32 tàu cá Trung Quốc bắt đầu đánh bắt trái phép, xâm phạm Trường Sa

14/05/13, 22:42 Thế giới

Thời báo Hoàn Cầu ngày 14/5 đưa tin, lúc 16 giờ 45 phút chiều qua 13/5, 32 tàu cá Trung Quốc đã bắt đầu thả neo và đánh bắt trái phép trong vùng biển phía cực Tây Nam quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

 

32 tàu cá Trung Quốc bắt đầu đánh bắt trái phép, xâm phạm Trường Sa - Tin180.com (Ảnh 1)

Tọa độ 6,01 độ Vĩ Bắc, 108,48 độ Kinh Đông, ảnh chụp từ Google Maps, trong đó quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam được chú thích bằng tên gọi quốc tế – tiếng Anh lần lượt là Spratly Islands và Paracel Islands.

 

Đáng chú ý, truyền thông Trung Quốc công khai tọa độ vị trí các tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép nằm ở 6,01 độ Vĩ Bắc, 108,48 độ Kinh Đông, cực Tây Nam quần đảo Trường Sa, sát với cái gọi là “đường lưỡi bò” phi pháp nhằm âm mưu “nuốt trọn” Biển Đông.

Một động thái khác đáng quan tâm, cũng trong ngày hôm qua 13/5 khi 32 tàu cá Trung Quốc đến khu vực này, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin một biên đội tàu hộ vệ mang tên lửa của hạm đội Nam Hải đang thực hiện cái gọi là “tuần tra sẵn sàng chiến đấu” và tập trận thường niên trái phép trong vùng biển quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

32 tàu cá Trung Quốc được giới chức nước này “trang bị tận răng”, hải quân, Hải giám ngầm bảo vệ và phát tín hiệu để chúng đánh bắt trái phép tại Trường Sa, động thái mang màu sắc chính trị nhằm ngầm tuyên bố cái gọi là “chủ quyền” phi lý, phi pháp và phi nghĩa của Trung Quốc ở Biển Đông – Trường Sa.

Động thái này của Bắc Kinh dường như muốn phô trương thanh thế, “dằn mặt” các bên liên quan để bật đèn xanh cho 32 tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại Trường Sa.

 

32 tàu cá Trung Quốc bắt đầu đánh bắt trái phép, xâm phạm Trường Sa - Tin180.com (Ảnh 4)

32 tàu cá Trung Quốc dự kiến sẽ đánh bắt trái phép tại Trường Sa trong khoảng thời gian 40 ngày, có nhiều phóng viên truyền thông nhà nước đi theo để ghi hình, chụp ảnh, viết bài quảng bá cho cái gọi là “chủ quyền” phi lý, phi pháp và phi nghĩa của Trung Quốc ở Biển Đông hòng đánh lừa công luận người dân Trung Quốc cũng như cộng đồng quốc tế.

 

Hành động của Trung Quốc đang làm phức tạp tình hình, leo thang căng thẳng trên Biển Đông và xâm phạm chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam tại khu vực quần đảo Trường Sa.

Theo giaoduc

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?