Đài Loan thông qua kiến nghị cấm nhập cảnh đối với những người vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc

19/01/12, 18:43 Thế giới
Nghị viện Đài Loan, Viện Lập pháp, đã thông qua một bản kiến nghị tạm thời hôm 7/12 nhằm cấm nhập cảnh đối với các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị tình nghi hoặc đang bị kiện vì các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Phó chủ tịch của Viện Lập pháp Đài Loan, Zeng Yongquan, công bố việc thông qua bản kiến nghị cấm những người vi phạm nhân quyền không được đến thăm Đài Loan hôm 7/12. (The Epoch Times)

Bản kiến nghị đã được đề xuất bởi 16 nhà lập pháp từ hai đảng chính trị chính và đã được nhất trí thông qua 3 ngày trước Ngày Nhân quyền Quốc tế 10/12.

Bản nghị quyết yêu cầu chính phủ Đài Loan ban hành mệnh lệnh chính thức tới tất cả các chính quyền địa phương, rằng họ không được mời, chào mừng, hay đón tiếp những cán bộ của ĐCSTQ tham gia vào các vi phạm nhân quyền.  Tuy nhiên, nghị quyết này không phải là một đạo luật chính thức, vì vậy mà việc thực hiện nó là tùy ý.

Nhà lập pháp Chen Tingfei nói rằng bản nghị quyết này vẫn là một cột mốc quan trọng cho nhân quyền của Đài Loan, và gây áp lực đối với Bộ Tư pháp và các cơ quan khác phải xử lý vấn đề này.

Hiện nay, các chuyến thăm của những quan chức ĐCSTQ chủ yếu là được khởi động từ phía Trung Quốc, và Đài Loan chỉ đóng một vai trò ‘dấu củ khoai’.  “Nếu chúng ta mời và tổ chức đón tiếp ở cấp cao đối với những người bị buộc các tội dân sự hoặc hình sự ở nước ngoài, thì chúng ta thực sự là đang mâu thuẫn với những lời hứa của mình khi chúng ta tham gia các hiệp ước Nhân quyền quốc tế,” bà Chen nói.

Bà đã đề xuất một tiến trình xem xét lại một cách tích cực trong đó các quan chức Trung Quốc và các cán bộ ĐCSTQ tiềm năng bị rà soát về sự dính líu có thể với các vi phạm nhân quyền.  “Một khi đã bị xác định, họ sẽ bị ngay lập tức coi là ‘người không được chào đón’ và bị từ chối nhập cảnh.”

Hội đồng Thành phố Chiayi cũng đã thông qua một nghị quyết tương tự cùng ngày hôm đó.  Cai Wenxu, một thành viên Hội đồng Thành phố Chiayi, nói việc liệt những người vi phạm nhân quyền vào diện ‘không được chào đón’ nên là một việc tiêu chuẩn đối với tất cả các chính quyền trên thế giới.

Những nghị quyết cùng loại cũng đã được thông qua tại Thành phố Cao Hùng, Tỉnh Changhua, Tỉnh Halien, Tỉnh Miaoli, và Tỉnh Yunlin.

Năm nay, các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan đã kiện một số các bộ cao cấp của ĐCSTQ vì các tội ác diệt chủng và vi phạm các công ước về quyền con người và công dân.  Những cá nhân bao gồm Huang Huahua, Zhao Zhengyong, Wang Zuoan và Yang Song; tất cả đều bị buộc tội tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc lục địa.

Geng Yuxian
(Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?