Italia thu giữ lượng lớn trái phiếu Mỹ giả

19/02/12, 19:06 Thế giới


Cảnh sát Italia giới thiệu “chiến lợi phẩm” vừa thu giữ đuợc tại buổi họp báo ở thành phố Potenza, miền Nam Italia hôm 17/2/2012.

Cảnh sát cho biết đã thu giữ số trái phiếu và cổ phiếu giả này từ tháng Giêng khi chúng được cất giấu trong 3 két sắt ở Thụy Sĩ.

Những trái phiếu, cổ phiếu được chuyến từ Hồng Kông đến Thuỵ Sĩ từ năm 2007 thông qua một quỹ tín thác ở thành phố Zurich. Sau đó, chúng được cuộn tròn lẫn với các bản sao Hòa ước Versailles và được cất giấu khéo léo trong các ống chì hình trụ.

Các chuyên gia của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Đại sứ quán Mỹ tại Italia đã kiểm tra và xác nhận những trái phiếu Mỹ, ghi thời gian phát hành năm 1934, là hoàn toàn giả. Số trái phiếu này có tổng giá trị danh nghĩa bằng 1/3 tổng số nợ của nước Mỹ hiện nay.

Sau khi tiến hành vụ thu giữ, cảnh sát Italia cũng đã bắt giữ 8 đối tượng tình nghi có liên quan tại các vùng Basilicata, Lazio, Lombardy và Piedmont. Những đối tượng này bị cáo buộc phạm các tội làm giả trái phiếu, thẻ tín dụng và cho vay nặng lãi.

Theo thông tin ban đầu, đây là nhóm đối tượng “chuyên thực hiện các giao dịch tài chính quốc tế với vật bảo đảm là các trái phiếu, cổ phiếu giả”.

“Sau lưng những đối tượng này là một mạng lưới quốc tế có chân rết tại rất nhiều nước”, công tố viên Giovanni Colangelo của thành phố Potenza cho biết.

Trước khi bị bắt giữ, nhóm này đang lên kế hoạch cung cấp trái phiếu giả cho giới đầu tư ở những nền kinh tế mới nổi hoặc các nhà môi giới tài chính quốc tế. Ngoài ra, căn cứ nội dung băng ghi âm các cuộc điện thoại, nhiều khả năng bọn chúng còn định sử dụng trái phiếu, cổ phiếu giả để mua plutonium từ Nigeria.

Để “cất” được mẻ lưới lớn kể trên, cảnh sát Italia đã phải phối hợp chặt chẽ với các nhà điều tra của Thụy Sĩ và Mỹ trong chiến dịch điều tra, theo dõi kéo dài suốt gần một năm qua.

Đây không phải là lần đầu tiên Italia phát hiện lượng lớn trái phiếu Mỹ bị làm giả. Năm 2009, cảnh sát tài chính nước này cũng đã thu giữ lượng trái phiếu giả có giá trị danh nghĩa lên tới 742 tỷ USD tại thành phố Chiasso ở miền Bắc, gần biên giới với Thụy Sĩ.

 Vũ Anh

Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?