Tinh Hoa

Virus Vũ Hán có thể để lại di chứng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nam giới

Theo một bài báo được công bố trên website của chính quyền tỉnh Hồ Bắc vào thứ 5 vừa qua (11/3), về mặt lý thuyết, viêm phổi Vũ Hán có thể gây tổn hại đến sức khỏe sinh sản của nam giới. Tuy nhiên, bài báo này đã bị gỡ bỏ chỉ vài giờ sau đó.

Bác sĩ xem ảnh chụp CT phổi của bệnh nhân tại một bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 30/1. (Ảnh: AFP)

Một nhóm từ Trung tâm y tế sinh sản tại Bệnh viện Đồng Tế ở Vũ Hán đã đưa ra khuyến cáo rằng, những người đàn ông khỏi bệnh viêm phổi Vũ Hán nên tìm đến các chuyên gia y tế để được tư vấn xem liệu dịch bệnh do virus corona gây ra có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của họ hay không.

Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy virus Vũ Hán có thể gây tổn hại đến cơ quan sinh sản nam giới, nhưng về mặt lý thuyết điều này có thể xảy ra, vì có thể chủng virus này có gen giống với virus gây ra bệnh SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) hồi năm 2003.

Người mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán có thể bị “suy giảm cân bằng nội môi miễn dịch ở tinh hoàn”, có thể gây viêm tinh hoàn, làm giảm số lượng tinh trùng và dẫn đến vô sinh.

Cả viêm phổi Vũ Hán và SARS đều xâm chiếm các tế bào bằng cách kết hợp với enzyme ACE2 có nhiều trong tinh hoàn, cũng như trong các cơ quan khác như thận và tim.

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc từ chối cho biết vì sao bài báo bị gỡ xuống. Tuy nhiên, bài báo này đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Qi Guangchong, một bác sĩ chuyên khoa tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc và Bệnh viện Nhạc Dương tại Thượng Hải nhận xét, không có gì lạ khi virus corona gây ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản nam giới.

“Nhiều loại virus đã được chứng minh là có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới, bao gồm viêm gan B và quai bị. 1/3 bệnh nhân quai bị bị viêm tinh hoàn, trong một số trường hợp tinh hoàn bị teo dẫn đến vô sinh”, ông nói.

“Tôi đã nhận được một vài bệnh nhân SARS bị vô sinh trong những năm qua, nhưng số lượng quá nhỏ để đưa ra bất kỳ kết luận nào”, ông cho biết thêm.“Đối với những người nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán và có kế hoạch làm cha, tôi khuyên họ nên làm xét nghiệm sinh sản”. 

Theo một nghiên cứu riêng biệt của các bác sĩ tiết niệu tại Bệnh viện liên kết Tô Châu thuộc Đại học Nam Kinh được công bố vào tháng trước trên MedRxiv.org (một diễn đàn chưa được xếp hạng), virus Vũ Hán có thể tác động trực tiếp với các tế bào dương tính ACE2 và gây ảnh hưởng đến thận và mô tinh hoàn. Tinh hoàn bị tổn thương như vậy có thể dẫn đến vô sinh và khối u tinh hoàn.

Ngân Khánh (Theo SCMP)