Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo quyết chống lại các mối đe dọa an ninh quốc gia

27/04/14, 15:07 Thế giới

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết vào hôm thứ 7 (ngày 26-4) nói rằng Trung Quốc đang đối mặt với ngày càng nhiều mối đe dọa an ninh quốc gia. Ông cảnh báo hiểm họa khủng bố trong một bài phát biểu và cho thấy rằng nước này có thể sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát gắt gao hơn nhằm vào các nhóm dân tộc thiểu số.

Tập Cận Bình phát biểu những điều trên tại một cuộc họp của của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nhấn mạnh quyết tâm “dập tắt những hành động táo tợn của kẻ khủng bố”, theo Tân Hoa Xã.

 

Ông Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chờ đợi đối tác Palestine  là ông Mahmoud Abbas trước buổi lễ chào đón bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Ngày 6 tháng 5 năm 2013.. Ảnh: EUTERS/PETAR KUJUNDZIC

 

Những ý kiến trên diễn ra trong thời điểm nhạy cảm của Trung Quốc khi chính quyền chiến đấu chống lại tình trạng bất ổn ở khu vực Tân Cương và Tây Tạng.

Tình trạng bất ổn ở Tân Cương đã dẫn đến cái chết của hơn 100 người trong năm. Trong khi đó, hơn 120 người Tây Trạng tự thiêu năm 2009 để phản đối Bắc Kinh, đòi lãnh tụ Đức Đạt Lai Lạt Ma được hồi hương và đòi tự do cho Tây Tạng.

Trung Quốc nói hành động tự thiêu là “khủng bố” và hầu hết những người trên chết vì vết thương quá nặng.

“Chúng ta phải nhận thức rõ rằng trong tình hình mới, đất nước chúng ta đối mặt với ngày càng nhiều mối đe dọa, thách thức về an ninh quốc gia, ổn định trong xã hội. Người dân phải xây dựng “tường đồng vách sắt” chống khủng bố, làm cho bọn khủng bố giống như chuột trốn chạy trên đường phố” – ông Cận Bình nói.

Chủ tịch nước Trung Quốc còn kêu gọi các quan chức hãy giải quyết thoải đáng các tranh chấp ảnh hưởng đến đến đoàn kết dân tộc. Đồng thời, tất cả kiên quyết ngăn chặn, chống lại các thế lực thù địch trong và ngoài nước sử dụng các vấn đề sắc tội để tiến hành hoạt động ly khai, xâm nhập và phá hoại.

Ông Tập đã không đề cập đến Tây Tạng hoặc người Duy Ngô Nhĩ , nhưng nhận xét của ông phản ánh những lời lẽ thường được sử dụng bởi các nhà lãnh đạo đảng khi thảo luận về tình trạng bất ổn dân tộc và nhấn mạnh sự lo lắng của Bắc Kinh về các vấn đề thiểu số.

Các nhóm nhân quyền nói rằng Bắc Kinh chà đạp về quyền tôn giáo và văn hóa của người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ bằng việc sử dụng vũ lực để thực thi quy tắc của nó. Trung Quốc nói rằng dân tộc thiểu số được hưởng các quyền tự do rộng rãi.

Bắc Kinh đã kêu gọi Đức Đạt Lai Lạt Ma , người đã chạy trốn đến Ấn Độ sau cuộc nổi dậy thất bại vào năm 1959, và gọi những ai muốn thiết lập sự độc lập cho Tây Tạng là một “con sói đội lốt cừu “. Đạt Lai Lạt Ma nói rằng ông muốn tự chủ cho Tây Tạng và phủ nhận chủ trương bạo lực .

An ninh đã được thắt chặt tại Tân Cương sau một loạt các cuộc tấn công chết người, bao gồm cả một sự cố ở thành phố phía tây nam của Côn Minh vào tháng Ba, trong đó có ít nhất 29 người thiệt mạng và 140 người bị thương , đổ lỗi cho Bắc Kinh trên các chiến binh người Duy Ngô Nhĩ .

Tháng Mười năm ngoái, một chiếc xe đâm vào khách du lịch trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, giết chết ba người trong xe và hai người ngoài. Các nhà chức trách cho biết đây là một cuộc tấn công tự sát có trang bị súng từ Tân Cương .

Ông Tập đã cho tăng cường các chiến dịch đàn áp những người bất đồng chính kiến​​. Bắc Kinh đã gây chấn động đối với các nước phương Tây vào tháng Giêng khi bắt giữ Ilham Tohti, một giáo sư đấu tranh cho quyền lợi của người Duy Ngô Nhĩ . 

Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

Ad will display in 09 seconds

Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

    TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  • Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

    Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

  • Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

    Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?