Ấn Độ: Lại chấn động vụ hiếp dâm tập thể và sát hại nữ công nhân

09/01/13, 11:48 Thế giới

empty Vụ việc xảy ra vào tối thứ Sáu (4/1). Xác của nạn nhân được gia đình phát hiện vào ngày hôm sau trong tình trạng bán khỏa thân, bị vứt lại trên phố tại khu vực Noida, bang Uttar Pradesh, cách New Delhi 20km về phía Đông Nam.   Người dân khu vực Noida phẫn nộ khi hay tin vụ hiếp dâm tập thể
                             Người dân khu vực Noida phẫn nộ khi hay tin vụ hiếp dâm tập thể

Trước đó, sáng ngày thứ Sáu, cô nữ công nhân 21 tuổi rời nhà lúc 8h30 để đến làm tại một nhà máy may mặc xuất khẩu. Đến 22 giờ đêm không thấy cô gái về, gia đình mới lo lắng đi tìm. Họ đi báo cảnh sát nhưng có vẻ chẳng ai quan tâm. Một viên cảnh sát nói rằng có lẽ cô gái đã trốn đi với bạn trai. 
Trước sự thờ ơ của cơ quan chức năng, gia đình đành tự đi tìm và liên hệ với nơi làm việc của con gái. Tuy nhiên, các công nhân ở đây khẳng định đã thấy nạn nhân ra về lúc 21 giờ.  Theo mẹ của nạn nhân, chỉ khi những người hàng xóm của bà nghe chuyện có người mất tích và phản ứng quyết liệt với cảnh sát, họ mới bắt đầu vào cuộc. Đến nay đã có 3 nghi phạm bị bắt giữ còn một kẻ đang bỏ trốn có tên Uday Yadav.
“Hai kẻ đã bị bắt là Naresh và Kailash đã lên kế hoạch sát hại nạn nhân”, sỹ quan cảnh sát Praveen Kumar xác nhận. Cả hai đều là người làm cùng xưởng với cô công nhân 21 tuổi. Trước đó cô từng nói với gia đình về việc bị tên Uday trêu ghẹo.
“Naresh đã đem cô gái tới một địa điểm mà Kailash chờ sẵn. Chúng bịt miệng, mũi nạn nhân tới chết, vứt xác đi rồi chạy trốn khỏi hiện trường”, ông Kumar nói tiếp. Theo cảnh sát khu vực Noida, tung tích nghi phạm thứ 3 đã được phát hiện gần khu vực Garhmukteshwar. 
Theo cha của nạn nhân, cảnh sát đã đưa thi thể con ông đi mà không hề khám nghiệm tử thi. “Xác nó được đưa đi mà không hề được khám nghiệm”. 
Đến nay đã có 3 cảnh sát địa phương bị đình chỉ công tác vì “đưa ra những bình luận xúc phạm” cũng như không ghi nhận và điều vụ việc ngay sau khi được báo cáo. Thêm 2 cảnh sát nữa bị “treo giò” vì “không tuần tra tại khu vực xảy ra vụ án”, một sỹ quan cảnh sát cấp cao cho biết.    Người Ấn Độ biểu tình phản đối nạn hiếp dâm phụ nữ  
                                    Người Ấn Độ biểu tình phản đối nạn hiếp dâm phụ nữ


Sốc với tin tức về vụ việc kể trên, người đứng đầu bang Uttar Pradesh Akhilesh Yadav tuyên bố sẽ bồi thường cho gia đình nạn nhân 1,5 triệu rupee kèm theo một việc làm.

Vụ việc này cùng với vụ hãm hiếp tập thể một nữ sinh trên xe buýt trước đó không chỉ gióng lên hồi chuông báo động về nạn hiếp dâm phụ nữ tại Ấn Độ, mà còn cho thấy sự thiếu quyết liệt của cảnh sát địa phương trong việc xử lý loại hình tội phạm này.
Theo tờ New York Times, trong vụ việc hiếp dâm nữ sinh trên xe buýt xảy ra tại New Delhi, ngay cả sau khi đã tìm đến chỗ nạn nhân trong tình trạng không mảnh vải che thân và bị đánh đập thậm tệ, cảnh sát vẫn đứng đó tranh luận mất 20 phút về việc sẽ giải quyết vụ việc ở đâu. 
Bạn trai của nạn nhân nữ đã thiệt mạng, cũng là nhân chứng duy nhất của vụ án, cho biết cảnh sát đã từ chối gọi xe cấp cứu hoặc thậm chí là giúp dìu cô nữ sinh lên xe của họ để tới bệnh viện. Theo nhân chứng này phải mất đến 2 giờ họ mới tới được bệnh viện. Còn cảnh sát trưởng New Delhi sau đó đưa ra một giải pháp rất nửa vời rằng: “Phụ nữ không nên ra đường lúc đêm khuya”. Ngay lập tức phát biểu này bị người dân New Delhi “ném đá”.
Thanh Tùng Tổng hợp

(dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?