7 nước vây Nga cứu Ukraine

26/04/14, 23:56 Thế giới

Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhiều khả năng nhắm đến những cá nhân có sức ảnh hưởng trong các ngành năng lượng và ngân hàng của Nga. Trong một tuyên bố chung được Nhà Trắng đưa ra đêm 25-4, các nước G-7 (gồm Mỹ, Đức, Nhật Bản, Anh, Pháp, Ý và Canada) sẽ tăng cường “các biện pháp trừng phạt có chủ đích”, cụ thể là nhắm vào các ngành kinh tế chủ đạo của Nga nếu Moscow có “hành động thái quá”.

G-7 cho biết cần trừng phạt Nga ngay bây giờ để bảo đảm kế hoạch bầu cử tổng thống Ukraine vào ngày 25-5. Nhà Trắng khẳng định các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ được đưa ra sớm nhất là ngày 28-4. Cũng trong ngày này, Liên hiệp châu Âu (EU) dự kiến nhóm họp để bàn cụ thể và có thể liệt 15 cá nhân Nga vào “danh sách đen”.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết mỗi nước thuộc G-7 sẽ có biện pháp trừng phạt riêng nhưng tựu chung là nhằm vào các cá nhân thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như các tập đoàn và tổ chức mà họ nắm giữ.

Người biểu tình dựng rào chắn tại một chốt kiểm soát ở ngoại ô Slavyansk ngày 25-4 Ảnh:  THE NEW YORK TIMES

Người biểu tình dựng rào chắn tại một chốt kiểm soát ở ngoại ô Slavyansk ngày 25-4

Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Ben Rhodes, Trợ lý Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể nhắm đến những cá nhân có sức ảnh hưởng trong các ngành kinh tế cụ thể của Nga như năng lượng và ngân hàng.

“Khi nhắm đến những người thân cận với ông Putin, những cá nhân đang nắm quyền kiểm soát phần lớn nền kinh tế Nga và các tổ chức điều hành nền kinh tế này, bạn đang tạo ra một sức ảnh hưởng về kinh tế lớn hơn rất nhiều so với việc chỉ tập trung lệnh trừng phạt vào các cá nhân đó” – ông Rhodes nói.

Tuy nhiên, theo hãng tin AP, Washington vẫn thận trọng trong việc trừng phạt các trụ cột của nền kinh tế Nga dù Tổng thống Barack Obama cam kết sẵn sàng làm vậy nếu ông Putin đưa quân vào miền Đông Ukraine.

Trong khi đó, những người ủng hộ ly khai tại miền Đông Ukraine kiên quyết không hạ vũ khí. Ngược lại, chính quyền Kiev tiếp tục đe dọa phong tỏa TP Slavyansk thuộc vùng Donetsk, bất chấp cảnh báo từ Moscow.

Hãng RIA Novosti cho biết ngày 26-4, 6 xe bọc thép Ukraine tiến về làng Krestishche, cách Slavyansk 15 km. Một nhân chứng cho biết trên xe là các binh lính mặc đồng phục của Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26-4 bác bỏ tuyên bố của Lầu Năm Góc rằng máy bay Nga liên tục xâm phạm không phận Ukraine những ngày qua.

Ngày 25-4, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết người biểu tình có vũ trang tại Slavyansk bắt giữ một xe buýt chở các quan sát viên quốc tế của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) vì cho rằng trong đoàn có 1 gián điệp Ukraine. Lực lượng này thề tiếp tục giam giữ các nhà quan sát song song với việc hy vọng Tổng thống Nga Putin sẽ hỗ trợ họ. Đại sứ Nga tại OSCE Andrei Kelin cho hay sẽ cố gắng trong mọi khả năng để các quan sát viên được thả ra.

 

Ukraine quyên góp cho lính tráng

Từ ngày 13-4 đến nay, Bộ Nội vụ Ukraine chiêu mộ được 8.000 người trong số 12.000 binh lính cần có theo quyết định thành lập Lực lượng Chiến dịch Đặc biệt nhằm đáp trả những người biểu tình ở miền Đông của Bộ trưởng Arsen Avakov.

Theo kênh truyền hình RT (Nga), chính quyền Ukraine không đủ kinh phí để trang bị cho lực lượng này, từ áo chống đạn, thiết bị thông tin liên lạc cho đến đồ lót và xà bông. Bộ này cho biết họ chấp nhận mọi hỗ trợ, cả tiền bạc lẫn các vật phẩm cụ thể và sẽ công khai mọi khoản đóng góp.

HUỆ BÌNH

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

Ad will display in 09 seconds

Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

    TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  • Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

    Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

  • Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

    Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?