Tinh Hoa

Điều trị bằng bài hát: Đồng ca giúp bệnh nhân bệnh phổi thở dễ dàng hơn

Một bác sĩ người Hungari đã nghĩ ra một hình thức trị liệu cả về thể chất lẫn tinh thần mới cho bệnh nhân bệnh phổi của mình – hát cùng ca đoàn ở nơi công cộng.

Đồng ca giúp bệnh nhân bệnh phổi thở dễ dàng hơn. (Ảnh: Internet)

Dàn hợp xướng “Hơi thở cho tâm hồn”, được thành lập vào mùa xuân 2018, đã trình diễn lần thứ hai trong phòng khiêu vũ của một khách sạn Budapest.

Nhiều thành viên trong ca đoàn là bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính từ các bệnh viện trên khắp Hungary. Họ nói rằng ca hát đã cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.

Maria Aranyi, 74 tuổi, người đã bị hen suyễn nặng trong suốt một thập kỷ chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến trong đời là mình sẽ hát”. “Sau những ngày xám xịt, cuối cùng cũng có lúc tôi cảm thấy dễ chịu… sau khi hát tôi nhận thấy rằng tôi cũng có thể thở dễ dàng hơn”.

Nhiều bệnh nhân bị bệnh phổi trở nên rụt rè trong cuộc sống hàng ngày và ngày càng bị cô lập. Ca hát trong dàn hợp xướng giúp họ có được những người bạn mới.

Bác sĩ Katalin Vardi đưa ra ý tưởng hình thành ca đoàn sau khi biết rằng những bệnh nhân tương tự ở các nước khác cảm thấy ca hát đem lại lợi ích tích cực cho họ.

Cô cho biết các buổi hòa nhạc đã tạo ra nhận thức mới cho những người phải đối mặt với nỗi lo lắng rằng các triệu chứng của họ có thể tồi tệ hơn khi bệnh phát triển.

Vardi nói: “Chúng ta cần hỗ trợ họ nhiều hơn, để họ thay đổi hình ảnh của chính mình. Với cộng đồng này … họ có thể thể hiện tài năng của mình với thế giới, hơn nữa họ sẽ  làm việc cùng nhau vì nó đem đến cảm giác tích cực cho họ”.

Các bài hát do nhạc trưởng Gyorgy Philipp chọn. Ông thừa nhận rằng buổi hòa nhạc là một thách thức lớn đối với những người chưa bao giờ lên sân khấu.

Ông nói: “Chúng tôi chọn các bài hát khiến bệnh nhân có thể hát các nốt dài hơn, giai điệu khó hơn và nhờ đó, họ có thể cải thiện bệnh tình của mình”.

>>> Chăm sóc phổi của bạn bằng lối sống hòa hợp với tự nhiên

Hồng Liên,Theo The Epoch Times