Tinh Hoa

Động đất tại Trung Quốc khiến hơn 1.500 người thương vong

Trận động đất 6,3 độ richter mới xảy ra 4:30 chiều nay tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã khiến ít nhất 150 người thiệt mạng, 180 người mất tích và 1.300 người khác bị thương.

 

Theo cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu chưa tới 1,6km, gần thành phố Lục Bàn Thủy với khoảng 3 triệu dân của tỉnh Quí Châu, gần tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Vân Nam.

 

Người dân đang tìm kiếm quanh khu vực đổ nát ở Lỗ Điện, tỉnh Vân Nam. Ảnh: News.cn

 

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc cho hay tâm chấn tại huyện Lỗ Điện, tỉnh Vân Nam, khu vực miền núi cư dân thưa thớt. Giao thông khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo Tân Hoa xã, ít nhất 34 người đã thiệt mạng trong trận động đất.

 

Một người dân tại huyện Lỗ Điện cho biết: “Tôi cảm thấy ngôi nhà mình bị rung lắc mạnh và những đồ dùng nhỏ trên kệ đều rơi xuống đất”. Rất nhiều người đã bỏ chạy khỏi các tòa nhà ra đường. Khu vực này bị mất điện và việc liên lạc qua điện thoại cũng bị ảnh hưởng.

Một phần của bức từng sụp đổ sau trận động đất. Ảnh: Sina Weibo

Các tỉnh lân cận như Quý Châu và Tứ Xuyên cũng cảm nhận được cơn dư chấn này.

Các trận động đất thường xuyên diễn ra ta khu vực này ở Trung Quốc. Hồi năm 2008, một trận động đất xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên đã làm chết 70.000 người.

Trước đó vài giờ đồng hồ, một trận động đất khác 6 độ richter đã xảy ra ngoài khơi đảo Okinawa, Nhật Bản, theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương.

Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10km, cách thủ phủ Naha của Okinawa khoảng 201km về phía Bắc-Đông Bắc. Không có cảnh báo sóng thần được ban bố.

Theo Nld, reutes, Youtube