Xu Hướng Bất Ổn: Người Giàu Ở Đại Lục Rời Bỏ Trung Quốc Và Đổ Về Hồng Kông

02/12/13, 00:35 Trung Quốc

Trong hơn thập kỷ qua, nhập cư đầu tư đã đem lại cho Hồng Kông 150 tỉ đô la Hồng Kông (19.3 tỉ USD).

Trong hơn thập kỷ qua, nhập cư đầu tư đã đem lại cho Hồng Kông 150 tỉ đô la Hồng Kông (19.3 tỉ USD). Hệ Thống Ký Đầu Tư Vốn cho phép người dân được sống ở Hồng Kông và làm việc hướng đến quyền cư trú vĩnh viễn nếu họ đầu tư một khoản vốn nhất định. 

Khoảng 90% những người nộp đơn đăng ký là những người Trung Quốc giàu có. Một cư dân mạng dự đoán: “Cuối cùng sẽ chỉ còn hai loại người ở lại Trung Quốc – những kẻ cai trị ngạo mạn và người nghèo.”

Những người nhập cư vào Hồng Kông gồm có Mã Hóa Đằng, người sáng lập công ty Tencent, gần đây được định giá khoảng 101 tỉ USD và Jack Mã (Mã Vân), người sáng lập công ty dịch vụ bán lẻ trực tuyến Alibaba có giá trị ước tính giữa 55 tỉ USD và trên 120 tỉ USD vào tháng ba, công ty này có số thương vụ thực hiện trong năm 2012 nhiều hơn Amazon.com và eBay cộng lại.

Có tin đồn rằng chính phủ sẽ nâng ngưỡng đầu tư vào Hồng Kông một lần nữa, dẫn đến việc số lượng người nộp đơn năm nay đạt mức cao kỷ lục.

Mức đầu tư được tăng lần trước vào năm 2010 từ 6.5 triệu đô la Hồng Kông (838,400 USD) lên 10 triệu đô la Hồng Kông (1.29 triệu USD). Chính phủ sẽ làm các sửa đổi xa hơn vào năm nay để thay đổi hệ thống. Dự đoán rằng mức đầu tư có thể sẽ tăng giữa 13 triệu đô la Hồng Kông (1.68 triệu USD) và 15 triệu đô la Hồng Kông (1.93 triệu USD), và một hế thống hạn ngạch có thể được thông qua.

Cú Nhảy Của Jack Mã

Jack Mã từng nói: “Tôi yêu Trung Quốc rất nhiều”, nhưng hành động của ông ta thì ngược lại. Người sáng lập công ty Alibaba gần đây đã nói với giới truyền thông rằng ông có khả năng sẽ trở thành công dân vĩnh viễn ở Hồng Kông trong hai năm tới, và ông hy vọng sẽ về hưu ở đó.



Trong quá khứ, Mã đã biểu thị sự ủng hộ của mình đối với chính phủ Trung Quốc trong nhiều dịp, ngay cả trong việc đàn áp phong trào sinh viên “Ngày 4 tháng 6”

Trong quá khứ, Mã đã biểu thị sự ủng hộ của mình đối với chính phủ Trung Quốc trong nhiều dịp, ngay cả trong việc đàn áp phong trào sinh viên “Ngày 4 tháng 6”. Quyết định rời khỏi Trung Quốc Đại Lục của ông khiến nhiều công dân mạng ngạc nhiên.

Một cư dân mạng bình luận: “Nhà tài phiệt giàu có Lý Gia Thành đang bán tài sản của mình ở đại lục, và Mã Vân đang chuyển đến Hồng Kông. Nhiều doanh nhân giàu có và quan chức cấp cao đang chuyển đến các nước khác. Tại sao? Họ đã nhận ra rằng họ không thể thay đổi đất nước, nên họ chạy trốn đến những nơi an toàn hơn. Cuối cùng sẽ chỉ còn hai loại người ở lại Trung Quốc – những kẻ cai trị ngạo mạn và người nghèo”.

Một cư dân mạng khác bình luận: “Người ta nói rằng thành phố Hàng Châu là một nơi giống thiên đường. Ngay cả người như Mã Vân, người đã lớn lên và phát đạt ở Hàng Châu, người từng nói rằng mình yêu nơi này rất nhiều, cũng quyết định rời khỏi Hàng Châu. Điều gì đã khiến ông đưa ra quyết định đó? Hầu như chắc chắn là các yếu tố như hệ thống chính trị, các vấn đề môi trường, và hoàn cảnh kinh doanh”.

Một cư dân mạng khác nhận xét: “Phải chăng ông ta không phải là một “người yêu nước” thật sự? Phải chăng ông ta không yêu chính phủ nhiều như thế? Nếu không, tại sao ông ta lại bỏ đi? Người dân ở Hồng Kông đổ ra đường hàng năm để tưởng niệm ‘Cuộc thảm sát ngày 4 tháng 6’, điều có vẻ trái với những gì mà ông ta tin tưởng!”

Hệ Thống Đăng Ký Đầu Tư Vốn cho phép người dân được sống ở Hồng Kông và làm việc hướng đến việc quyền cư trú vĩnh viễn nếu họ đầu tư một khoản vốn nhất định. Khoảng 90% những người nộp đơn đăng ký là những người Trung Quốc giàu có.

(Theo Chinagaze) 

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời