Ấn Độ: Bắt hiệu trưởng trường có 23 trẻ chết vì ngộ độc

25/07/13, 19:50 Trung Quốc

Cảnh sát Ấn Độ hôm qua đã bắt được nữ hiệu trưởng một ngôi trường tiểu học tại miền Đông nước này, nơi vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nhiễm thuốc trừ sâu, làm 23 trẻ em thiệt mạng, cơ quan chức năng xác nhận.

 

 

Nhiều học sinh đã phải nhập viện sau vụ ngộ độc tại bang Bihar
Nhiều học sinh đã phải nhập viện sau vụ ngộ độc tại bang Bihar

 

 

Những em nhỏ nêu trên, tuổi từ 4 đến 12, đã thiệt mạng sau khi ăn bữa trưa miễn phí với đậu Hà Lan, khoai tây và cơm, được nấu tại ngôi trường ở một làng thuộc bang Bihar hôm 16/7.

 

“Vị hiệu trưởng đã đầu hàng…và chúng tôi bắt giữ bà ấy để thẩm vấn”, Sujeet Kumar, cảnh sát trưởng huyện Saran, nơi vụ việc xảy ra cho biết. “Chúng tôi cần nói chuyện với bà ấy trước khi lập các cáo buộc”.

 

Sau khi vụ ngộ độc xảy ra, cảnh sát đã phải truy lùng bà Meena Devi do người này bỏ trốn giữa lúc khoảng 30 học sinh phải nhập viện cấp cứu còn người dân giận dữ biểu tình.

 

Dầu ăn được dùng để nấu bữa trưa định mệnh trên sau đó bị phát hiện có chứa thuốc trừ sâu nông nghiệp với nồng độ mạnh gấp 5 lần những loại bán trên thị trường.

 

Hồi tuần trước, cảnh sát đã lục soát nhà của bà Devi, nơi các nguyên liệu chuẩn bị cho bữa ăn cùng dầu ăn được cất giữ, nhằm xác định nguyên nhân các hóa chất độc hại bị lẫn vào bữa ăn.

 

Nhiều gia đình nạn nhân đã chôn thi thể của con mình ngay trên sân chơi cạnh ngôi trường để thể hiện sự phẫn nộ trước vụ việc.

 

Một số gia đình nghèo thì kể lại việc họ đưa con đến trường chủ yếu để đảm bảo rằng mỗi ngày chúng được ăn ít nhất một bữa. Những người khác thì cho biết con họ may mắn sống sót vì đã không ăn do thấy thực phẩm có mùi khó chịu.

 

Người đứng đầu bang Bihar Nitish Kumar đã cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng “thảm kịch buồn” này. “Cảnh sát đã thành lập một đội điều tra đặc biệt…chúng tôi sẽ trừng phạt những kẻ phạm tội”, ông Kumar tuyên bố trong buổi họp báo tại thủ phủ Patna.

 

Hiện chương trình bữa trưa miễn phí đang được cung cấp cho khoảng 120 triệu học sinh khắp Ấn Độ. Tuy nhiên sau thảm kịch trên, học sinh ở nhiều bang đã quyết định không ăn bữa trưa miễn phí vì lo sợ.

 

Thanh Tùng Theo AFP

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?