Tinh Hoa

24 hình vẽ khổng lồ tiếp tục được phát hiện tại Nazca ở Peru

Trong một phát hiện mới gây ngạc nhiên, các nhà nghiên cứu từ Đại học Yamagata ở Nhật Bản đã phát hiện hơn 24 hình vẽ khổng lồ trên mặt đất trước đây chưa từng biết ở cao nguyên Nazca nổi tiếng của Peru, thêm vào bộ sưu tập hàng trăm biểu tượng và hình dạng được chạm khắc trên vùng đất Nazca.

Ảnh chụp hình vẽ khổng lồ trên mặt đất có hình một con lạc đà không bướu được các nhà nghiên cứu Đại học Yamagata tìm thấy trên cao nguyên Nazca ở Peru. Hình ảnh lịch sử của Đại học Yamagata/Kyodo.

Người ta tin rằng các hình vẽ khổng lồ mới được phát hiện này có tuổi đời lớn hơn cả những biểu tượng chim ruồi và khi – những ảnh nổi tiếng nhất của tất cả các đường kẻ Nazca.

Bộ sưu tập các hình vẽ khổng lồ trên mặt đất gồm cả chim ruồi (trên cùng bên trái) và khỉ (dưới cùng bên phải).

Tờ Japan Times báo cáo rằng các hình vẽ khổng lồ này nằm khoảng 1,5 km (0,5 dặm) về phía Bắc thị trấn Nazca, trên bờ biển phía Nam của Peru. Hầu hết chúng đang bị xói mòn làm biến dạng nên khó có thể được phát hiện. Chúng đã được nhận dạng bằng cách sử dụng thiết bị quét 3D.

Các hình vẽ khổng lồ của Nazca trải dài một khoảng rộng 450 km2. Chúng là những bí ẩn lớn nhất của khảo cổ học vì số lượng, tính chất, quy mô và tính liên tục của chúng. Các hình vẽ khổng lồ trên mặt đất miêu tả các sinh vật, thực vật được cách điệu và những sinh vật tưởng tượng, cũng như những dạng hình học dài vài km. Các đường kẻ Nazca có số lượng lên tới hàng nghìn và phần lớn trong số chúng có niên đại thuộc năm 200 TCN đến năm 500 SCN, thời gian mà người Nazca sinh sống trong khu vực này.

Đặc điểm đáng ngạc nhiên của các hình vẽ khổng lồ trên mặt đất ở Nazca là chúng chỉ có thể được nhìn thấy từ trên cao, đặt ra câu hỏi về lý do và cách chúng được tạo ra.

Hình vẽ con vẹt khổng lồ ở Nazca. (Ảnh: BigStockPhotos)

Hầu hết các hình vẽ khổng lồ mô tả lạc đà không bứu, trong khi những cái khác xuất hiện dưới dạng hình học. Chúng có chiều dài từ 5m (16ft) đến 20m (65ft). Chúng được cho là những hình vẽ lâu đời nhất từng thuộc Di sản thế giới này, với niên đại thuộc khoảng giữa năm 400 TCN và 200 SCN.

Hai mươi bốn hình vẽ khổng lồ mới phát hiện đã nâng số lượng hình vẽ khổng lồ được nhóm nghiên cứu Yamagata phát hiện từ năm 2004 lên đến con số 50.

Đường kẻ Nazca, Cá voi. (Ảnh: Wikimedia Commons)

Mặc dù có rất nhiều nghiên cứu về những công trình sáng tạo tuyệt vời này, mục đích của các đường kẻ vẫn vượt khỏi tầm tay của các nhà nghiên cứu kể từ khi chúng được phát hiện trong năm 1927. Một số nhà khoa học cho rằng chúng liên quan đến một số chòm sao xuất hiện trên bầu trời đêm. Các chuyên gia khác tin rằng các đường kẻ liên quan đến nước, một thứ quan trọng đối với cuộc sống trên sa mạc, và có lẽ nó đóng một vai trò trong nghi lễ thờ cúng liên quan đến nước. Vẫn còn có những người khác cho rằng đó là “thông điệp gửi các vị thần”, hoặc được tạo ra dọc theo các tuyến đường hành hương cổ xưa.

Thanh Phong, dịch từ Ancient Origins