Tinh Hoa

Siberia, Bắc Mỹ và Nhật Bản sẽ hợp nhất thành siêu lục địa mới

Sputnik hôm 28/12 dẫn lời các nhà khoa học Nga nhận định Bắc Mỹ và vùng Siberia của Nga cùng với Nhật sẽ hợp thành một siêu lục địa trong tương lai.

Vùng Siberia, Nga và Bắc Mỹ có thể hợp nhất thành siêu lục địa trong tương lai. (Ảnh: NASA)

Dmity Gladkochub, viện trưởng Viện nghiên cứu Vỏ Trái Đất thuộc Học viện Khoa học Nga cho biết: “Dữ liệu hiện nay giúp chúng tôi dự đoán vị trí của các lục địa trong tương lai. Bản dự báo địa chất 250 triệu năm nữa cho thấy vùng Siberia sẽ một lần nữa di chuyển về phía bắc châu Mỹ. Chu kỳ siêu lục địa sẽ được hoàn thành, tạo ra một siêu lục địa mới“.

Ông cho biết theo dự báo địa chất, quần đảo Nhật Bản cũng sẽ hợp nhất với Nga trong 30 triệu năm tới.

Cách đây 1 tỷ năm, Siberia và Bắc Mỹ là một phần của siêu lục địa duy nhất có diện tích hơn 25 triệu km2. Tuy nhiên, khoảng 600 triệu năm trước, quá trình địa chất khiến vùng Siberia tách khỏi Bắc Mỹ, hình thành vị trí của các lục địa ngày nay.

Các lục địa trên Trái Đất luôn chuyển động không ngừng. Ông Christopher Scotese, nhà địa chất học ở đại học Texas (Mỹ) cho rằng sự trôi nổi của các lục địa trên bề mặt Trái Đất rất thất thường, rất khó hình dung ra vị trí thật sự của các lục địa trong quá khứ cũng như cách bố trí lại trong tương lai.

Bên cạnh đó, bằng những công cụ định vị vệ tinh hiện đại, các nhà khoa học có được những bằng chứng chính xác về sự dịch chuyển của bề mặt Trái Đất. Các lục địa nằm trên các mảng kiến tạo địa lý có tốc độ di chuyển khác nhau, có mảng chỉ di chuyển 30 mm một năm, nhưng những mảng kiến tạo khác thì trôi nhanh gấp 5 lần.

Nhà địa chất học Scotese cũng phỏng đoán rằng: “50 triệu năm nữa, Australia sẽ chạm vào Đông Nam Á, mở rộng phạm vi đất liền đến một mức độ lớn hơn”.

Cùng với đó, Châu Phi cũng sẽ đẩy lên sát với miền nam châu Âu, và Đại Tây Dương sẽ mở rộng thành một đại dương lớn.

Theo Đất Việt