Tinh Hoa

Bộ trưởng Trung Quốc: Tình hình môi trường ‘rất tệ hại’

 
Trung Quốc phải trả một giá đắt về mức tăng trưởng kinh tế mau lẹ, đó là sự lành mạnh về môi trường.

Bộ Bảo Vệ Môi Trường Trung Quốc vừa đưa ra lời cảnh báo trong bản đánh giá hàng năm hôm thứ Sáu, nói rằng con đường đi đến thịnh vượng của Trung Quốc hãy còn chứa đầy ô nhiễm và đánh mất tính đa dạng sinh học.

Theo bản phúc trình, 1 trong 6 con sông lớn bị ô nhiễm đến độ người ta không thể dùng nước ở đó để tưới tiêu cho các vụ mùa.

Bản phúc trình cũng chỉ ra tình trạng ô nhiễm gia tăng dọc theo bờ biển và nói rằng phân nửa các thành phố trong nước gặp những cơn mưa át xít.

Ông Lý Can Kiệt, Thứ trưởng Bộ Bảo Vệ Môi Trường, nói với các ký giả rằng môi trường của Trung Quốc đang ở trong tình trạng rất tồi tệ, và cố gắng làm sạch hãy còn gặp “nhiều khó khăn“.

Ông Lý tin tưởng rằng nước này có thể đạt tiến bộ trong việc cải thiện tình trạng ô nhiễm do kim loại nặng, ông hứa sẽ có những đạo luật mới để theo dõi tình hình khai mỏ và các dự án xây dựng.

Đó là chưa kể tình trạng hạn hán nghiêm trọng đang diễn ra tại khắp các tỉnh thành dọc hạ lưu con sông Dương Tử, gây ra bởi con đập Tam Hiệp nổi tiếng mang tên “điều tiết ngược”. Tình trạng hạn hạn đang ngày càng leo thang kéo theo ô nhiểm địa chất, môi trường sinh sống cho người dân bị thiệt hại nặng nề khiến cho nhiều người phải di dời, và làm cho nguồn tài nguyên của đất nước ngày càng khánh kiệt

Đó cũng là một trong những lý do chính khiến cho Trung Quốc đang ngày càng thèm khác nguồn tài nguyên môi trường bên ngoài, đặc biệt là các vùng lân cận.

Theo VOA