Video, ảnh: Bí mật chế tạo dao cận chiến của lính Mỹ

17/07/12, 08:40 Công nghệ

Ngoài súng thì dao cận chiến KA-Bar là vũ khí vô cùng cần thiết đối với các binh sĩ Mỹ.
Cái tên KA-Bar lần đầu tiên được khắc lên thân dao vào năm 1923, cho đến thế chiến thứ II và các cuộc chiến tranh sau này, đây là loại dao cận chiến được trang bị cho các binh sĩ Hải quân và Lính thủy đánh bộ Mỹ.

Sau gần 100 năm phát triển, gần đây KA-Bar đã cho phát hành một video để mọi người hiểu rõ hơn về quá trình sản xuất thủ công một con dao cận chiến của các binh sĩ Mỹ.

Ngay cả khi rất nhiều công ty sản xuất dao có truyền thống đã chuyển ra nước ngoài thì KA-Bar vẫn ở lại New York và sản xuất những con dao thủ công để cung cấp cho Hải quân và Lính thủy đánh bộ Mỹ.

Những bức ảnh và video dưới đây sẽ chúng ta cái nhìn rõ ràng hơn vì sao thương hiệu dao này lại có thể tồn tại mạnh mẽ trong gần 100 năm qua.

Tên của loại dao này được đặt vào năm 1923 do một thợ săn kiến nghị cái tên sau khi dùng dao giết chết một con gấu 

Bức thư khá khó đọc và họ chỉ để ý đến kí tự KA-Bar viết tắt của Kill A Bear – Giết một con gấu 

Sau khi tham gia Thế chiến II các nhà lãnh đạo quân đội Mỹ nhận được phàn nàn của các binh sĩ về việc dao từ Thế chiến I không còn dùng được 

Đã có 4 hãng dao gửi những thiết kế của mình đến quân đội 

Cuối cùng con dao lưỡi dài 17.8cm được làm từ thép carbon với rãnh kéo dài đến chuôi đã được chọn 

Phần chuôi dài 12.7cm được làm từ da ép 

Từ đó thương hiệu KA-Bar được dành riêng cho những con dao sản xuất cho quân đội 

Các sản phẩm của Cty KA – Bar trong Lực lượng lính thủy đánh bộ ngày càng nhiều 

Đến nỗi mà tất cả con dao của lính thủy đánh bộ thời đó đều được gọi với một dành từ chung là KA-Bar 

Ngày nay, loại dao này vẫn được sử dụng trong quân đội tuy nhiên nó đã được sơn một lớp sơn đen đặc biệt để chống phản xạ ánh sáng gây lộ vị trí và giảm sự ăn mòn 

Video nói về quá trình sản xuất dao cho quân đội của KA-Bar 

Tùng Đinh

(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Thầy tu và câu chuyện Cái Khố Rách

Ad will display in 09 seconds

Người cá đang sống ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Thầy tu và câu chuyện Cái Khố Rách

    Thầy tu và câu chuyện Cái Khố Rách

  • Người cá đang sống ở đâu?

    Người cá đang sống ở đâu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

    Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

    Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

  • Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

    Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế