Xót xa cảnh những cô ‘dâu nhí’ về nhà chồng

13/10/12, 09:16 Bí ẩn, Chuyện lạ

– Trường hợp Ghulam (11 tuổi) trong ngôi làng nhỏ ở Afghanistan lấy chồng 40 tuổi chỉ là một trong hơn 10 triệu bé gái mỗi năm đang trở thành nạn nhân của tục tảo hôn mà theo đó, các em phải kết hôn với những người đáng tuổi cha ông của mình.

Ngày 11.10 vừa qua là ngày ‘Trẻ em gái’ được Liên Hiệp Quốc lựa chọn để góp phần đấu tranh chống nạn tảo hôn đang hoành hành và gây nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với thế hệ trẻ ở hơn 50 quốc gia đang phát triển trên khắp thế giới.
Nhân dịp đặc biệt này, phóng viên ảnh của tờ National Geographic – Stephanie Sinclair đã mang tới cho người xem nhiều bức ảnh xúc động về những cô dâu nhí (nhỏ nhất là 5 tuổi) ở một số nước như Ấn Độ, Yemen và Ethiopia.

  Faiz (40 tuổi) và bé gái Ghulam (11 tuổi) trong lễ cưới được tổ chức ở làng Damarda, Afghanistan vào ngày 11/9/2005

 

 Bé Tahani (váy xanh, 8 tuổi) đứng cạnh chồng là Majed (27 tuổi) và đằng sau là cặp vợ chồng cô bạn cùng lớp của Tahani – bé Ghada ở Haijah, Yemen


Mặc dù việc kết hôn khi chưa đủ tuổi vị thành niên là vi phạm pháp luật nhưng đối với người dân ở nhiều quốc gia, đó lại là phong tục truyền thống khó từ bỏ. 
Chính vì thế, theo ước tính của LHQ, trên thế giới hiện có tới khoảng 51 triệu bé gái bị buộc kết hôn dưới 18 tuổi và thường là trong những đám cưới được tổ chức lén lút vào ban đêm.
Chỉ tính riêng Afghanistan đã có hơn 57% trẻ em gái kết hôn trước tuổi 16 với nhiều lý do khác nhau.
Một phần là do tục lệ truyền thống, phần khác là bởi áp lực kinh tế gia đình, do nợ nần hoặc muốn hóa giải mâu thuẫn giữa các gia đình.
Trong những cuộc hôn nhân như vây, việc chú rể nhiều hơn cô dâu đến vài chục tuổi cũng là chuyện rất đỗi bình thường. 
Vào năm 2003, Sinclair có chuyến thăm tới những vùng xa xôi, hẻo lánh nhất thế giới ở những quốc gia kém phát triển như Yemen, Nepal để thu thập tài liệu về đám cưới cũng như cuộc sống gia đình khổ cực của những cô dâu bị cưỡng hôn. 
Phóng viên Sinclair muốn thông qua những bức ảnh, những bài viết chân thực của mình để góp tiếng nói bênh vực và đấu tranh cho quyền lợi của những bé gái đang bị ‘đánh cắp tuổi thơ’ trên toàn thế giới. 

 Cô dâu Sumeena Shreshta Balami (15 tuổi) mắt đẫm lệ trong đám cưới ở làng Rajasthan, Ấn Độ

 

  Cô dâu người Nepal – Prakash Balami (16 tuổi) lộ rõ nét mặt u buồn ngày vu quy

 

  Những bé gái hồn nhiên ở Al Hudaydah, Yemen này cũng sẽ sớm trở thành nạn nhân tiếp theo của nạn tảo hôn 


Ghulam, 11 tuổi nhưng đã kết hôn từ năm 2005. Cô bé bị buộc phải thôi học và bỏ luôn cả ước mơ cháy bỏng được trở thành một cô giáo. 
Rời bỏ mái trường, những cô gái nhỏ không còn được sống hồn nhiên, vô tư như các bạn cùng trang lứa.
Giờ họ phải vùi đầu vào công việc nhà, lo chăm sóc chồng con như bổn phận của một người vợ, một người mẹ dù tuổi đời còn rất trẻ và lẽ ra còn cần sự bao bọc của gia đình.
Không những thế, nhiều cô dâu nhí còn  trở thành nô lệ của chồng và gia đình nhà chồng khi thường xuyên bị đánh đập, chửi rủa và bị lạm dụng tình dục mà không dám chống cự.
Trong những trường hợp đó, chỉ có rất ít những cô gái dũng cảm và may mắn trốn thoát khỏi thảm kịch gia đình và tìm được một cuộc sống tốt hơn.
Còn lại, phần lớn cam chịu tới cuối đời trong khi một số khác bỏ trốn nhưng không dám quay về nhà mẹ đẻ nên đành đi lang thang và trở thành gái mại dâm – nạn nhân của những cạm bẫy mới đang rình rập.

&nb
sp;Chân dung ‘cặp đũa lệch’: Said (55 tuổi) và cô vợ nhí mới 8 tuổi – Roshan trong lễ đính hôn ở Afghanistan

 

 Xót xa cảnh cô gái 14 tuổi bỏ trốn khỏi nhà chồng khi đang mang thai 7 tháng

 

 Bà mẹ trẻ (14 tuổi) tắm cho đứa con mới sinh khi cô con gái 2 tuổi đang chơi đùa

Việc kết hôn quá sớm không chỉ làm tổn thương nghiêm trọng tới tâm lý của những cô dâu trẻ mà còn để lại những hậu quả nặng nề về mặt sức khoẻ và sinh lý, thậm chí có thể dẫn tới tử vong.
Theo thống kê của một bác sĩ ở thủ đô Sanaa, Yemen, đã có không ít trường hợp các bé gái bị cưỡng bức tình dục và sinh con khi cơ thể chưa phát triển hoàn thiện dẫn tới nhiều trường hợp nguy hiểm tới tính mạng và sức khoẻ bị ảnh hưởng lâu dài.
Các bác sĩ cũng cho biết, các em còn quá nhỏ để hiểu về sinh sản, thậm chí các em không nhận thức nổi việc gì đang xảy ra và cái gì đang lớn dần lên trong bụng mình mỗi ngày. Hơn thế nữa, các em cũng không được trang bị những kiến thức cần thiết để tự chăm sóc cho bản thân và nuôi dưỡng con cái khiến tỷ lệ trẻ em tử vong luôn ở mức cao.

  Addisu Abebe (23 tuổi) và cô vợ 11 tuổi mặc trang phục truyền thống trong lễ cưới được tổ chức ở ngoại ô thành phố Gondar, Ethiopia

 

 Nujood Ali – tác giả cuốn sách “Tôi là Nujood. Tôi 10 tuổi và đã ly hôn’ được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ khác nhau. Câu chuyện về cô bé người Yemen dám bỏ trốn khỏi người chồng vũ phu 30 tuổi và chạy tới tòa án địa phương đòi ly hôn từng khiến dư luận thế giới xôn xao

 

 Nữ cảnh sát Malalai Kakar bắt giữ người đàn ông 35 tuổi tên là Janan vì hành vi cố ý giết chết người vợ 15 tuổi của mình vì cô bé đã bỏ về nhà ở với mẹ đẻ sau nhiều lần bị chồng đánh đập tàn nhẫn

 

  Một nạn nhân khác của nạn tảo hôn và bạo hành gia đình ở Ethiopia

 

 Nụ cười hồn nhiên của bé gái người Afghanistan trước khi trở thành cô dâu nhí

 

 Bé Maya (8 tuổi) trong đám cưới với người chồng Kishore (13 tuổi) ở Ấn Độ

Hạ Giang

(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới