Đến Mũi Né những ngày nghỉ lễ 30/4, coi chừng ‘chặt chém’

01/05/19, 16:05 Du lịch đó đây

Lượng du khách đổ về biển Mũi Né dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay đông kỷ lục vì cả nước được nghỉ tới 5 ngày và khí hậu lại vô cùng nắng nóng.

Bãi biển Mũi Né chật cứng khách tây lướt ván diều. (Ảnh qua thanhnien)

Mũi Né không còn 1 căn phòng trống cho du khách

Ngay từ những ngày làm việc cuối của dịp nghỉ lễ 30/4 nhưng lượng du khách đổ về Mũi Né đã rất đông. Ngoài Mũi Né, tất cả các điểm du lịch có bãi biển như La Gi, Hòa Thắng, Kê Gà hay biển Tiến Thành – Nam Phan Thiết cũng không còn 1 chỗ trống.

Cũng trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã thống kê được lượt khách đến nơi đây tham quan nghỉ dưỡng là gần 74.000 lượt (tăng hơn 24% so với dịp nghỉ 30/4 năm 2018).

Trong đó, du khách quốc tế đến nghỉ dưỡng chiếm khoảng 19,6%. Công suất buồng/phòng các khu nghỉ dưỡng từ 3 sao trở lên, đặc biệt là ở các resort của Mũi Né chật cứng, không còn phòng suốt từ ngày 27/4 đến 1/5.

Du khách lướt ván diều trên biển Mũi Né. (Ảnh qua thanhnien)

Chia sẻ với phóng viên, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Bình Thuận Trần Văn Bình cho biết, năm nay khí hậu nắng nóng kỉ lục, dịp lễ này lại được nghỉ đến 5 ngày, cho nên không chỉ Mũi Né mà tất cả các điểm du lịch có biển của Bình Thuận đều gần như kín phòng. Lượng khách đến nghỉ dưỡng những ngày này vẫn chủ yếu là khách nội địa ở TP.HCM và các tỉnh lân cận không có biển.

Theo đó, Giám đốc điều hành Villa Del Sol resort Phạm Quang Hậu cũng đồng quan điểm với ông Bình.

Ông Hậu cho biết thêm rằng mùa này biển rất êm, sóng nhẹ, nước ấm và người lao động lại được nghỉ dài ngày nên khu Nam Phan Thiết cũng hết phòng chứ không chỉ Mũi Né. Ngoài ra, giá phòng ở khu vực Tiến Thành có “mềm” hơn hẳn Mũi Né nên lượng khách có thể còn đông hơn nhiều với con số dự báo.

Cửa ngõ vào Khu du lịch Mũi Né đượng chỉnh trang sạch đẹp đón khách. (Ảnh qua thanhnien)

Đặc biệt, lượng khách du lịch nội địa đến Bình Thuận đợt nghỉ này chủ yếu là khách TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai chứ rất ít khách Hà Nội như mọi năm do nơi đây không có sân bay. Ông Hậu cho biết, khách rất ngán di chuyển dưới trời nắng nóng đột ngột như mấy ngày nay. Khách Hà Nội và các tỉnh phía Bắc chỉ chọn các địa điểm có sân bay, đi lại thuận tiện như Nha Trang, Phú Quốc, Vũng Tàu để hạn chế di chuyển.

Hải sản có nguy cơ khan hiếm?

Các chủ nhà hàng ở Mũi Né cho biết, những sản phẩm tươi sống ở Phan Thiết dịp lễ này sẽ khan hiếm do ngư dân bị mất mùa cá và lượng khách đến đông 1 cách đột ngột.

Chia sẻ với phóng viên, ông Ngô Tiến Ninh, Giám đốc nhà hàng Cánh Buồm Vàng Mũi Né, cho biết, để chuẩn bị cho việc phục vụ lễ 30/4, nhiều nhà hàng đã phải nhập hàng tươi sống dự trữ, khiến cung không kịp cầu làm giá hải sản tăng. Tuy vậy, các nhà hàng vẫn chấp nhận không tăng giá trên hóa đơn của khách.

Du khách quốc tế đến Mũi Né chiếm gần 20% trong tổng lượt khách nghỉ dưỡng dịp lễ 30/4 và 1/5. (Ảnh qua thanhnien)

Các mặt hàng ốc hương, tôm hùm, ghẹ gần như cháy hàng không còn. Mực tươi cũng rất khan hiếm duy chỉ có các mặt hàng như cá Bớp, Cá Thu và các hải sản khác vẫn đầy đủ.

Hải sản được nhập thêm từ Phan Thiết, du khách cẩn thận bị ‘chặt chém’ ngày lễ

Chị Thy Nhung, 1 chủ vựa cá ở huyện Phú Quý bán hàng tại Phan Thiết, 1 lượng hàng hóa là hải sản tươi sống trên đảo Phú Quý đã “đổ bộ” vào Phan Thiết mấy ngày nay.

Chị Nhung cho biết: “Giá hải sản mấy ngày lễ tăng ít nhất 30% so với ngày thường”.

Cũng theo chủ vựa này, hiện nay tình trạng cân thiếu ký, hay đánh tráo hàng đã bắt đầu xuất hiện ở một số điểm bán hàng cho du khách. Nếu du khách không chú ý sẽ bị lừa.

Nên khi mua hải sản tại Mũi Né, Phan Thiết, đặc biệt là những nơi chuyên bán hải sản tươi sống, khách du lịch phải chú ý “không để phải bị chặt chém, cân thiếu ký. Hoặc mua ghẹ sống lại được nhận ghẹ chết”.

Du khách có thể liên hệ đường dây nóng để khiếu nại bất cứ gì liên quan đến du lịch, mua sắm: 02523608.222, 02523810.801.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời