Tinh Hoa

Loài người sẽ bị hủy diệt trong vòng 64 ngày nếu Trái đất ngừng quay

Tất cả mọi người đều biết rằng Trái đất quay xung quanh Mặt trời với vận tốc 108.000 km/h mỗi ngày. Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi, nếu Trái đất chúng ta ngừng quay thì thế giới sẽ như thế nào?

Theo nhà khoa học Aatish Bhatia, nếu Trái đất ngừng quay thì hành tinh này sẽ bị nuốt chửng và vạn vật trên Trái đất sẽ bị hủy diệt trong 64 ngày.
Ngay lập tức một nửa Trái đất sẽ chìm trong bóng tối, tất cả thực vật ở nửa bên này sẽ bị hủy diệt do không được quang hợp, kéo theo đó là sự tuyệt chủng của hàng ngàn loài động vật liên quan. Ở nửa sáng còn lại, nước trong sông hồ và biển sẽ bốc hơi ngùn ngụt, nhiều nơi sẽ bị hạn hán nghiêm trọng, nhiều nơi khác sẽ chìm trong mưa bão và lũ lụt liên miên.
Trong vài ngày đầu tiên, chỉ riêng lực ma sát do Trái đất ngừng quay va chạm với những cơn gió cũng đủ thổi bùng lên nhiều vụ hỏa hoạn lớn chưa từng có.
Vào ngày thứ 21, nhiệt độ trung bình của toàn cầu sẽ lên tới 95 độ F (khoảng 35 độ C) và tất cả mùa màng sẽ bị hủy hoại.
Đến ngày thứ 35, toàn bộ Trái đất sẽ nóng đến mức loài kiến bạc Sahara cũng không sống được. Đây vốn là loài có thể tồn tại ở nhiệt độ lên đến 70 độ C. Giống như những loài ăn xác thối khác, loài vật này ăn xác chết của những sinh vật bỏ mạng vì cái nóng của sa mạc. Còn với loài người, chúng ta chỉ có thể tồn tại được dưới bầu khí quyển mát lành mà thôi.
Đến ngày thứ 47, toàn bộ các đại dương trên Trái đất sẽ sôi lên sùng sục và toàn bộ sinh vật sống đều bị hủy hoại. Tardigrades, một sinh vật cổ xưa huyền thoại khi đó vẫn sẽ ổn, nhưng cũng không trụ được quá ngày thứ 54.
Đến trưa ngày thứ 64, sau khi đạt đến nhiệt độ có thể nung chảy toàn bộ đất đá trên Trái đất, dưới tác động của Mặt trời, thủy triều sẽ làm mặt đất vỡ vụn ra từng mảnh.

Mặc dù những viễn cảnh này vô cùng đáng sợ nhưng theo các chuyên gia, khả năng Trái đất ngừng quay sẽ chỉ diễn ra trong vài tỷ năm tới.

Theo NationalGeographic, Livescience, Ttvn