Chủ Tịch Tập Cận Bình thể hiện sự đoàn kết tại Sochi

19/02/14, 19:27 Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin (R) bắt tay với người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi đón tiếp trước lễ khai mạc Thế Vận Hội Olympic mùa đông năm 2014 tại Sochi, vào ngày 7 tháng 2. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, tờ Nhân Dân Hàng Ngày báo cáo rằng chuyến thăm của Tập đến Sochi là một tín hiệu của "sự gắn bó đặc biệt" giữa hai nước. (Alexei Nikolsky / AFP / Getty Images)

Phân tích thông tin

Trong những ngày qua nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình, đã ở Nga, tham gia sự kiện hoành tráng của lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Sochi, củng cố mối quan hệ với giới quan chức Nga, và nhân cơ hội này bày tỏ sự đoàn kết chính trị với chính quyền Nga dưới thời vị tổng thống quyền lực Vladimir Putin.

“Lý do tôi đến lễ khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông Sochi là để bày tỏ sự ủng hộ của chúng tôi đối với các quyết sách chính trị của đất nước các bạn,” Tập Cận Bình cho biết, trong bài phát biểu khai mạc tại một cuộc phỏng vấn một-đối-một hiếm hoi với một đài truyền hình Nga.

Chuyến đi, và ngụ ý của nó, diễn ra vào thời điểm chính quyền Trung Quốc liên tục leo thang các tuyên bố về chủ quyền lãnh thổ trong vùng biển phía  Đông và Nam Trung Quốc, và cũng như  đưa ra những cảnh báo  cứng rắn với Hoa Kỳ về tham vọng chiến lược của họ ở Tây Thái Bình Dương.

“Trong số các nước láng giềng và bạn bè, nếu họ dành cho nhau càng nhiều thời gian hơn, thì họ sẽ càng trở nên thân thiết hơn, và nếu họ càng đồng hành với nhau nhiều hơn, thì họ sẽ càng trở nên gần gũi với nhau hơn. Khi một người hàng xóm tổ chức một lễ kỷ niệm, ta nên đến và chúc mừng,” Tập nói.

Cổng thông tin Web Trung Quốc, nơi mà hầu hết người dân Trung Quốc nhận được thông tin từ đó, đã đăng tin này lên trên cùng trang nhất của họ. Các cơ quan phát ngôn của nhà nước Trung Quốc, như Tân Hoa Xã và Nhân Dân Nhật Báo, cũng đã đăng tải nổi bật về chuyến đi và các nhận xét của Tập.

Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tuyên bố rằng chuyến thăm Moscow của Tập là chuyến thăm hai-năm-liên-tiếp-đến-cùng-một-nước đầu tiên của ông – đó là “bằng chứng thuyết phục cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.”

Những lời như vậy chưa bao giờ được các nhà lãnh đạo Trung Quốc phát biểu đối với mối quan hệ Mỹ – Trung Quốc.

Làm bạn với Các Nước Thứ Ba

Một tuyên bố trong chính sách đối ngoại của chế độ Tập Cận Bình – hay ít nhất là một văn bản đã được xác nhận chính thức như thế – được xuất bản vào ngày 25 tháng 01. Nó nhấn mạnh rằng Trung Quốc theo đuổi phát triển hòa bình, miễn là tất cả các nước phải tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.

Nó cũng đã đặc biệt đề cập đến thực tế rằng “Trung Quốc sẽ luôn luôn làm bạn với các nước đang phát triển.” Không có đề cập đặc biệt tương tự nào về tình hữu nghị giữa Trung Quốc với các nước phát triển.

Những lời lẽ đó gợi nhớ lại, sự ủng hộ của những người theo Mao đối với những cuộc cách mạng tại các nước thuộc thế giới thứ ba trong những năm 1960 và 1970, mặc dù có sự khác nhau về bản chất.

Lá chắn chống Mỹ

Phản ánh từ hệ tư tưởng lên chính sách ngoại giao – trong khi hoàn toàn không phải là bỏ qua những cân nhắc thực tế về thương mại, hay là theo đuổi việc gây phương hại đến các mối quan hệ với Hoa Kỳ và các nước khác – là đồng nhất với những lời than phiền gần đây từ những người định hình ý thức hệ cộng sản Trung Quốc về sự nguy hiểm của việc Tây phương hóa.

