3.000 cảnh sát chuẩn bị giải tán biểu tình, sinh viên kiên quyết không rút lui

10/12/14, 10:54 Thế giới

Việc giải tán biểu tình được cho là sẽ diễn ra vào Thứ Năm (11/12) tới. Chi tiết về hoạt động sẽ được hoàn thiện sau cuộc gặp giữa nguyên đơn và các chấp hành viên tòa án trong hôm Thứ Ba (9/12), SCMP dẫn lời cảnh sát.

Nhân viên cảnh sát loại bỏ các chướng ngại vật trên Queensway ở Admiralty.

Tòa án Tối cao Hồng Kông hôm Thứ Hai (8/12) đã kí lệnh cấm gây ách tắc ở ba đoạn đường, tương đương khoảng một phần năm khu vực biểu tình ở quận Admiralty, theo đơn kiện của Công ty xe buýt Kwoon Chung.

“Cảnh sát sẽ giải tỏa toàn bộ (Admiralty), bao gồm cả những khu vực không nằm trong lệnh tòa án. Chúng tôi muốn giải tỏa toàn bộ tuyến đường bị chiếm và đưa xe cộ lưu thông trở lại”, vị cảnh sát này cho biết.

Theo nguồn tin trên, cảnh sát cũng sẽ giải tỏa khu vực Vịnh Causeway, ước tính chỉ còn không quá 50 người biểu tình đang tập trung. Nhân viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông phát đi thông báo đề nghị người biểu tình lập tức rời khỏi những khu vực xung quanh tòa nhà hội đồng. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy lực lượng an ninh sắp hành động.

Nhà chức trách được cho là sẽ điều động hơn 1.000 cảnh sát để giải tỏa khu trại ở Admiralty và khoảng 2.000 cảnh sát dự phòng.

Một nguồn tin cảnh sát khác cho biết, sau khi giải tỏa, lực lượng an ninh sẽ đứng gác tại cả hai khu vực, ngăn người biểu tình tái chiếm. Khi được hỏi về khả năng xảy ra bạo lực với người biểu tình, nguồn tin thứ hai cho biết, “cảnh sát đã chuẩn bị cho mọi khả năng có thể”.

Kế hoạch giải tỏa được thông báo hôm Thứ Hai (8/12), một ngày sau khi trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lương Chấn Anh cảnh báo sẽ có “kháng cự dữ dội” từ người biểu tình tại Admiralty trong lúc giải tỏa. “Khi cần thiết, vũ lực sẽ được sử dụng nếu người biểu tình xông vào hàng rào cảnh sát, chống cự và từ chối hợp tác”, ông Lương cho biết.

Thủ lĩnh Học dân Tư Triều là Hoàng Chi Phong cho biết, nhóm sinh viên sẽ sắp xếp cho học sinh trung học và người già rời Admiralty để đảm bảo an toàn khi cảnh sát tiến hành giải tỏa. Hoàng cho biết, sinh viên không muốn đụng độ với cảnh sát và kêu gọi người biểu tình không ném đồ vật hay tấn công lực lượng an ninh, nhưng khuyến cao nên mang khiên tự chế để tránh dùi cui của cảnh sát.

Về phía người biểu tình, Sinh viên Hồng Kông hôm Thứ Hai (8/12) tuyên bố quyết định bám trụ đường phố. Động thái này cho thấy sự quyết tâm đương đầu với chính quyền của người biểu tình.

“Không rút lui vào lúc này là quyết định mà chúng tôi đưa ra”, Yvonne Leung, 21 tuổi, phát ngôn viên của Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông (HKFS) tuyên bố.

Theo tờ Wall Street Journal, quyết định trên của các sinh viên có nguy cơ sẽ dẫn tới một cuộc đối đầu bạo lực giữa người biểu tình với cảnh sát.

Cuộc biểu tình yêu cầu phổ thông đầu phiếu đã kéo dài hơn hai tháng. Suốt từ đầu cuộc biểu tình, sinh viên Hồng Kông đã phải đối mặt với nhiều luồng quan điểm khác nhau, đặc biệt có những nhóm muốn áp dụng chiến thuật mạnh và bạo lực để đương đầu với chính phủ.

“Chúng tôi đề nghị người biểu tình không kháng cự thô bạo chống lực lượng cảnh sát khi đụng độ vì mục tiêu an toàn”, Oscar Lai, phát ngôn viên nhóm Học dân Tư triều, cho biết. Theo Lai, nếu cần thiết, nhóm của anh sẽ rút lui tới một khu vực ở quận Admiralty không nằm trong lệnh giải tỏa của tòa án và duy trì chiếm giữ ở đó.

“Vấn đề chính là liệu người biểu tình có thể kiềm chế hay không. Nếu người biểu tình gây hấn với cảnh sát, họ sẽ có lý do để quét sạch toàn bộ khu vực”, Lai nói.

Theo NLĐ, VnEconomy

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO