Ấn Độ: Các nghi phạm hiếp dâm trên xe buýt bị tuyên có tội

11/09/13, 00:20 Trung Quốc

 4 nghi phạm còn lại trong vụ hiếp dâm tập thể một nữ sinh trên xe buýt tại New Delhi hồi tháng 12 năm ngoái vừa bị một tòa án nước này tuyên có tội. Trong khi bố nạn nhân đề nghị mức án tử hình, phải đến ngày mai tòa mới tuyên án.

Rất đông phóng viên chụp ảnh chiếc xe được cho là chở các bị cáo
Rất đông phóng viên chụp ảnh chiếc xe được cho là chở các bị cáo

Phát biểu tại phiên tòa, thẩm phán Yogesh Khanna nói: “Tôi tuyên bố tất cả các bị cáo có tội. Họ bị xác định phạm tội hiếp dâm tập thể, tấn công cực kỳ tàn nhẫn, hủy hoại bằng chứng…và sát hại nạn nhân yếu đuối”.

Việc tranh luận về hình phạt sẽ bắt đầu trong ngày mai (11/9), ông Khanna công bố.

4 bị cáo gồm Mukesh Singh, Vinay Sharma, Pawan Gupta and Akshay Kumar Singh có thể phải đối mặt với án tử hình khi bị tuyên án.

Theo AFP, các bị cáo được đưa vào phòng xét xử một cách nhanh chóng trước khi được cảnh sát dẫn đi. Ít nhất 3 trong số 4 người này tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết, luật sư của những người này khẳng định.

V.K. Anand, luật sư đại diện cho Mukesh Singh phát biểu với các phóng viên bên ngoài phòng xét xử rằng “thân chủ của tôi chỉ lái chiếc xe buýt. Ông ta đã thú nhận rằng mình chỉ lái xe mà không biết chuyện gì diễn ra trên xe”.

A.P. Singh, luật sư đại diện cho Akshay Thakur và Vinay Sharma thì gọi phán quyết của tòa là “mang tính chính trị”, và ông sẽ đại diện kháng cáo cho cả hai thân chủ.

“Chúng tôi sẽ kháng cao lên tòa Thượng thẩm”, vị luật sư nói. “Đây là một phán quyết có tính chính trị”.

Luật sư đại diện cho bị cáo còn lại chưa có bình luận gì.

Trong khi đó, cha của Nirbhaya đề nghị những kẻ hãm hại con gái mình phải bị tuyên án tử hình. “Bọn họ chỉ có thể nhận mức án tử hình để bản án gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới người dân, và không ai dám phạm tôi ác man rợ này trong tương lai. Nếu họ không bị kết án tử hình, con gái tôi chưa tìm được công lý, và trong những ngày tới, loại tội phạm này sẽ trở nên nguy hiểm”, tờ Thời báo Ấn Độ dẫn lời cha nạn nhân khẳng định.

 

Thanh Tùng Tổng hợp

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?