Hơn nửa tỉ dân Ấn trầy trật vì mất điện

01/08/12, 08:31 Thế giới

Các mạng lưới điện ở miền bắc và đông Ấn Độ gặp sự cố, khiến cho nửa đất nước
Ấn Độ chìm vào bóng tối. Đây là ngày thứ hai liên tiếp tình trạng thiếu điện
khiến cho hơn 600 triệu người dân Ấn rơi vào cảnh chật vật.

Các bé gái Hồi giáo ở trường tôn giáo phải học trong ánh nến ở Noida, ngoại ô Delhi.

Mất điện diễn ra tại 12 bang ở Ấn Độ, bao gồm cả Delhi, bang Uttar Pradesh và
Haryana.

“Lúc này, chúng tôi đang hết sức khắc phục tình hình. Cả các mạng lưới ở khu
vực phía bắc và phía đông đều bị hỏng. Giờ hãy để cho chúng tôi giải quyết vấn
đề” – ông V.K.Agrawal – Tổng Giám đốc của mạng lưới phía bắc cho biết.

Mạng lưới tàu điện ngầm đã buộc phải ngừng hoạt động ở thành phố đông dân
nhất là New Delhi, chờ tới khi có điện mới hoạt động trở lại. Các hành khách bị
mắc kẹt trong hệ thống hiện đang được giải cứu và sơ tán.

Thêm vào đó, ít nhất 300 tàu hỏa đã bị ảnh hưởng vì đợt mất điện nghiêm trọng
ở miền bắc Ấn Độ.

Riêng tại Deli và các thàn phố ở miền bắc Ấn Độ, mất điện khiến hơn 300 triệu
người gặp khó khăn trong sinh hoạt trong ngày hôm qua.

Đây là một trong những đợt mất điện tồi tệ nhất tại Ấn Độ trong hơn một thập
kỷ qua. Vào giữa ngày, điện đã có trở lại tại một số nơi ở Delhi và bang Uttar
Pradesh. Các bang Rajasthan, Punjab, Jammu và Kashmir cũng bị ảnh hưởng từ đợt
cắt điện này.

Các bệnh viện và sân bay chính trong khu vực vẫn có thể hoạt động bình thường
với các nguồn phát dự phòng.

“Chúng tôi đã quen với tình trạng mất điện, nên đã có một hệ thống dự phòng
rất tốt” – N. Makwana, người phát ngôn của Bệnh viện Safdarjang Hospital tại New
Delhi cho biết.

Theo các nhà chức trách của Ấn Độ, tình trạng mất điện này có thể là do hệ
thống đã bị quá tải.

“Đây là một vụ tai nạn, một sự cố” – Bộ trưởng Điện lực của Ấn Độ Sushilkumar
Shinde nói và cho biết thêm là một ủy ban đã được thành lập để ứng phó với sự cố
này.

Các lãnh đạo của ngành công nghiệp Ấn Độ cho hay tình trạng thiếu điện đã trở
thành trở ngại chính đối với tăng trưởng kinh tế của đất nước này. Ấn Độ đã lắp
đặt hệ thống phát điện với công suất lên tới 187 gigawatts – tức là chỉ mới đạt
khoảng 20% so với mức của Trung Quốc.

  • Lê Thu (theo RT/CNA)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

Ad will display in 09 seconds

Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

    289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

  • Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

    Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

    Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý