Tinh Hoa

Phát hiện hóa thạch gồm hơn 24 con khủng long

Mới đây, một tổ khủng long hóa thạch gồm hơn 24 con đã được phát hiện ở tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc.

Tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc – nơi phát hiện ra khối hóa thạch

Hóa thạch này có niên đại khoảng 120 triệu năm tuổi, gồm 24 khủng long con và vài con khủng long có độ tuổi lớn hơn một chút. Những con nhỏ có độ tuổi từ 4 đến 5 tuổi trong khi những con lớn có độ tuổi từ 8 đến 9 tuổi; điều này cho thấy chúng chỉ có thể là anh chị em của nhau chứ không thể là bố mẹ của những con khủng long nhỏ.

Hóa thạch khủng long được phát hiện tại Trung Quốc

Vị trí phát hiện ra khối hóa thạch cùng với tính chất đặc biệt của nó cho thấy, rất có khả năng chúng không kịp chạy thoát trong một vụ lở đất do núi lửa phun trào gây ra.

Thằn lằn vẹt.

Giáo sư Peter Dodson và Brandon Hedrick – những người đã phát hiện ra khối hóa thạch nói trên cho biết, loài khủng long trong khối hóa thạch là thuộc loài Psittacosaurs hay còn gọi là thằn lằn vẹt. Thằn lằn vẹt khi trưởng thành có chiều cao khoảng 1,2 m, nặng tầm 25 đến 80 kg, chiều dài thường từ 0,8 đến 2 m.

Giáo sư Peter Dodson và Brandon Hedrick.

Loại khủng long này là động vật ăn thực vật rất phổ biến thời bấy giờ.

Theo Vietdaikynguyen