Tinh Hoa

Indonesia sẽ bắn chìm 38 tàu cá ‘mang cờ Việt Nam’ vào ngày 4/5 tới

Một sĩ quan Hải quân Indonesia nhắm vào một tàu đánh cá Việt Nam để bắn chìm vào năm 2014. (Ảnh: AFP)

Indonesia sẽ tiến hành bắn chìm 51 tàu cá bị bắt do cáo buộc đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển nước này vào ngày 4/5 sắp tới, trong đó có 38 tàu ‘mang cờ Việt Nam’.

Một sĩ quan Hải quân Indonesia nhắm vào một tàu đánh cá Việt Nam để bắn chìm vào năm 2014. (Ảnh: AFP)

“Đây không phải hành động trả đũa. Việc đánh chìm các tàu vi phạm là chính sách nhất quán của Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhằm mục đích tạo hiệu ứng răn đe” – Bộ trưởng Ngư nghiệp Indonesia, bà Susi Pudjiastuti, phát biểu ngày 30/4 khi ghé thăm nơi neo đậu những tàu cá bị nước này bắt giữ ở 2 thành phố Pontianak và Batam, theo South China Morning Post (Hong Kong).

Theo bà Susi, 38 trong số 51 tàu sẽ bị đánh chìm trong đợt này “mang cờ Việt Nam”. Số còn lại mang cờ Malaysia, Trung Quốc và Philippines, trong đó có những tàu nước ngoài nhưng đăng ký qua các công ty Indonesia nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Theo dữ liệu từ Bộ thủy sản Indonesia, từ tháng 10/2014 đến tháng 8/2018, Indonesia đã đánh chìm 488 tàu nước ngoài và trong nước thực hiện đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển Indonesia. Trong đó, bao gồm 272 tàu treo cờ Việt Nam, 90 tàu treo cờ Philippines, 73 cờ Malaysia, 25 từ Indonesia và 23 với cờ Thái Lan.

Chỉ riêng trong năm 2019, Indonesia đã bắt giữ 33 tàu từ Việt Nam và 16 tàu từ Malaysia.

Bộ trưởng Ngư nghiệp Indonesia Susi Pudjiastuti. (Ảnh: REUTERS)

Trong diễn biến mới nhất, ngày 27/4 trong khi đang hoạt động tại vùng biển Việt Nam, thuộc khu vực Việt Nam và Indonesia đang tiến hành phân định vùng đặc quyền kinh tế (toạ độ 06026’N – 106047’E, cách đường phân định thềm lục địa năm 2003 5,5 hải lý về phía Bắc), tàu cá Việt Nam mang số hiệu BĐ 97916 TS cùng 14 ngư dân bị tàu mang số hiệu 381 của Indonesia bắt giữ và lai kéo với tốc độ cao, khiến tàu cá Việt Nam bị chìm.

Sau đó, tàu kiểm ngư Việt Nam số hiệu 213 đang thực thi pháp luật tại khu vực đã phát hiện, cứu được 2 ngư dân trên biển, đồng thời yêu cầu tàu 381 rời khỏi vùng biển Việt Nam. 12 ngư dân còn lại bị tàu 381 của Indonesia bắt giữ, đưa về vùng biển Indonesia.

Ngày 30/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đã trao công hàm ngoại giao đến Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội.

Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định “ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có công hàm gửi Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng Indonesia xác minh thông tin, điều tra làm rõ vụ việc; không lặp lại hành động tương tự trong tương lai, đồng thời thả ngay các ngư dân của tàu cá BĐ 97916 TS, đối xử nhân đạo và đền bù thỏa đáng cho tàu cá và ngư dân Việt Nam”.

Trong khi đó, ngày 29/4 hãng tin AFP dẫn lời Hải quân Indonesia xác nhận lực lượng này bắt giữ 12 ngư dân Việt Nam mà họ cáo buộc là đánh bắt cá trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của nước họ. Hải quân Indonesia cũng cho biết tàu kiểm ngư Việt Nam đâm vào mạn tàu của họ (PV – mang số hiệu 381).

Được biết, Việt Nam và Indonesia chỉ mới phân định ranh giới thềm lục địa chồng lấn giữa hai nước vào ngày 26/6/2003. Hiệp định này có hiệu lực từ ngày 29/5/2007. Tuy nhiên, vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước đến nay vẫn chưa được phân định, các cuộc đàm phán đang bị kéo dài trong bế tắc.

Gia Hưng (T/h)

Xem thêm: