10 phụ nữ khiến cả thế giới phải ngước nhìn trong năm 2014

24/12/14, 10:12 Tri thức

Những phụ nữ nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực, từ chính trị cho đến giải trí, đã khơi nguồn cảm hứng cho cả thế giới trong năm 2014. Chúng ta hãy cùng điểm danh họ.

Malala Yousafzai là một trong những nhân vật nữ được CNN chọn vào danh sách những phụ nữ truyền cảm hứng cho thế giới. Cô sinh năm 1997 ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Đầu năm 2009, khi mới 12 tuổi, Yousafzai đã thu hút sự chú ý của mọi người khi viết blog cho BBC kể chi tiết cuộc sống của mình dưới chế độ Taliban, nỗ lực của Taliban kiểm soát thung lũng và quan điểm của cô bé về xúc tiến giáo dục cho nữ giới.

Ngày 9/10/2012, hai tay súng Taliban đã chặn xe buýt chở Malala từ trường về nhà và xả đạn vào đầu và cổ em. Trong những ngày sau cuộc tấn công, Yousafzai bất tỉnh và lâm vào tình trạng nguy kịch. Cô được chuyển đến Bệnh viện ở Birmingham, Vương quốc Anh để tiếp tục điều trị và đã may mắn qua khỏi. Người dân Pakistan vô cùng phẫn nộ về vụ tấn công. Vụ ám sát đã biến cô bé trở thành biểu tượng toàn cầu. Tháng 10/2014,  Yousafzai đã được công bố là người đoạt giải Nobel Hòa bình và trở thành một trong những người trẻ nhất được trao giải thưởng danh giá này.

Nữ chiến binh người Kurd được thế giới chú ý vì sự dũng cảm của họ trong cuộc chiến với các tay súng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS tại Iraq và Syria. Những người phụ nữ này đang cầm vũ khí chiến đấu để đẩy lùi nhóm khủng bố IS ra khỏi những khu vực do người Kurd kiểm soát tại Syria và Iraq. Hadiye Yusuf, nữ đồng chủ tịch của cộng đồng lớn nhất trong ba nhóm người Kurd ở miền Bắc Syria, đã phát biểu: “Phụ nữ chúng tôi chỉ bảo vệ người dân của mình. Chúng tôi cầm vũ khí để bảo vệ ngôi nhà của mình và tránh trở thành nô lệ của IS”.

Thủ tướng Đức Angela Merkel, người được mệnh danh là người đàn bà thép, đã 4 năm liên tiếp đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do Forbes bình chọn. Bà Merkel cũng là người phụ nữ đầu tiên trở thành thủ tướng Đức. Dưới sự lãnh đạo của nữ chính trị gia 59 tuổi này kinh tế Đức vẫn phát triển ổn định trong khi nhiều nền kinh tế lớn của châu Âu đang lao đao.

Chimamanda Adichie là nhà văn nổi tiếng người Nigeria. Cô là tác giả của 3 cuốn tiểu thuyết, chúng được đánh giá là nổi bật trong văn học châu Phi, đã thu hút nhiều sự chú ý của người dân châu lục này.

Susi Pudjiastuti là Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia. Cô cũng là chủ sở hữu của PT ASI Pudjiastuti Marine Product, một công ty xuất khẩu thủy sản, và PT ASI Pudjiastuti Aviation. Chính trị gia này được phóng viên Atika Shubert của CNN đánh giá là “trên mức một bộ trưởng bình thường”. Trong sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004, tỉnh Aceh của Indonesia thiệt hại nặng nề nhất. Lúc bấy giờ, bà Pudjiastuti đã điều máy bay của công ty đến cứu trợ vùng thiên tai tại tâm chấn của trận động đất gây ra sóng thần. Hành động của bà được người dân Indonesia đánh giá cao.

Mary Lee Berners-Lee là nhà toán học kiêm lập trình viên vi tính người Anh. Người phụ nữ 90 tuổi này đã chế tạo ra máy vi tính thương mại đầu tiên Ferranti Mark 1. Bà cũng là mẹ của Tim Berners-Lee, nhà sáng tạo World Wide Web.

Christine Lagarde là Bộ trưởng Kinh tế, Công nghiệp và Việc làm đương nhiệm của Pháp và là nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên trong các nước G8. Bà còn là cựu Bộ trưởng Bộ thương mại thời thủ tướng Dominique de Villepin và cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp thời thủ tướng François Fillon. Cuối tháng 6/2011, bà trúng cử Tổng giám đốc Quĩ tiền tệ Quốc Tế (IMF) cho nhiệm kì 5 năm bắt đầu từ 5/7/2011.

Maryam Mirzakhani là nhà toán học người Iran, được biết đến với các công trình nghiên cứu liên quan đến tô pô và hình học của các diện Riemman. Mirzakhani đã nhận được huy chương vàng vào năm 1994 và 1995 tại Olympic toán quốc tế tại Hồng Kông và Toronto. Trong đó tại kỳ thi năm 1995, bà đạt điểm số điểm tuyệt đối. Từ năm 2008, bà là giáo sư Toán tại Đại học Stanford. Năm 2014, bà trở thành người phụ nữ và người Iran đầu tiên nhận Huy chương Fields, giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực toán học. Bà cũng là giáo sư toán học đầu tiên của Đại học Stanford nhận huy chương danh giá này.

Gemma Mortensen là giám đốc điều hành tổ chức Hành động trong khủng hoảng, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để gia tăng hiệu quả của các phản ứng xã hội dân sự về xung đột vũ trang. Bà được các chuyên gia đánh giá rất cao vì nỗ lực thầm lặng bảo vệ thường dân tại các vùng chiến sự. Rất ít người biết về tổ chức này nhưng những cống hiến của tổ chức rất to lớn và mang tính nhân văn cao cả.

Shonda Rhimes là một nhà biên kịch, đạo diễn và cũng là nhà sản xuất các show truyền hình nổi tiếng người Mỹ. Bà được biết đến rộng rãi với vai trò là tác giả, nhà văn đứng đầu và đặc biệt là nhà sản xuất chương trình Grey’s Anatomy. Năm 2007, tạp chí danh tiếng Time đã bình chọn Rhimes vào top 100 người giúp định hình thế giới.

Theo Zing News / Wikipedia

 

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!