Mỹ chuyển 60% hạm đội hải quân tới TBD

14/06/12, 07:57 Thế giới

Hải quân Mỹ sẽ phái các tàu và máy bay hiện đại nhất tới Thái Bình Dương
trong kế hoạch tăng cường sự hiện diện ở khu vực này.


Đô đốc Cecil Haney, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, hồi đầu tuần này
cho hay, theo một chính sách mới được Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta vạch ra
gần đây, tới năm 2020, 60% số đội tàu của hải quân Mỹ sẽ được triển khai tới
Thái Bình Dương.

“Nó ko chỉ là về những con số – mà còn cả cơ sở, đơn vị được bàn đến” ông
Haney nói.

Đô đốc trên trích dẫn tàu chiến Littoral như một ví dụ, con tàu này có thể
hoạt động ở vùng nước nông hơn những tàu khác. Hải quân dự định triển khai một
trong số các tàu trên tới Singapore vào năm tới.

Máy bay EA-18G – có khả năng làm nhiễu hệ thống phòng không của kẻ địch và
bay nhanh hơn tốc độ âm thanh là một thiết bị tiên tiến khác. Ông Haney nói, đội
máy bay trên sẽ tới khu vực trên.

“Đúng vậy, đó là sự phân chia 60-40 song nó phù hợp với khả năng”, chỉ huy
hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho hay.

Chính sách mà Bộ trưởng Panetta đưa ra cung cấp thêm những chi tiết về thông
báo hồi đầu năm của chính quyền Obama. Đó là chiến lược quốc phòng mới vốn nhấn
mạnh hơn nữa sự hiện diện của quân đội Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương nhằm đáp
lại tầm quan trọng của sự phát triển kinh tế châu Á và sự trỗi dậy của Trung
Quốc như một sức mạnh quân sự.

Hải quân Mỹ hiện có 285 con tàu phân chia hiện diện ở Đại Tây Dương và Thái
Bình Dương. Tổng số tàu sẽ giảm bớt trong vài năm tới do một số tàu đã cũ, phải
được thu hồi nhưng không có tàu mới thay thế.

Hải quân Mỹ có 11 tàu sân bay, phần lớn số tàu này – 6 chiếc hiện được phân
bổ ở khu vực Thái Bình Dương.

Chính sách mới trên là một sự kéo dài chính sách thời kỳ Bush vào năm 2006,
theo đó, 60% số tàu ngầm của hải quân Mỹ đóng ở Thái Bình Dương.

Trong những năm vừa qua, Trung Quốc rất tích cực xây dựng lực lượng hải quân
hùng mạnh gồm 225.000 người. Nước này hiện có 29 tàu ngầm được vũ trang bằng tên
lửa hành trình chống hạm, trong khi đó, năm 2002, Trung Quốc chỉ có 8 tàu, Rand
Corp, một tổ chức tư vấn có quan hệ với giới quân sự cho hay

  • Hoài Linh (Theo DailyMail)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?