Tinh Hoa

Hỗn hợp tự nhiên đánh tan các đường gân xanh trong vòng 1 tháng

Chị em phụ nữ gặp bệnh suy giảm tĩnh mạch sẽ rất lo lắng vì các đường gân xanh, đỏ nổi li ti từng mảng lớn nhỏ trên da, ảnh hưởng lớn tới vấn đề thẩm mĩ, sức khỏe. Tuy nhiên, với hỗn hợp tự nhiên đơn giản dưới đây, căn bệnh này không còn đáng lo ngại nữa.

Nguyên nhân của bệnh giãn tĩnh mạch.

Bệnh giãn tĩnh mạch thường xảy ra ở những người làm công việc đòi hỏi ngồi nhiều, đứng lâu, ít vận động như nhân viên văn phòng, tài xế, giáo viên, nhân viên bán hàng, thợ làm tóc…

Khi tĩnh mạch bị giãn ra sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của máu về tim, lúc đó được gọi là bệnh giãn tĩnh mạch. Thường gặp nhất là giãn tĩnh mạch chân với tỷ lệ nữ cao hơn nam.

Bệnh giãn tĩnh mạch chân thường thấy những đám tĩnh mạch nổi lên ngoằn ngoèo, tạo thành từng búi nằm ngay sát dưới da chi dưới như khoeo, cẳng chân, bắp chân, cổ chân, có khi gặp cả vùng đùi. Màu da của vùng tĩnh mạch bị giãn thường có màu xanh.

Những biểu hiện hay gặp nhất đầu tiên là có cảm giác nặng chân, mỏi chân kèm theo đứng lên hoặc ngồi xuống rất khó khăn sau mỗi lần đứng làm một việc gì lâu hoặc đứng làm bếp, đứng máy, bán hàng với thời gian lâu. Có những trường hợp người bệnh cảm thấy rát, đau âm ỉ ở vùng da có tĩnh mạch bị giãn.

Giãn tĩnh mạch chân lâu ngày và không được điều trị sẽ có nguy cơ để lại một số hậu quả xấu.

Dưới đây là hướng dẫn tự làm hỗn hợp tự nhiên đánh tan các đường gân xanh của bệnh suy giãn tĩnh mạch:

Các thành phần của hỗn hợp.

Thành phần

– 45g thìa canh nha đam (lô hội) xay nhuyễn

– 120ml giấm táo

– 25g cà rốt xay nhuyễn

Thực hiện

Trộn đều tất cả nguyên liệu cho đến khi thành hỗn hợp sền sệt. Bạn có thể tăng hay giảm liều lượng tùy vào nhu cầu sử dụng. Đắp hỗn hợp này lên vùng da bị suy giãn tĩnh mạch. Dùng băng băng kín, để khoảng 30 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Bạn có thể đắp hỗn hợp này 3 lần trong một tuần và làm trong 1 tháng bạn sẽ thấy hiệu quả.

Hỗn hợp tự nhiên cho kết quả rất tốt.

Trong thời gian đắp hỗn hợp, bạn kê chân cao để có hiệu quả tốt hơn. Áp dụng cách này mỗi ngày cho đến khi dấu vết giãn tĩnh mạch mất hẳn. Tùy vào tình trạng suy giãn tĩnh mạch của bạn mà thời gian áp dụng dài hay ngắn.

Sở dĩ cách này hiệu quả là do cà rốt chứa chất chống ô-xy hóa, giấm táo có tác dụng chống đông, ngăn ngừa các cục máu đông, còn nha đam đóng vai trò như một tác nhân chống viêm. Giãn tĩnh mạch xảy ra do sự suy yếu thành tĩnh mạch, do đó nếu bạn thường xuyên tăng cường đạm động vật và vitamin C có thể giúp ngăn chặn tình trạng này tái phát.

Tổng hợp