Giới lãnh đạo cộng sản Trung Quốc trong những năm qua đặc biệt quan tâm đến sự sụp đổ của Liên Xô, bao gồm việc tổ chức một chuỗi dày đặc các bài diễn thuyết về việc làm thế nào để Trung Quốc tránh gặp phải số phận tương tự.

“Tại sao Liên Xô tan rã?” Tập hỏi, trong một bài phát biểu vào năm 2012. “Một lý do quan trọng là các lý tưởng và niềm tin của họ đã bị lung lay.”

Tập tiếp tục: “Gạt bỏ lịch sử của Liên Xô và Đảng Cộng sản Liên Xô, gạt bỏ Lenin và Stalin, và loại bỏ tất cả mọi thứ khác, là tham gia vào chủ nghĩa hư vô lịch sử.”

“Một số người định nghĩa cải cách là sự hướng đến “các giá trị phổ quát” phương Tây… điều này âm thầm làm thay đổi các lý tưởng ​xung quanh việc cải cách và bóp méo khái niệm của chúng ta về cải cách.”

Một trong những điểm nổi bật của các cuộc thảo luận này là vị trí của “Phương Tây” (ẩn ý nói về Hoa kỳ) như một kẻ thù đang không ngừng tham gia vào nỗ lực để lật đổ hệ thống chính trị của Trung Quốc.

Đấu tranh chính trị

Những sự sợ hãi được thể hiện sắc sảo nhất trong bộ phim tài liệu “Cuộc chiến thầm lặng”, do Đại học Quốc Phòng Trung Quốc sản xuất – tổ chức chính thức cao nhất nghiên cứu quân sự ở Trung Quốc. Trong bộ phim, Mỹ là một kẻ thù lén lút và phiền hà nhằm cố gắng làm suy yếu sự tinh khiết của ý thức hệ của Đảng Cộng Sản thông qua thương mại, ngoại giao, và các trao đổi quân sự.

Trên thực tế, những hợp lý hóa ban đầu của Mỹ nhằm tạo cơ sở cho một mối quan hệ kinh tế sâu rộng với Trung Quốc xoay quanh học thuyết được gọi là “diễn biến hòa bình.” Trong mô hình đó, nó đã được lập luận rằng phát triển kinh tế chắc chắn sẽ mang lại thay đổi về chính trị.

Lý thuyết đó phần lớn đã không còn đáng tin nữa, và là cơ sở bề ngoài cho sự ràng buộc kinh tế Mỹ với Trung Quốc đã không còn xoay quanh nó nữa.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định quân sự Trung Quốc dường như vẫn còn lo sợ thuyết này, theo nội dung của “Cuộc chiến thầm lặng.”

Họ dường như cũng phản đối việc trao đổi và hợp tác giữa quân đội hai nước. Các chiến lược gia quân sự của Mỹ nói chung là tin tưởng rằng những mối quan hệ như thế, nếu được thi hành theo hướng ngăn chặn Trung Quốc học được những thông tin quân sự nhạy cảm của Mỹ, có thể là vô cùng quan trọng trong việc thiết lập các giao thức và các đường dây thông tin liên lạc nếu có xảy ra khủng hoảng.

Thái độ này thể hiện một sự tương phản nổi bật trong mối quan hệ quân sự giữa Trung Quốc với Nga. Hai nước đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự song phương vào tháng 07 và tháng 08 năm ngoái, minh chứng cho “sự hợp tác quân sự chặt chẽ” giữa họ, theo như phương tiện truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti.

Bắc Kinh lặp đi lặp lại ý kiến của họ vào tháng 11 năm ngoái. “Các hợp tác toàn diện, chiến lược và chặt chẽ giữa Trung Quốc-Nga đã duy trì một động lực tích cực cho sự phát triển”, Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận nhà nước Trung Quốc cho biết. “Sự hợp tác chính trị cấp cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho các trao đổi quân sự.”

Link gốc: http://vietdaikynguyen.com/v3/china/trung-cong/chinas…
Đọc bản gốc tiếng Anh
Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

Ad will display in 09 seconds

Đâu là khí chất của một người cao quý

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

    Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

  • Đâu là khí chất của một người cao quý

    Đâu là khí chất của một người cao quý

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la