Tù nhân Thiên An Môn cuối cùng sắp được thả

Một tù nhân bị chính quyền Trung Quốc giam cầm kể từ cuộc nổi dậy ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 có thể được phóng thích vào tháng 10. Theo một tổ chức nhân quyền của Mỹ cho biết, ông là người cuối cùng được biết tới có liên quan đến những sự kiện ở Bắc Kinh vẫn còn ở tù.

Hàng trăm ngàn người biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, ngày 17 Tháng 5 năm 1989.
Hàng trăm ngàn người biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, ngày 17 Tháng 5 năm 1989.

Bị buộc tội vì tham gia vào sự kiện Thiên An Môn

Miêu Đức Thuận là một công nhân nhà máy 25 tuổi đến từ tỉnh Hà Bắc vào thời điểm diễn ra những cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ và vụ trấn áp quân sự. Ông bị bắt giữ và bị buộc tội phóng hỏa vì bị cho là ném một cái giỏ và một chiếc xe tăng đang cháy.

Một tòa án đã tuyên án tử hình đối với ông ta vào ngày 7/8/1989, với việc hoãn thi hành án 2 năm. Ông Miêu đã không kháng án, nhưng bản án được giảm xuống mức tù chung thân vào năm 1991 rồi sau đó còn 20 năm tù vào năm 1998.

Quỹ Đối Thoại – Tổ chức vận động phóng thích những người biểu tình năm 1989

Theo Quỹ Đối Thoại ở thành phố San Francisco, một tổ chức vận động để phóng thích ông Miêu và những người biểu tình khác của thời đại đó bị cầm tù, bản án của ông gần đây đã được giảm xuống còn 2 tháng, khiến ông hội đủ điều kiện để được phóng thích vào tháng 10.

Những người thụ án tù chung với ông ta trong những năm 1990 nhớ đến ông ta là một người rất gầy gò từ chối thừa nhận hành vi sai trái và tham gia lao động trong tù“, John Kamm, giám đốc điều hành của tổ chức này, cho biết trong một thông cáo. “Người ta nói ông ta đã bị biệt giam”.

Chàng thanh niên dũng cảm chặn xe tăng đang tiến vào chuẩn bị tàn sát câc sinh viên biểu tình ở Thiên An Môn
Chàng thanh niên dũng cảm chặn xe tăng đang tiến vào chuẩn bị tàn sát câc sinh viên biểu tình ở Thiên An Môn

Ông Miêu, bây giờ 51 tuổi, bị bệnh viêm gan B và tâm thần phân liệt. Ông ta được chuyển đi năm 2003 tới một nhà tù tại Diên Khánh, bên ngoài Bắc Kinh, chứa những tù nhân mắc bệnh, già yếu và tàn tật. Những tù nhân được trả tự do mô tả ông Miêu là yếu ớt và hốc hác, và trong những năm gần đây không chắc là ông ta vẫn còn sống hay không. Tin cho biết ông Miêu đã yêu cầu cha mẹ già và những người thân khác đừng đến thăm ông ta từ hơn 10 năm trước.

Quỹ Đối Thoại đã liên tục vận động những quan chức Trung Quốc phóng thích ông Miêu kể từ năm 2005, đưa tên ông ta vào danh sách 17 tù nhân trình cho chính quyền Trung Quốc.

Hàng ngàn người biểu tình khắp toàn quốc bị kết án tù vào năm 1989

Hàng ngàn học sinh, sinh viên Trung Quốc đã tuần hành trên đường phố ở Bắc Kinh vào năm 1989 đòi hỏi dân chủ và cải cách. Phong trào phản đối tăng lên và lan rộng đến hàng trăm thành phố, cho đến ngày 4/6, khi những nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh cho quân đội nổ súng vào đám đông tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh và ở những thành phố khác của Trung Quốc.

Binh lính và xe tăng tấn công thường dân bất bạo động, không vũ trang, và cuộc tàn sát dẫn tới hàng trăm, có thể là hàng ngàn người chết. Sau đó tin cho hay hơn 1.600 người biểu tình khắp toàn quốc đã bị kết án tù; thêm nhiều người bị giam giữ trong thời gian dài hoặc bị đưa tới những trại lao động để “học tập cải tạo“.

Video hồi tưởng thảm sát tại Thiên An Môn 1989

 

Theo VOA

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?