảnh sát và phá hỏng một chiếc xe cứu hỏa. ( Ảnh từ Internet)

Buổi tối ngày 23 Tháng 5,  tại thị trấn Quân An, khu Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông xảy ra vụ việc nhân viên trật tự đánh người tàn tật hát rong. Khiến hơn nghìn người chặn đường kháng nghị , đồng thời đã thiêu hủy  xe mô tô của cảnh sát và phá hỏng một chiếc xe cứu hỏa. ( Ảnh từ Internet)

Buổi tối ngày 23 Tháng 5,  tại thị trấn Quân An, khu Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông xảy ra vụ việc nhân viên trật tự đánh người tàn tật hát rong. Khiến hơn nghìn người chặn đường kháng nghị , đồng thời đã thiêu hủy  xe mô tô của cảnh sát và phá hỏng một chiếc xe cứu hỏa. ( Ảnh từ Internet)

Người chứng kiến vụ việc  cho biết, lúc đầu cảnh sát chỉ đến mười mấy người,  hai bên liên tục giằng co, sau đó dân chúng vây quanh càng ngày càng đông, tình thế trở nên mất kiểm soát nghiêm trọng, họ liền điều đến hơn 100 cảnh sát chống bạo động, giải tán dân chúng, khai thông giao thông.

Có không ít người chứng kiến cho biết, nhân viên trị an khi làm việc đã xảy ra xung đột với người tàn tật. Anh Vương, người đến hiện trường muộn một chút nói với Phóng viên: ” Khi tôi đến hiện trường, nhìn thấy dân chúng đang phá xe, đốt xe, sau đó có rất nhiều người gây rối, hiện trường có khoảng một hai nghìn người, đã đốt hai xe mô tô cảnh sát, phá hỏng một xe cứu hỏa.”

Anh Vương biểu thị, khi đó đèn xe cứu hỏa bị đập nát, bánh xe bị chọc thủng, dân chúng đang chuẩn bị lật xe. Khoảng 11h tối, cảnh sát chống bạo động đã huy động 100  người tới, nhân viên công tác tại chính quyền đia phương cũng đến.

Qua ảnh dân chúng đưa lên mạng có thể nhìn thấy, một biển người tại hiện trường. Có người viết trên mạng, người tàn tật đang hát rong thì bị nhân viên trật tự đuổi đi, sau đó người tàn tật chặn đường kháng nghị. Chính quyền điều động rất nhiều cảnh sát giao thông, công an, mười mấy xe cảnh sát, thành vòng vây hàng nghìn người.

Cũng có người cho biết, sau đó nhân viên trật tự biện minh họ không hề động thủ, nhưng sau khi có người đưa ra bằng chứng, khiến tinh thần người dân càng trở nên sôi sục. Thị trấn Quân An xảy ra việc nhân viên trật tự đánh người tàn tật, dân chúng nhìn không chịu được, hàng nghìn người vây quanh phản đối, đã đốt xe mô tô của cảnh sát, cảnh sát và nhân viên trị an chạy không thấy bóng dáng đâu nữa.


Buổi tối ngày 23 Tháng 5,  tại thị trấn Quân An, khu Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông xảy ra vụ việc nhân viên trật tự đánh người tàn tật hát rong. Khiến hơn nghìn người chặn đường kháng nghị , đồng thời đã thiêu hủy  xe mô tô của cảnh sát và phá hỏng một chiếc xe cứu hỏa. ( Ảnh từ Internet)

Buổi tối ngày 23 Tháng 5,  tại thị trấn Quân An, khu Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông xảy ra vụ việc nhân viên trật tự đánh người tàn tật hát rong. Khiến hơn nghìn người chặn đường kháng nghị , đồng thời đã thiêu hủy  xe mô tô của cảnh sát và phá hỏng một chiếc xe cứu hỏa. ( Ảnh từ Internet)

Buổi tối ngày 23 Tháng 5,  tại thị trấn Quân An, khu Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông xảy ra vụ việc nhân viên trật tự đánh người tàn tật hát rong. Khiến hơn nghìn người chặn đường kháng nghị , đồng thời đã thiêu hủy  xe mô tô của cảnh sát và phá hỏng một chiếc xe cứu hỏa. ( Ảnh từ Internet)

Mấy năm gần đây, Đại Lục thường xuyên phát sinh việc người tàn tật hát rong bị nhân viên giữ trật tự đô thị, trị an xua đuổi, đánh đập, khiến người dân phẫn nộ. Tối ngày 15 tháng 1 năm 2013, tại quảng trường Vạn Phúc, thị trấn Phúc Vĩnh, khu bảo an Thâm Quyến,  khi mấy người quản lý trật tự đô thị xua đuổi người bán hàng rong, vây đánh một người nam và một người nữ tàn tật hát rong trên đường, khiến hàng nghìn người vây quanh, đồng thời phát sinh ẩu đả với cảnh sát.

Tháng 8 năm 2013, nhân viên quản lý trật tự đô thị thành phố Trùng Khánh đã dùng bạo lực xua đuổi người tàn tật hát rong, bị hàng trăm người dân vây quanh, sau khi  cảnh sát đến hiện trường đã dùng nước ớt cay để giải tán dân chúng và chụp ảnh người dân.

Buổi tối ngày 28 tháng 3 năm 2014, tại quảng trường Bảo Phong, thị trấn Tiểu Lãm, thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, mấy người tàn tật làm xiếc đã bị cảnh sát đặc nhiệm đánh đập tàn bạo, người tàn tật chặn xe kháng nghị, dẫn đến hàng nghìn người vây quanh, kính xe cảnh sát đã bị người dân  phẫn nộ đập nát. Sự việc tiếp tục 2 giờ đồng hồ sau đó, Chính quyền điều động rất nhiều cảnh sát đặc nhiệm cưỡng chế giải tán đám đông, rất nhiều người bị bắt.

Theo Đại Kỷ Nguyên 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng