Con người và việc chinh phục thời tiết

03/05/14, 01:53 Tri thức
Siêu bão Hải Yến di chuyển về phía Philippines ngày 7/11/2013, theo Cơ quan Khí quyển và  Đại dương Quốc gia (NOAA). Nhiều cơn bão như thế này có thể là một sự kiện của quá khứ, hoặc cũng có thể là hiện thực đen tối trong tương lai khi thí nghiệm kiểm soát thời tiết chuyển từ lý thuyết sang thực tiễn. (Ảnh: NOAA qua Getty Image)

Siêu bão Hải Yến di chuyển về phía Philippines ngày 7 tháng 11,2013, theo Cơ quan Khí quyển và  Đại dương Quốc gia (NOAA). Nhiều cơn bão như thế này có thể là một sự kiện của quá khứ, hoặc cũng có thể là hiện thực đen tối trong tương lai khi thí nghiệm kiểm soát thời tiết chuyển từ lý thuyết sang thực tiễn. (Ảnh: NOAA qua Getty Image

Kể từ những năm 50 của thế kỷ trước, những công nghệ tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện trong khoa học viễn tưởng nay lại trở thành sự kiện khoa học thực sự. Giấc mơ không tưởng chinh phục thời tiết có lẽ giờ đây không chỉ nằm trong tầm tay công nghệ, mà còn trong tầm tay của chính phủ các nước trên khắp thế giới.

Sử dụng công nghệ để điều chỉnh thời tiết không còn là điều quá mới mẻ nữa. Năm 2007, chính phủ Trung Quốc đã tạo tuyết rơi nhân tạo tại quận Nagqu, Tây Tạng. Quá trình này gồm việc phân tán iođua bạc vào trong khí quyển. Trận tuyết năm 2007 không chỉ là một cơn bão tuyết duy nhất được tạo ra – mà kể từ đó, chính phủ Trung Quốc đã áp dụng các phương pháp tương tự trong một nỗ lực hạn chế tình trạng hạn hán tại quốc gia này.

Thực tế, phương pháp điều chỉnh thời tiết này đã liên tục được áp dụng kể từ những năm 1940. Dự án Cirrus trong suốt những năm 1940 và 1950, và dự án Stormfury những năm 1960 và 1970 đã sử dụng phương pháp ‘gieo hạt’ bão tố để làm suy yếu hoặc loại trừ các cơn bão lớn.

Những dự án trên được điều hành bởi Hải quân Hoa Kỳ và Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), theo báo USA Today. Theo NOAA, các cuộc thử nghiệm đã không thành công do ‘những hạn chế địa lý’. Và cũng không dễ xác định cơn bão suy yếu là do tự nhiên hay là kết quả của phương pháp gieo hạt hóa chất kể trên.

Chính phủ Hoa Kỳ có lẽ đã tiến một bước xa hơn khi tác động lên thời tiết không chỉ bằng đạn đạo học hay hóa chất, mà còn bằng năng lượng điện tử.

Ra đời tại Gakona, bang Alaska, Chương trình Nghiên cứu Hoạt động Cực quang Cao tần (High Frequency Active Auroral Research Program, gọi tắt là Dự án HAARP) nằm dưới sự quản lý của Hải quân và Không quân Hoa Kỳ, cùng một số tổ chức khác kể từ khi chương trình này được triển khai năm 1993 và được cho là kết thúc vào năm ngoái. HAARP gồm có 108 mạng ăng-ten, mỗi cái cao 72 feet, và sử dụng bức xạ sóng vô tuyến điện từ 3.6 triệu watt để tiếp năng lượng cho tầng điện ly.

Theo Alaska Dispatch, dự án đã ngưng hoạt động trong suốt mùa hè 2013 do thiếu kinh phí. Tuy nhiên, việc đóng cửa dự án  này được cho là chỉ tạm thời. Rất ít thông tin về tình trạng dự án được tiết lộ, và trang website chính thức của dự án hiện vẫn chưa hoạt động.

Có rất nhiều tranh cãi xung quanh HAARP, bởi nhiều nhà lý thuyết âm mưu cho rằng những công trình tại HAARP có liên quan đến nghiên cứu tầng điện ly do Nikola Tesla thực hiện trong bước ngoặt của thế kỷ 20. Nghiên cứu của Nikola Tesla có liên quan đến nhiều ứng dụng bao gồm truyền dẫn điện tử không dây từ xa nhờ sử dụng tầng điện ly.

Khẳng định rộng rãi nhất đó là HAARP có thể được sử dụng để  tác động tới thời tiết. Có lẽ đây là một nhận định đúng, bởi các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm đã chỉ ra rằng hướng một chùm năng lượng bức xạ đến tầng điện ly sẽ gây ảnh hưởng lớn tới các hạt hơi nước và electron tự do trong bầu khí quyển. Theo lý thuyết, hậu quả sẽ dẫn đến sự di chuyển của dòng tia (jet stream), gây nên những tác động lớn đến mô hình thời tiết.

Giới hoài nghi đổ lỗi rằng HAARP là nguyên nhân gây ra các thảm họa tự nhiên như động đất năm 2011 tại Nhật Bản, và còn nhiều thảm họa khác nữa – theo tin từ Alaska Dispatch. Các nhà lý thuyết âm mưu cũng cho rằng HAARP gây ra động đất, hạn hán, bão tố, và lũ lụt, cũng như nhiều dịch bệnh khác nhau. Vụ Tai nạn chuyến bay TWA Flight 800 năm 1996 và thảm họa tàu không gian con thoi 2003 của Columbia cũng bị quy là do HAARP.

Hoa Kỳ sở hữu và điều hành 3 trong số 180 cơ sở HAARP: một ở Gakona, Alaska; một cơ sở khác ở Fairbanks cũng thuộc bang Alaska; và cơ sở thứ ba ở Arecibo, Puerto Rico. Nga điều hành một cơ sở ở Vasilsursk, và Liên minh Châu Âu điều hành một cái khác ở Tromse, Na Uy.

Về mặt lý thuyết, nếu những cỗ máy này vận hành song song, chúng có thể thay đổi thời tiết tại bất cứ nơi nào trên thế giới – theo nhận định từ bộ phim tài liệu trên kênh History Channel mang tên “Điều không thể: Chiến tranh Thời tiết”, nhưng những tác động có thể xảy ra của mức độ can thiệp đó tới thế giới tự nhiên vẫn chưa được khám phá.


Dịch Việt ngữ bởi: Việt Nguyên
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?