Hoàng Khiết Phu Thừa Nhận đã Từng Tham Dự Mổ Cắp Nội Tạng

18/03/14, 20:44 Trung Quốc

Thứ trưởng Bộ Y tế Hoàng Khiết Phu , cựu thành viên Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã xác nhận rằng, tính đến nay, Trung Quốc Đại Lục vẫn còn tử tù và gia đình họ không biết được những điều liên quan đến việc hiến tặng nội tạng này , và việc công bố hiến tặng nội tạng từ các tử tù đều được các bác sĩ với các tòa án, cảnh sát, câu thông với nhau.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc trước đây là Hoàng Khiết Phu (góc trái) đã khẳng định rằng, tính đến nay, Trung Quốc vẫn còn tử tù và gia đình họ không biết được những điều về sự hiến tặng nội tạng của thân nhân mình (Epoch Times - hình ảnh tổng hợp)

Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc trước đây là Hoàng Khiết Phu (góc trái) đã khẳng định rằng, tính đến nay, Trung Quốc vẫn còn tử tù và gia đình họ không biết được những điều về sự hiến tặng nội tạng của thân nhân mình (Epoch Times – hình ảnh tổng hợp)

Theo tờ Minh Báo của Hong Kong, báo cáo vào ngày 12, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy ban Thường vụ Hoàng Khiết Phu thừa nhận Trung Quốc vẫn còn tử tù và gia đình họ không biết gì về tình hình hiến tạng và thông tin công bố hiến nội tạng của các tử tù đều là do bác sĩ nói với người trong nội bộ , bao gồm các tòa án và cảnh sát vũ trang câu thông với nhau, không có cách nào để làm rõ ràng vấn đề này.

Số lượng cấy ghép nội tạng của Trung Quốc mười mấy năm gần đây tăng cao, nguồn gốc của nó vẫn là câu hỏi của cộng đồng quốc tế. Viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá khứ từ lâu đã phủ nhận hành vi trộm cắp nội tạng  của tử tù , cho đến tháng Một năm 2007, phát ngôn viên Bộ Y tế Mao Quần An  ĐCSTQ bắt đầu thừa nhận Trung Quốc có tồn tại mổ cắp lấy nội tạng tử tù, đến năm 2012 Hoàng Khiết Phu  trên tạp chí y học quốc tế “The Lancet”  trên bài phát biểu bằng tiếng Anh thừa nhận: “Trung Quốc là nước duy nhất trong phẫu thuật cấy ghép mang tính hệ thống có sử dụng nội tạng từ các tử tù.”

Chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc Thạch Tàng Sơn cho biết, phía sau việc thừa nhận lấy nội tạng của các tử tù là hoạt động nội bộ giữa Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) và công an tiến hành: lợi dụng danh nghĩa tử tù để làm giả văn kiện cho các tử tù để giết mà không bị lên án (các học viên Pháp Luân Công) mục đích để mổ cắp nội tạng, điều này rất phổ biến trong các nhà tù Trung Quốc. Trong những năm gần đây, ĐCSTQ và phương tiện truyền thông địa phương khác đã nhiều lần báo cáo: trong trại giam giữ của Trung Quốc có rất nhiều tử tù đã bị giết bởi ĐCSTQ chứ không phải thực sự là cái chết của bản thân tử tù, việc này xảy ra tại trung tâm giam giữ Trung Quốc , là nơi bí mật bán công khai.

Tội phạm quyền lực, đem tiền “chuộc” để tìm người chết thay

Một người đã từng bị giam ở trung tâm giam giữ của Trung Quốc cho hay, ở Trung Quốc chỉ cần bỏ ra khoảng 100.000 đến 300.000 nhân dân tệ (từ 342 triệu VNĐ – hơn 1 tỉ VNĐ) có thể mua chuộc cảnh sát, tìm các tù nhân khác thay chết, trong khi những người thay chết đa số là nông dân và công nhân bị bắt ở ngoài xã hội, trong đó có một số lượng đáng kể là các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp.

Báo cáo trước báo chí, Chu Tân dựa vào quyền thế và sự ảnh hưởng của cha mình là Chu Vĩnh Khang đã đút lót quan chức, giảm hình phạt, đánh tráo tử tù để giành được nhiều khoản lợi ích kếch sù . Cha con Chu Vĩnh khang lại lấy những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ thế thân cho tử tù bị xử phạt tử hình, khi đang hành hình thì họ đều bị đánh cắp nội tạng.

Trên thực tế, 06 tháng Hai năm 2012, thân tín của Bạc Hy Lai là Vương Lập Quân trốn sang lãnh sứ quán Mỹ, trong tư liệu giao cho quan chức Mỹ, nội tình bên trong không những bao gồm các hành vi tham nhũng của lãnh đạo cấp cao ĐCSTQ và kế hoạch đảo chính của Bạc Hy Lai, mà còn có một số lượng lớn bằng chứng của cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công, cũng như nội tình bên trong việc mổ cắp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Italia yêu cầu điều tra tội ác mổ cắp nội tạng của ĐCSTQ

Tội ác mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ đang được phơi bày trên thế giới, ngày càng có nhiều nước và khu vực sau khi hiểu rõ chân tướng đã lần lượt lên án hành động tàn bạo này. Theo báo Minh Huệ ngày 5 tháng Ba , Ủy ban Nhân quyền Thượng viện luật sư người Canada David Matas đưa ra bằng chứng, trong chính quyền Trung Cộng Trung Quốc có tồn tại hiện tượng mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công mạnh mẽ, mà chế độ cấy ghép nội tạng của Trung Quốc không phù hợp với yêu cầu về tính minh bạch và nguồn gốc khi cấy ghép nội tạng của Tổ chức Y tế Thế Giới, do đó họ nhất trí thông qua một nghị quyết yêu cầu chính phủ Italia đề nghị  ĐCSTQ lập tức thả các học viên Pháp Luân Công bao gồm các tù nhân lương tâm.

Ủy ban Nhân quyền cũng chỉ ra rằng chính phủ Italia nên xem xét lại chương trình đào tạo cấy ghép nội tạng của Bệnh viện Italia với các bác sĩ Trung Quốc và các dự án hợp tác nghiên cứu với Trung Quốc trong lĩnh vực cấy ghép; thu thập các dữ liệu tin tức liên quan thông qua các cơ quan ngoại giao và điều tra toàn diện rõ ràng tình hình cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.
 

Dịch Việt ngữ bởi: Việt Nguyên
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?