Tuần lạc quan của kinh tế Mỹ

10/03/13, 12:46 Thế giới

Chỉ số Dow Jones lên cao kỷ lục 5 năm, tỷ lệ thất nghiệp xuống thấp nhất từ năm 2008 và tăng trưởng GDP thực của nước này có thể đạt 3% năm nay.

Chứng khoán Mỹ đã có một tuần rất khởi sắc khi cả S&P 500 và chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 6 phiên liên tiếp. Mở màn cho chuỗi tăng điểm ấn tượng này là ngày 5/3, khi Dow Jones tăng tới 0,9%, lên mốc cao nhất kể từ tháng 10/2007. S&P 500 cũng cộng thêm 1% và mạnh nhất là Nasdaq với 1,3%.

Nguyên nhân chủ yếu khiến Wall Street tăng điểm là tâm lý lạc quan rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ duy trì các biện pháp hỗ trợ phục hồi kinh tế. Ngày 4/3, Phó chủ tịch FED – Janet Yellen đã lên tiếng kêu gọi chính cơ quan này giữ nguyên chương trình mua lại trái phiếu trị giá 85 tỷ USD mỗi tháng. Dù vậy, FED vẫn nên theo sát các chi phí và rủi ro tiềm ẩn của chương trình với quy mô lớn chưa từng có này. Chỉ số nhóm ngành phi sản xuất (chiếm 90% kinh tế Mỹ) do Viện quản lý nguồn cung Mỹ công bố cũng tăng nhẹ trong tháng 2, lên mốc 56.

Chứng khoán Mỹ có tuần tăng điểm dài nhất kể từ tháng 1. Ảnh: Bloomberg
Chứng khoán Mỹ có tuần tăng điểm dài nhất kể từ tháng 1. Ảnh: Bloomberg.

Bên cạnh đó, việc Trung Quốc cam kết hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cũng khiến chứng khoán toàn cầu thêm phấn khích. Trong phiên họp Quốc hội khai mạc hôm 5/3, Chính phủ nước này đã quyết định giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng 7,5% năm nay, đồng thời lên kế hoạch tăng chi tiêu tài khóa thêm 10%.

Kết thúc tuần, cả S&P 500 và Dow Jones đều tăng 2,2%. Đây cũng là tuần tăng điểm mạnh nhất của chứng khoán Mỹ kể từ tháng 1.

Cùng với việc thị trường nhà đất Mỹ đang ấm lên, Brad Stratton, cựu nhân viên ngân hàng Merrill Lynch nhận định chứng khoán tăng kỷ lục có thể khuyến khích người giàu chi tiêu mạnh. Ông cho biết: “Họ đã nhìn thấy cơ hội, cả về đầu tư và thay đổi phong cách sống”.

Những người đang nắm giữ cổ phiếu hay bất động sản cảm thấy mình giàu lên và tự tin hơn. Do đó, họ có thể thoải mái chi tiền cho việc sửa sang nhà cửa, tậu ôtô đắt tiền hay đi ăn ở nhà hàng. Những hành động này sẽ càng làm tăng GDP và tạo ra nhiều việc làm.

Theo một báo cáo của FED công bố ngày 7/3, người dân Mỹ đang giàu nhất trong vòng 5 năm qua. Giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình và tổ chức phi lợi nhuậnở nước này đã đạt 66.100 tỷ USD quý cuối năm ngoái, cao nhất kể từ quý 4/2007. Chi tiêu của người Mỹ cũng được hỗ trợ nhờ lãi suất cơ bản vẫn được FED duy trì ở mức gần 0%.

Theo số liệu được Bộ Lao động nước này công bố ngày 8/3, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã giảm từ 7,9% hồi đầu năm xuống còn 7,7% tháng 2. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2008. Tổng cộng, trong tháng đã có thêm 236.000 việc làm được tạo ra. Các ngành ôtô, xây dựng và bán lẻ dẫn đầu danh sách tạo việc làm, đánh bật nỗi lo lắng về ảnh hưởng của chính sách cắt giảm chi tiêu tự động trị giá 85 tỷ USD trong năm nay.

Tuy tỷ lệ thất nghiệp còn dưới mục tiêu 6,5%, FED vẫn rất lạc quan. Chủ tịch FED Ben Bernanke cho biết: “Cùng với sự phục hồi của tăng trưởng, tình hình việc làm cũng đang từng bước cải thiện. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thay đổi đáng kể trong triển vọng lao động thời gian tới”.

Bill Gross, Giám đốc Quỹ đầu tư trái phiếu lớn nhất thế giới Pimco (Mỹ) cũng nâng gấp đôi dự đoán của ông về tăng trưởng thực GDP Mỹ lên 3% năm nay. Trước đó, Gross cho rằng Mỹ chỉ có thể tăng 1,25% – 1,75%. Ông giải thích đó là do thị trường nhà đất ấm lên, cùng với GDP danh nghĩa dự kiến là 5%. Gross cũng trấn an dư luận rằng tốc độ tăng trưởng việc làm lớn hơn dự kiến sẽ không làm thay đổi các chính sách của FED. Trước đó, Bernanke đã tuyên bố sẽ tiếp tục kích thích cho đến khi nào thị trường việc làm có cải thiện đáng kể.

Các sự kiện nổi bật khác trong tuần:

1. Trung Quốc duy trì mục tiêu tăng trưởng 7,5% năm nay.

2. Fitch hạ một bậc xếp hạng tín dụng của Italy xuống BBB sau kết quả bầu cử bế tắc.

3. Barclays (Anh) lên kế hoạch sa thải 40.000 nhân viên để chuyển sang ngân hàng tự động.

4. Carlos Slim tiếp tục là người giàu nhất thế giới với 73 tỷ USD, theo Forbes.

Hà Thu (tổng hợp)

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?