Tinh Hoa

Phát hiện hài cốt voi ma mút khổng lồ 11.000 tuổi tại Mỹ

Theo các chuyên gia Mỹ, đây được cho là hài cốt voi ma mút nguyên vẹn nhất từng được phát hiện ở Michigan.

Các nhà khoa học thuộc ĐH Michigan vô cùng bất ngờ khi phát hiện xác chú voi ma mút lông mịn trong khu vực trại đậu nành ở Lima Township, Michigan.

Qua kiểm tra sơ bộ, giáo sư Dan Fisher thuộc Bảo tàng cổ sinh vật học tại Đại học Michigan cùng đồng nghiệp của mình cho biết, chú voi ma mút lông mịn này đã chết trong khoảng 11.000 – 15.000 năm trước đây, sau đó được bảo quản trong một chiếc ao.

James Bristle – người phát hiện ra xác của hài cốt ma mút này chia sẻ: “Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng vật thể lạ cứng nằm sâu dưới lớp bùn đất kia là một chiếc hàng rào, nhưng dần dần, chiếc xương sườn lộ ra – chúng vô cùng lớn và cứng”.

Dan Fisher – người đứng đầu nghiên cứu cho biết, đã có 30 hài cốt voi ma mút phát hiện tại khu vực Michigan nhưng bộ xương ma mút lần này là bộ đầy đủ nhất.

Không những thế, phần hộp sọ, hàm, xương sống và xương sườn của chú voi ma mút này dường như được bảo quản rất tốt, còn nguyên vẹn và chưa có dấu hiệu bị phân hủy.

Các chuyên gia nhận định, chú voi ma mút lông mịn được phát hiện lần này đã trưởng thành, khoảng 40 – 50 tuổi. Voi ma mút có kích thước gần bằng một chú voi châu Phi hiện đại, nặng khoảng 7 tấn, cao 3,3 m, phần lông dài sẽ bảo vệ chúng khỏi mùa đông khắc nghiệt.
Voi ma mút bị tuyệt chủng trên Trái đất vào thời kỳ kỷ Băng Hà, cách đây khoảng từ 11.500 đến 1,8 triệu năm.

“Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy đầu lâu và một ít xương sườn được phân tán ở một số chỗ, theo nhận định khả năng con voi ma mút này bị con người giết mổ và xẻ thịt làm thức ăn”.

Ông Dan Fisher cũng cho biết: “Đây là một phần của con voi ma mút mà người cổ đại đã đem lưu giữ ở bên cạnh hồ nước, mục đích là khi nào cần thịt tươi thì có thể ra lấy về dùng”.

Được biết, voi ma mút bị tuyệt chủng trên Trái đất vào thời kỳ kỷ Băng Hà, cách đây khoảng từ 11.500 đến 1,8 triệu năm.

Do đó, việc tìm thấy xác của chú voi ma mút lông mịn này khiến các nhà khoa học tin rằng sẽ có thêm được nhiều thông tin từ quá khứ, không chỉ về những sinh vật, mà cả con người sống trong thời kỳ này.

Trước đây, vào năm 2011, giới khoa học cũng đã phát hiện ra bộ xương của voi ma mút vẫn còn nguyên vẹn được bảo quản dưới lớp băng tuyết.

Hay xác voi ma mút 3 – 4 tuổi vẫn còn “tươi” từ Kỷ Băng Hà cũng được phát hiện trong khu vực Ust-Yansky Yakutia, Siberia (Nga) vào năm 2012.
Hình ảnh chú voi ma mút 3 – 4 tuổi vẫn còn “tươi” từ Kỷ Băng Hà.

Theo kenh14