Ba người tẩu tán vật dụng cho nghi phạm đánh bom Boston

02/05/13, 11:49 Thế giới

Một chiếc latop, pháo hoa và một lọ Vaseline đã đưa ba người bạn của nghi phạm đánh bom Boston, Dzhokhar Tsarnaev, vào nhà giam hôm qua, với cáo buộc cố tình đánh lạc hướng các nhà điều tra.

Ba người tẩu tán vật dụng cho nghi phạm đánh bom Boston - Tin180.com (Ảnh 1)

Từ trái sang: Azamat Tazhayakov và Dias Kadyrbayev cùng nghi phạm đánh bom Boston Dzhokhar Tsarnaev tại Quảng trường Thời đại ở New York. Ảnh: VK.com

Theo CNN, các công tố viên liên bang cho hay Azamat Tazhayakov, Dias Kadyrbayev và Robel Phillipos đã lấy các đồ dùng từ phòng ký túc xá của Dzhokhar tại đại học Massachusetts-Dartmouth, vài giờ sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) công bố các bức ảnh về y và anh trai Tamerlan, hai nghi phạm trong vụ đánh bom giải chạy Boston Marathon.

Theo biên bản lấy lời khai của FBI, khi Kadyrbayev nhắn tin cho bạn của mình để nói rằng “cậu trông giống nghi phạm trên tivi”, Dzhokhar đã trả lời rằng “lol (cười thật to), đến phòng tớ và lấy bất cứ thứ gì cậu muốn”.

Phillipos, Tazhayakov và Kadyrbayev đã cùng sang phòng Dzhokhar. Tại đây, Kadyrbayev nhận thấy một ba lô có chứa pháo hoa “đã được mở ra và hết bột pháo”. “Khi nhìn thấy những ống pháo hoa rỗng, Kadyrbayev biết rằng Dzhokhar có liên quan đến vụ đánh bom giải marathon”, bản khai viết.

Cả ba người bị cáo buộc đã di chuyển các đồ đạc gồm balô, một lọ Vaseline – thứ mà Tazhayakov tin là có thể được dùng để tạo bom, và laptop của Dzhokhar khỏi phòng của y sau vụ đánh bom

Đến khi họ quay lại khu chung cư ở New Bedford mà Tazhayakov và Kadyrbayev ở chung, anh em Tsarnaev bị công bố là các nghi phạm đánh bom và ba người bạn “bắt đầu thấy lăn tăn”, Phillipos nhớ lại sau 4 cuộc thẩm vấn với FBI. Theo Kadyrbayev, cả ba quyết định vứt ba lô và pháo hoa vào thùng rác vì không muốn Dzhokhar gặp rắc rối.

Các nhà điều tra đã tìm thấy ba lô, pháo hoa và lọ Vaseline này tại một bãi rác tuần trước sau hai ngày tìm kiếm. Cáo trạng không nhắc đến tình trạng của chiếc laptop.

Kadyrbayev và Tazhayakov, du học sinh đến từ Kazakhstan, bị buộc tội cản trở pháp luật, còn Phillipos, một công dân Mỹ, bị cáo buộc nói dối các nhân viên điều tra vụ đánh bom. Những người bạn của Dzhokhar đã lần đầu xuất hiện tại tòa án chiều qua, nơi họ được nghe các cáo trạng chống lại mình và thông báo về quyền của họ.

Ba người tẩu tán vật dụng cho nghi phạm đánh bom Boston - Tin180.com (Ảnh 2)

Robel Phillipos, một trong ba người bạn của Dzhokhar mới bị bắt. Ảnh: CNN

Cả ba người bạn bắt đầu học tại Massachusetts-Dartmouth từ năm 2011, cùng Dzhokhar. Chỉ có Tazhayakov vẫn còn theo học nhưng đang bị đình chỉ trong khi chờ kết quả của cuộc điều tra.

Tazhayakov và Kadyrbayev từng xuất hiện trong một bức ảnh cùng Dzhokhar chụp ở Quảng trường Thời đại của New York trong một lần đến thăm nơi này trước đây. Cả hai bị đã giam giữ vào tháng trước vì vi phạm các điều khoản trong visa sinh viên.

Ba người bị thẩm vấn hôm 19/4, khi vụ truy bắt anh em Tsarnaev kết thúc. Anh trai Tamerlan thiệt mạng sau một vụ đấu súng với cảnh sát sáng đó, trong khi Dzhokhar bị bắt sống trong tình trạng bị thương nặng.

Khoảng một tháng trước vụ khủng bố, Dzhokhar có nói với Kadyrbayev và Tazhayakov rằng y “biết cách chế tạo bom”. Kadyrbayev khai với các điều tra viên rằng Dzhokhar “đã đi cắt tóc ngắn hai ngày sau vụ đánh bom”.

Luật sư của Kadyrbayev, Robert Stahl, cho rằng thân chủ của ông “không liên quan” tới vụ đánh bom cũng như các cáo buộc về việc cậu cố tình cản trở công việc điều tra. Còn Harlan Protass, người đại diện cho Tazhayakov, thì cho rằng thân chủ của ông “đã hợp tác đầy đủ với các nhà chức trách và mong muốn sự thật được sáng tỏ trong vụ việc này”.

Các cáo buộc chống lại Kadyrbayev và Tazhayakov có thể khiến họ ngồi tù 5 năm và bị phạt 250.000 USD. Phillipos đối mặt với 8 năm tù nếu bị kết án, cùng 250.000 USD tiền phạt.

Alan Dershowitz, một luật sự biện hộ nổi tiếng và là giáo sư luật trường Harvard, nhận định cáo buộc cản trở việc điều tra không đủ mạnh và chỉ nhằm gây áp lực để các nghi phạm cung cấp thêm thông tin về Dzhokhar.

Một trong những lý do khiến Kadyrbayev thu hút sự chú ý của các nhân viên điều tra đó là những thay đổi trên trang Facebook của cậu, một nguồn tin về cuộc điều tra Boston nói. Kadyrbayev và Dzhokhar Tsarnaev đã thay đổi các bức ảnh đại diện của mình trong vòng 15 phút, vài tiếng trước bình minh ngày 19/4, khi anh em Tsarnaev đang trên đường trốn chạy.

Dzhokhar, người dường như tiếp cận được với một thiết bị mạng không dây vào thời điểm đó, đã đổi ảnh đại diện của mình thành một bức ảnh đen trắng, trong khi Kadyrbayev đổi thành ảnh cậu đang đeo một mặt nạ của Người Sắt.

Anh em Tsarnaev bị cáo buộc cho kích nổ những chiếc balô có những cái nồi áp suất chứa đầy chất nổ gần vạch đích của cuộc đua Boston Marathon. Hai tên này cũng bị buộc tội giết chết một nhân viên cảnh sát trên đường trốn chạy. Giới chức Mỹ đang điều tra về khoảng thời gian mà Tamerlan dành để về vùng Bắc Kavkaz bất ổn ở Nga vào năm ngoái, trong khi các thông tin tình báo cho thấy nghi phạm này đã ngày một có tư tưởng cực đoan hơn trong niềm tin vào đạo Hồi. Tuy nhiên, các nhà điều tra không cho rằng anh em Tsarnaev là chân rết của một tổ chức lớn hơn.

(theo vnexpress)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời