Chính trị gia thất sủng Trung Quốc Bạc Hy Lai nghênh ngang tại “sân khấu” xét xử

14/09/13, 07:59 Trung Quốc


Phương tiện truyền thông nước ngoài mô tả rằng
phần đối chất giữa Bo (người bên trái) với tư cách bị cáo và Wang (người bên phải) với tư cách nhân chứng là thủ tục tòa án “rất bất thường” (Ảnh từ NTDTV)

 

Tóm tắt của các nhà phân tích chính trị cho thấy một câu chuyện rất khác trong phiên tòa xử Bạc Hy Lai


Trong
phiên xét xử Bạc Hy Lai, cựu bí thư tỉnh Trùng Khánh gần đây, công chúng bị “ngập” trong “vở kịch” được truyền hình trực tiếp một cách công khai từ phòng xử án, một điều cực kỳ bất thường ở Trung Quốc.

 

Người đầu tiên khơi mào tố giác vụ bê bối, cựu cảnh sát trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân đãđối mặt với Bạctại tòa để vụ xét xử thêm phần “kịch tính”. Các nhà phân tích quan sát phiên xét xử nhận xét đó chỉ là sự dàn dựng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Mặc dù thủ tục tố tụng tòa án dường như có vẻ nghiêm túc nhưng người ta suy đoán rằng thực ra là có sự thông đồng giữa Toà án và bị cáo. Vào ngày thứ ba của phiên tòa xét xử Bạc Hy Lai, phần đối chất của Bạc với Vương Lập Quân đã được đăng trên trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Phương tiện truyền thông nước ngoài mô tả phần đối chất giữa Bạc với tư cách bị đơn và Vương với tư cách nhân chứng là “rất bất thường”. Các nhà bình luận cũng đưa ra phân tích về cách hành xử của Bạc vẫn mang dáng vẻ của một quan chức cấp cao của Đảng tại tòa.


Trong suốt phiên tòa, ngay cả sự cố Bạc Hy Lai tát Vương Lập Quân cũng được mô tả một cách hết sức chi tiết. Sau đó Vương Lập Quân giải thích rằng thực sự là ông ta bị đấm chứ không phải là tát. Chi tiết này sau đó đã được thổi phồng lên trên các phương tiện truyền thông .


Các nhà phân tích bình luận rằng những chi tiết tầm thường như vậy là để nhằm mục đích đánh lạc hướng chú ý của công chúng đối với những tội ác to lớn hơn của Bạc. Nhà bình luận chính trị Lan Shu cho biết : “Màn trình diễn hời hợt này không chứng minh được cho tính minh bạch trong hệ thống tư pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là do những tình tiết đen tối nhất của vụ án đã không bao giờ được đưa ra xét xử từ đầu. Trình chiếu tất cả những chi tiết nhỏ của tòa án chỉ đơn giản là để thể hiển cho mọi người thấy nguyên tắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc là “công bằng” và sử dụng nó như là sự bao che cho quan điểm của Đảng.


“Dưới chế độ cộng sản, sẽ không có bất kỳ phiên toà xét xử thực nào. Vụ xét xử Bạc Hy Lai bản thân nó cũng là vấn đề chính trị, không đơn thuần là một vụ vi phạm pháp luật”, Yuan Hongbing, chuyên gia luật người Trung Quốc cho biết. “Ngoài ra, chúng ta có thể học hỏi từ vụ án rằng hiện nay nội bộ các nhà Lãnh đạo của Đảng đang bị chia rẽ theo nhiều phe phái. Về vấn đề Bạc Hy Lai, họ vẫn chưa đi đến thống nhất”.


Yuan Hongbing cho rằng không một ai có thể tự bảo vệ được mình trong hệ thống pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bạc Hy Lai đã có thể bảo vệ mình tại tòa là kết quả của cuộc đấu đá quyền lực khốc liệt giữa hai phe lãnh đạo của Đảng.


“Chúng ta cần nhìn cuộc đấu đá nội bộ của Đảng cộng sản Trung Quốc một cách thực tế. Cuộc tranh giành kiểu này sẽ làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng và tăng tốc giải thể sự lãnh đạo của Đảng” Yuan Hongbing nhận xét.

 

Gần đây, Trung Cộng cho ban hành nội bộ “Tài liệu số 9” cho các cán bộ của mình. Tài liệu này liệt kê 7 mối nguy hiểm mà Đảng cho rằng cần phải được loại bỏ để bảo vệ sự độc quyền về quyền lực chính trị của Đảng, trong đó tự do báo chí được liệt kê là một trong những “mối nguy hiểm đầu tiên”.


Trưởng ban Biên tập Wu Fan cho rằng việc phát sóng vụ xét xử Bạc trên Weibo là kết quả của “Tài liệu số 9”.


Wu Fan cho biết: “Các nhà báo không được phép vào bên trong tòa án. Bạn không thể nào được xem cảnh xử án thật. Các thông tin được phát đi từng phần một trên Weibo, nhưng chúng đã được sàng lọc. Họ sẽ không để cho bạn biết toàn bộ thông tin hoặc những gì đang thực sự xảy ra bên trong phiên xét xử”.


Wu Fan tin rằng cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc xử lý trường hợp của Bạc là để đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng đối với những tham nhũng chính trị nghiêm trọng của Bạc. Thay vào đó, họ tập trung vào những sai phạm về kinh tế nhỏ hơn của Bạc. Họ che đậy sự tham ô, tham nhũng lớn bằng những sự vụ nhỏ hơn. Nếu có thể tránh đề cập đến những tội ác lớn hơn của Bạc thì Đảng Cộng sản Trung Quốc hy vọng sẽ tránh sự oán giận lớn hơn của công chúng đối với Đảng.

 

Chuyên gia người Trung Quốc Triệu Uyên Minh nhận xét thêm rằng để duy trì cái gọi là sự ổn định của đất nước, các nhà lãnh đạo hiện nay của Trung Cộng đang bao che những tội ác nghiêm trọng của Bạc, trong đó bao gồm tội ác đã được Bạc thừa nhận trong thời gian còn tại chức ở Trùng Khánh trong cuộc chiến “Trào lưu Đổi mới đỏ” và “Những phiên toà xét xử băng nhóm ở Trùng Khánh”, một âm mưu táo bạo để lật đổ Tập Cận Bình và Hồ Cẩm Đào, và tội ác mổ cắp nội tạng quy mô lớn, mà chủ yếu là từ các học viên Pháp Luân Công.

 

Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc phơi bày tất cả các tội ác của Bạc Hy Lai trong vụ xét xử gần đây thì đồng nghĩa với việc trở thành đồng lõa trong vụ tham nhũng, vốn là đặc trưng của cả hệ thống chính trị Trung Cộng.

Theo Chinagaze 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?