Tinh Hoa

Trung Quốc: Tàu Philippines chìm là ‘tai nạn hàng hải bình thường’

Trước sự việc một tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Philippines, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng giải thích đây chỉ là ‘một tai nạn hàng hải bình thường’ ở Biển Đông và chỉ trích Philippines vô trách nhiệm khi ‘chính trị hóa vụ việc mà không có chứng cứ’.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Ảnh qua tuoitre)

Manila cho rằng tàu Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá Philippines, đồng thời bỏ mặc mạng sống của 22 ngư dân Philippines tại khu vực thuộc bãi Cỏ Rong hôm 9/6.

Tuy nhiên, ngày 13/6, ông Cảnh Sảng – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, chuyện tàu chìm chỉ là tai nạn hàng hải thông thường.

Ông Sảng còn chỉ trích Philippines vô trách nhiệm khi ‘chính trị hóa vụ việc mà không có chứng cứ’. Và cho biết thêm, hiện Bắc Kinh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, theo nguồn tin từ phủ tổng thống Philippines thì ông Rodrigo Duterte đã rất ‘tức giận’ với vụ đâm tàu này và gọi việc bỏ mặc số phận 22 ngư dân Philippines là hành động man rợ. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana lên án tàu Trung Quốc đã có ‘hành động hèn nhát’.

Chia sẻ với phóng viên, các ngư dân Philippines thoát nạn trên chuyến tàu đêm 9/6 cho biết: “Tàu Trung Quốc đã đâm và làm hư hoàn toàn một phần của tàu Philippines khiến nước tràn vào từ đuôi. Các thuyền viên trên tàu cá phải dồn về mũi trong lúc con tàu đang chìm dần”.

Sau cú đâm, một số ngư dân đã lên hai thuyền nhỏ chèo tay (banca) và bơi theo tàu Trung Quốc để hỏi cho ra lẽ, khi thấy hai chiếc thuyền của ngư dân Philippines tiến tới, tàu của Trung Quốc đã rọi đèn pha vào tàu cá, quay đầu và tăng tốc bỏ chạy, bỏ lại các ngư dân đang bị đe dọa tính mạng giữa biển khơi lúc nửa đêm.

Thuyền banca chèo tay của ngư dân Philippines tại bãi cạn Scarborough. Xa xa là các tàu công vụ của Trung Quốc . (Ảnh qua tuoitre)

Các ngư dân đi trên hai chiếc thuyền banca không thể trở lại tàu lớn trong khi những ngư dân còn lại cũng nơm nớp lo lắng vì không biết khi nào tàu cá sẽ chìm hẳn.

Họ lênh đênh trên biển hơn 2 tiếng thì được một tàu cá Việt Nam đậu cách đó khoảng 4 hải lý phát hiện và ứng cứu. Hành động của tàu Việt Nam đã nhận được sự cảm kích của Bộ Quốc phòng Philippines.

Theo đó, các nghị sĩ đối lập Philippines đã kêu gọi Manila nên bắt tay với Việt Nam và Malaysia để tuần tra, chống lại các đông thái ‘hung hăng’ của Trung Quốc trên Biển Đông.

Carlos Zarate, một nghị sĩ thuộc đảng Bayan Muna, kêu gọi Chính phủ Philippines phối hợp với các đối tác Việt Nam và Malaysia, tăng cường tuần tra sau sự việc.

Cũng trong ngày 13/6, người phát ngôn Phủ tổng thống Philippines ông Salvador Panelo khẳng định, Philippines sẵn sàng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc nếu bị khiêu khích.

Người phát ngôn Phủ tổng thống Philippines, ông Salvador Panelo. (Ảnh qua tuoitre)

Phủ Tổng thống Philippines cũng kêu gọi chính quyền Trung Quốc trừng trị những chiếc tàu cá đã gây ra vụ việc vừa qua ở bãi Cỏ Rong.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm: