Nhân tướng học: Những điểm đặc trưng của tướng người trường thọ

Một người có thể sống trường thọ được hay không có thể qua tướng mạo bên ngoài mà phán đoán. Sau đây là những đặc điểm đặc trưng của tướng người trường thọ.

Đặc điểm nhân tướng học của người trường thọ. (Ảnh: Internet)
Đặc điểm nhân tướng học của người trường thọ. (Ảnh: Internet)

Người xưa vẫn coi việc xem tướng là một bộ môn khoa học đặt đối tượng chính là con người, không phải vẫn đề tâm linh huyền bí hay được suy diễn từ những ý niệm trừu tượng.

Việc xem tướng dựa trên một định đề căn bản: Có ở bên trong ắt sẽ biểu lộ ra bên ngoài. Xem tướng chung quy cũng là xem tâm bởi “tướng tự tâm sinh, tướng tùy tâm diệt”.

Vốn coi tâm là chân tướng cho nên phần tướng của hình hài chỉ là yếu tố bề ngoài hưỡng dẫn người xem đi vào bề sâu của tâm hồn. Đó là quy tắc bất di bất dịch của tướng học.

Sống trường thọ là mong muốn của rất nhiều người, vì vậy, ngoài việc tìm mọi cách để duy trì sức khỏe, người ta còn muốn biết trước xem mình có sống thọ hay không.

Nhân tướng học cũng đúc kết ra những tướng người trường thọ. Đó là người hội đủ 7 yếu tố sau:

– Lông mày phối hợp thích nghi với râu và tóc, càng về già càng dài là dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, dưới 30 tuổi mà lông mày đột nhiên dài ra một cách bất thường lại là chứng yểu mạng.

– Vành tai rõ ràng, lớn và dày, rắn chắc, màu sắc tươi sáng.

– Sống mũi (phần Niên thượng, Thọ thượng) đầy đặn.

– Nhân trung sâu và rộng.

– Răng chắc chắn.

– Tiếng nói rõ ràng, vang dội.

– Thần khí sung túc.

Ngoài ra, những dấu hiệu sau đây cũng liên quan khá mật thiết tới việc giải đoán thọ mạng:

– Cổ phía dưới có thêm lớp da trễ xuống vai.

– Âm thanh phát ra từ cổ họng phải trong trẻo và cao.

– Xương gò má phải chắc chắn và ăn thông theo phía ngang (không lên cao, không xuống thấp)

– Xương hai bên đầu phía trên và sau tai nổi cao rõ rệt.

– Ngũ quan đầy đặn và phối hợp đúng cách.

– Đến tuổi trung niên (khoảng ngoài 30 tuổi) tai mọc lông dài hoặc lông mày bắt đầu mọc dài và sắc thái tươi nhuận.

– Lưng rộng, bụng dầy.

Người có đầy đủ tất cả các điều kiện kể trên chắc chắn là tướng trường thọ.

Theo Trí Thức Trẻ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?