15 diễn viên đóng thế giống hệt bản chính đến mức ‘fan ruột’ cũng khó nhận ra

17/10/19, 16:33 Giải trí

Tất cả các diễn viên đều có nhân vật đóng thế của riêng mình trong những phân đoạn khó. Có thể nói họ đều là những anh hùng vô danh giúp các nhân vật chính được tỏa sáng trên phim ảnh. Thậm chí nếu không nhờ có họ thì những bộ phim yêu thích của bạn có thể sẽ không còn hấp dẫn như bạn tưởng.

Trên thực tế có một số diễn viên đóng thế hoàn hảo đến mức gần như chính xác với nhân vật chính mà đôi khi bạn có cố nhìn lại vài lần cũng khó phân biệt được. Dưới đây là một số nhân vật trong các bộ phim đình đám, mời các bạn cùng đoán xem diễn viên thật ở đâu nhé!

1. Gaten Matarazzo và Chris Nado – “Cậu bé mất tích”

(Ảnh qua brightside)

2. Jean-Claude Van Damme và Mark Stefanich – “Chiến binh đường phố”

(Ảnh qua brightside)

3. Andrew Lincoln và Felipe Savahge – “The Walking Dead”

(Ảnh qua brightside)

4. Chris Pratt và Tony McFarr – “Thế giới khủng long”

(Ảnh qua brightside)

5. Arnold Schwarzenegger và Peter Kent – “Predator”

(Ảnh qua brightside)

6. Lynda Carter và Jeannie Epper – “Wonder Woman”

 

(Ảnh qua brightside)

7. Tom Hardy và Jacob Tomuri — “Max điên”

(Ảnh qua brightside)

8. Mark Wahlberg và Dan Mast – “Transformers: Kỷ nguyên hủy diệt”

(Ảnh qua brightside)

9. Léa Seydoux và Gemita Samarra – “Spectre”

(Ảnh qua brightside)

10. Grant Gustin và Cody Laudan – “Tia chớp”

(Ảnh qua brightside)

11. Chris Hemsworth và Buddy Holland – “Thợ săn: Cuộc chiến mùa đông”

(Ảnh qua brightside)

12. Jim Carrey và Tom Deakman – “Thám tử thú cưng” 

(Ảnh qua brightside)

13. Keanu Reeves và Mack Kuhr – “Sát thủ John Wick phần 2”

(Ảnh qua brightside)

14. Dwayne ’The Rock’ Johnson and Tanoai Reed – “Jumanji: The Next Level”

(Ảnh qua brightside)

15. Mark Ruffalo và Anthony Molinari – “Now You See Me”

(Ảnh qua brightside)

Chúc Di (Theo Bright Side)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng