Triều Tiên đe dọa, Hàn Quốc thách thức

20/02/12, 09:46 Thế giới
Trieu Tien de doa, Han Quoc thach thuc
 
 

Quan hệ căng thẳng giữa hai nước láng giềng Hàn Quốc và Triều Tiên lại được đốt nóng lên bởi một cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật sắp tới của Hàn Quốc.

Quân đội CHDCND Triều Tiên hôm qua (19/2) đã đưa ra một lời cảnh báo sắc lạnh đối với giới chức cầm quyền Hàn Quốc về cuộc tập trận hải quân bắn đạn thật sắp tới.

Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên – KCNA dẫn nguồn tin từ một thông báo của Bộ Chỉ huy Các lực lượng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) ở Khu vực Mặt trận phía Tây cho biết, quân đội Hàn Quốc sẽ phát động một cuộc tập trận hải quân mới ở khu vực lãnh hải xung quanh 5 quần đảo thuộc vùng Biển Tây của Triều Tiên.

Theo thông báo trên, cuộc tập trận của Hàn Quốc sẽ lấy vùng lãnh hải của Triều Tiên làm mục tiêu. Đây là “một hành động khiêu khích quân sự có tính toán từ trước” nhằm bảo vệ “đường giới hạn phía bắc” bất hợp pháp đồng thời làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ Chỉ huy Các lực lượng KPA cảnh báo, một khi Hàn Quốc xâm phạm đường ranh giới lãnh hải không thể xâm phạm của Triều Tiên thì KPA sẽ “nhanh chóng thực hiện những đòn đáp trả không thương tiếc”.

Quân đội Triều Tiên cũng khuyến cáo tất cả dân thường sống hoặc tham gia chiếm đóng trên 5 quần đảo ở Biển Tây và những vùng lân cận nên sơ tán đến những nơi an toàn trước 9h sáng ngày hôm nay (20/2) khi cuộc tập trận bắn đạn pháo đầy khiêu khích của Hàn Quốc mở màn.

Trong lời cảnh báo đầy sắc lạnh của mình, quân đội Triều Tiên đã nhắc nhở chính phủ Hàn Quốc đừng quên vụ “đọ pháo” giữa hai nước xảy ra trên đảo Yonphyong hôm 23/11/ 2010. Khi đó, Triều Tiên đã nã hàng chục quả đạn pháo vào hòn đảo của Hàn Quốc để trả đũa việc nước láng giềng phía Nam tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật gần biên giới của họ. Hàn Quốc sau đó đã bắn đáp trả. Kết quả của vụ đọ pháo này là 4 người Hàn Quốc đã thiệt mạng.

Hàn Quốc thách thức

Phản ứng trước lời cảnh báo sắc lạnh về “đòn trả đũa không thương tiếc của Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc đã tỏ thái độ thách thức bằng cách tuyên bố, họ sẽ vẫn tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực gần quần đảo nằm trên đường biên giới biển phía tây với Triều Tiên vào đầu tuần này đúng như kế hoạch bất chấp những đe dọa gần đây.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua nhấn mạnh, cuộc tập trận sắp tới ở biển Hoàng Hải là một hoạt động “định kỳ”, vì thế, nó sẽ diễn ra đúng như kế hoạch đã định.

Theo báo chí địa phương, lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc đóng quân trên 2 quần đảo biên giới Yeonpyeong và Baengnyeong sẽ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật với sự tham gia của các pháo tự hành Thần Sấm K-9, súng cối 81-mm và nhiều loại vũ khí khác.

“Các cuộc diễn tập quân sự sẽ được tiến hành bất chấp cảnh báo của Triều Tiên. Nếu Triều Tiên khiêu khích, chúng tôi sẽ đáp trả từ quan điểm thực hiện quyền tự vệ của chúng tôi”, một quan chức Hàn Quốc cho biết.

Quân đội Hàn Quốc đã tiến hành 5 cuộc tập trận tương tự ở cùng khu vực lãnh hải gần biên giới Triều Tiên kể từ hôm 26/1 đến giờ.

Quan hệ liên Triều từ lâu vốn đã lên xuống thất thường, tuy nhiên, mối quan hệ này bắt đầu leo thang căng thẳng một cách trầm trọng từ tháng 3 năm 2010 khi một tàu chiến của Hàn Quốc bị chìm ở biển Hoàng Hải khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Kể từ sau sự kiện này, quan hệ giữa hai nước láng giềng Triều Tiên và Hàn Quốc luôn ở trong tình trạng sóng to gió lớn.

Triều Tiên và Hàn Quốc về mặt lý thuyết vẫn đang có chiến tranh với nhau vì cuộc Chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 mới chỉ kết thúc bằng một hiệp định ngừng bắn chứ chưa phải là một hiệp định hòa bình.

Hàn Quốc thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận riêng rẽ hoặc chung với nước đồng minh Mỹ nhằm răn đe Triều Tiên. Đáp lại, Bình Nhưỡng thường có những phản ứng tức giận, coi những cuộc tập trận Mỹ-Hàn là các cuộc diễn tập cho một cuộc xâm lược Triều Tiên.

Kiệt Linh – (tổng hợp)

Việt Báo

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới