Tinh Hoa

Huế: Một du khách Hàn Quốc bị cách ly vì nghi nhiễm MERS

Vào chiều 2/7, một du khách Hàn Quốc sốt cao nên đi khám tại Bệnh viện Quốc tế thuộc Bệnh viện Trung ương Huế và bị cách ly vì nghi nhiễm MERS.

Một nhân viêny tế mặc đồ bảo hộ khi chăm sóc cho bệnh nhân MERS tại Trung tâm Y tế Seoul. (Ảnh Getty)

Du khách 74 tuổi này, đến Việt Nam du lịch cùng vợ vào ngày 24/6, đến chiều 2/7 thì sốt cao nên vào Bệnh viện Quốc tế thuộc Bệnh viện Trung ương Huế khám và bị cách ly vì nghi nhiễm MERS.

Ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, du khách Hàn Quốc này bị cách ly do yếu tố tiền sử bệnh, có biểu hiện lâm sàng sốt cao và đến Việt Nam từ vùng đã được ghi nhận có rất nhiều người bị nhiễm và tử vong do MERS.

Ngành y tế Thừa Thiên – Huế đã ngay lập tức tiến hành rà soát những nơi du khách này đã đến, những người đã tiếp xúc với ông, để có phương án phòng ngừa cụ thể nếu dương tính với MERS.

Mẫu bệnh phẩm của người bệnh đã được lấy gửi xét nghiệm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông. Chiều 3/7, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét nghiệm âm tính với virus MERS.

Hơn một tháng qua, dịch MERS đã tấn công Hàn Quốc trên diện rộng, đến nay đã có 184 người nhiễm bệnh và 35 người thiệt mạng. Trung tâm Y tế Sam Sung tại thủ đô Seoul đã bị đóng cửa vô thời hạn.

Trung Quốc, Đức, Thái Lan… đã xuất hiện bệnh nhân MERS do họ nhập cảnh vào nội địa. MERS xuất hiện đầu tiên ở các nước Trung Đông vào năm 2014, với các biểu hiện lâm sàng gần giống bệnh SARS hơn 10 năm trước.

MERS hiện chưa có vắc-xin phòng ngừa, nguy cơ lây nhiễm cao và dễ gây tử vong với những người có tiền sử các bệnh như thận, phổi mãn tính…

Theo VNE